Hôm nay miền Bắc duy trì hình thái chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất 34 độ.
Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), từ hoàn thiện hạ tầng, kiểm soát phương tiện, xử lý vi phạm đến đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Nhờ đó, công tác quản lý TTATGT chuyển biến rõ nét; số vụ, số người chết do tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm, từng bước hình thành văn hóa giao thông an toàn.
Trong thời gian qua, trên địa bàn phường Phước Tân xảy ra tình trạng ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống hàng trăm hộ dân.
Sau gần 5 năm tạm dừng, dự án tuyến tránh phía Nam Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đang được chuẩn bị các điều kiện để thi công hoàn thiện, với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng.
Chiều và đêm 26/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thời tiết TP.HCM chiều tối nay có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to. Triều cường dự báo đạt đỉnh ngày 28-30/9 theo con nước rằm tháng Tám âm lịch, có nơi trên báo động III.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước do ảnh hưởng của El Nino, bảo đảm nước sinh hoạt, sản xuất và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.
Thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố liên tiếp xuất hiện những trận mưa lớn, kéo dài khiến một số tuyến đường, khu dân cư bị ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người, phương tiện.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay (ngày 26-9): Khu vực Bắc Bộ ngày nắng, gió nhẹ; khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông.
Dự báo thời tiết ngày 26/9/2026, miền Bắc ít mưa, ngày nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất 34 độ. Trung Bộ còn mưa giông rải rác. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa to cục bộ.
Ngày 26/9, thời tiết miền Bắc phổ biến có nắng, nhiệt độ cao nhất trên 34°C, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.
Thủ tướng Balendra Shah cho biết nhu cầu phục hồi và tái thiết của Nepal sau thảm họa ước tính tương đương khoảng 10% GDP của quốc gia này.
Cuộc diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở “TD-26” do Tổng công ty Xăng dầu Quân đội vừa tổ chức tại thành phố Đà Nẵng đã góp phần nâng cao năng lực ứng phó sự cố tràn dầu, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống cho từng lực lượng, bảo đảm an toàn kinh doanh xăng dầu; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa doanh nghiệp với các lực lượng chức năng địa phương, chủ động ứng phó sự cố tràn dầu, bảo vệ môi trường biển.
Ngày 24/9, Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh Lào Cai khảo sát thực địa nhiều công trình giao thông tại khu vực Bắc Hà - Si Ma Cai, tập trung kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công, công tác giải phóng mặt bằng và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại Lâm Đồng bị ngập cục bộ, có nơi nước dâng 1,5-2m. Lực lượng công an đã khẩn trương triển khai phương tiện, phối hợp sơ tán người dân, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
Tối 25/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng đã đi kiểm tra tại địa bàn xã Bảo Lâm 3 về tình hình phòng chống thiên tai, đồng thời thăm hỏi và tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ những ngày qua.
Chiều 25/9, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc cùng đoàn công tác đã đến hiện trường kiểm tra, đánh giá tình trạng sạt trượt, sụt lún tại khu vực ven hồ thủy lợi Đắk Lông Thượng, thuộc thôn Lộc Đức 10, xã Bảo Lâm 2.
Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn kéo dài trên diện rộng trong những ngày qua đã làm ngập úng hơn 1.000 ha lúa và hoa màu; đồng thời, làm xuất hiện nhiều điểm ngập lụt, sạt lở nguy hiểm tại các địa phương phía Đông tỉnh.
Chiều 25/9, tin từ Văn phòng Phòng, chống thiên tai - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cà Mau cho biết, đợt mưa lớn kéo dài kèm dông lốc trong những ngày qua đã làm ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của nhân dân tại nhiều xã trên địa bàn.
Bắc Bộ chiều tối, đêm mưa dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc khu vực Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều, đêm mưa rào rải rác, cục bộ mưa to.
Tỉnh Quảng Trị dự kiến ưu tiên đầu tư, sửa chữa 55 công trình đập, hồ chứa thủy lợi trong giai đoạn 2026-2030, đây là những công trình có mức độ rủi ro cao, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng hạ du...
Từ ngày 1/7/2025, cùng với cả nước, tỉnh Sơn La chính thức chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sự thay đổi mang tính bản lề này đặt lên vai HĐND hai cấp, đặc biệt là cấp xã, những trọng trách lớn lao hơn. Đứng trước bước ngoặt lịch sử, HĐND các cấp phải nhanh chóng bắt nhịp để đổi mới phương thức hoạt động, đưa chính quyền đến gần dân và ban hành những quyết sách sát thực tế hơn.
Mưa lớn khiến nhiều khu dân cư ở Lâm Đồng ngập sâu, những suất cơm nóng được chuẩn bị chu đáo và trao tận tay bà con để san sẻ khó khăn.
Giữa lúc nhiều khu dân cư ở phía Đông Lâm Đồng bị ngập, người dân phải tạm rời nhà đến nơi an toàn, những suất cơm nóng, hộp sữa, chiếc bánh… từ những tấm lòng sẻ chia đã kịp thời đến với bà con. Không chỉ giúp vơi đi khó khăn trước mắt, những phần quà giản dị còn tiếp thêm sự ấm áp cho người dân trong những ngày mưa lũ.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên đèo Gia Bắc và đèo Prenn, tỉnh Lâm Đồng xảy ra sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn xuống mặt đường. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý để đảm bảo an toàn.
Sau 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai, Bộ Công Thương rà soát kết quả đạt được và nêu những vấn đề cần hoàn thiện trong giai đoạn 2026-2030.
Vết nứt dài khoảng 50m xuất hiện trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Điểm tin Lâm Đồng tối 25/09: Ứng phó mưa lũ sạt lở, quy hoạch đô thị liên phường và công bố 51 cơ sở khám sức khỏe đủ điều kiện phục vụ người dân toàn tỉnh.
Chiều 25/9, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường. Các đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành ủy đồng chủ trì hội nghị.
Trước thực trạng cầu Đa Nẫm xuất hiện tình trạng lòi sắt mặt cầu, đơn vị quản lý đã khắc phục tạm thời và đưa vào kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2027.
Đồng Nai những ngày tháng 9, bầu trời thường xuyên xám xịt. Những cơn mưa kéo dài từ trưa sang chiều khiến nhiều địa phương bị ngập úng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, lao động, sinh hoạt của người dân. Trước thực trạng thời tiết bất thường, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang thành phố đã triển khai nhiều biện pháp hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.
Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh vừa có buổi làm việc với Phòng CSGT về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
Sau khi mở cống Tha La - Trà Sư, mực nước nội đồng khu vực tỉnh An Giang dự kiến tăng khoảng 0,5m, khu vực TP. Cần Thơ tăng khoảng 0,3m; mức tăng này không ảnh hưởng đến sản xuất tại vùng hạ du.
Xã Ô Lâm (An Giang) có 3.577ha đất nông nghiệp có nguy cơ và bị ngập úng, trong đó 253ha đã bị ngập. Địa phương đang triển khai các giải pháp tiêu thoát nước, gia cố bờ bao, khơi thông dòng chảy nhằm hạn chế thiệt hại cho diện tích sản xuất.
Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết, mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai ở mức cao có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối.
Hai cơn bão Polo và Nolo đang mạnh lên ở hai phía Thái Bình Dương, trong đó Polo hình thành từ phía Đông Bắc, ngoài khơi và dọc bờ biển phía Tây Nam Mexico.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, sáng 25-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND phường Quy Nhơn Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra thực tế 3 điểm sạt lở, đá rơi tại phường Quy Nhơn Nam.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy tại địa bàn Hà Nội, mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên khu vực xã Đại Xuyên. Vùng mây có xu hướng phát triển mở rộng.
Mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài vượt báo động 1 vào chiều 25/09/2026, đe dọa ngập lụt vùng trũng thấp các xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Phú Vinh.
Mưa lớn đã khiến 7.800ha lúa, mía, dứa, rau màu bị ngập úng, thiệt hại đến hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đã có không ít hộ nông dân rơi vào cảnh trắng tay.
Chiều 25/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Thắng kiểm tra tình hình ngập lụt, thăm hỏi và tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn xã Cát Tiên 2 và Cát Tiên 3.
Ngày 25/9, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra tình hình ngập lụt và thăm hỏi, tặng quà các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lớn.
Mưa lớn kéo dài, kết hợp với việc điều tiết nước từ hồ Sông Quao, khiến nhiều khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng ngập sâu, hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều diện tích sản xuất bị thiệt hại. Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đi kiểm tra, chỉ đạo các địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
Thực hiện lệnh di dời của Ủy ban Nhân dân phường Hàm Thắng, 274 hộ dân với 937 nhân khẩu đã được đưa đến tránh, trú tại nhà văn hóa, chùa và những nơi kiên cố.
Vừa hoàn thành thi công, chuẩn bị đưa vào sử dụng, dự án xây dựng tuyến đường kết nối quốc lộ 4B với quốc lộ 18 tại Lạng Sơn bị sạt lở nghiêm trọng do ảnh hưởng của mưa lũ, công tác khắc phục đang được tích cực triển khai.
Sau các đợt mưa lớn kéo dài, quốc lộ 20 đoạn qua đèo Mimosa (phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện vết nứt chạy dọc mặt đường, gây mất an toàn nghiêm trọng cho người và phương tiện lưu thông.
Chiều tối và đêm 25/09/2026, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nơi mưa trên 80mm; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa trên 60mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng và lốc sét nguy hại.
Mưa lớn kéo dài tại Đắk Lắk gây ngập úng, sạt lở cục bộ ở nhiều địa phương; hơn 1.500ha lúa bị ảnh hưởng, một số khu vực phải sơ tán người dân để đảm bảo an toàn.
Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho biết mực nước biển dọc bờ biển nước này có thể tăng tới 0,74 m vào năm 2100, đặt ra những thách thức ngày càng lớn đối với phát triển, khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng và đời sống người dân.
Dự báo từ nay đến 17 giờ 40 phút ngày 25/9, vùng mây dông này sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực các phường, xã: Ứng Hoà, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Phượng Dực.
Khoảng 4.000 học sinh của 7 điểm trường từ Mầm non đến THCS tại xã Khánh Bình (Cà Mau) được cho nghỉ học để đảm bảo an toàn vì đường bị ngập.
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến một số khu vực trên địa bàn xã Bình Minh ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và đời sống của người dân.
Một vết nứt lớn dài 50m trên đèo Mimosa ở Đà Lạt xuất hiện và lệch về phía taluy âm khiến giao thông trên đoạn đèo gặp trở ngại.
Theo UBND xã Trung Hạ, sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến 19/9, tại bản Lốc Tong và bản Trung Xuân xuất hiện nhiều vết nứt trên sườn đồi, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Mỗi trận mưa lớn lại kéo theo nỗi lo sạt lở, nhiều hộ dân dưới chân núi Một (phường Quy Nhơn, Gia Lai) sống trong cảnh phập phồng, mong sớm đến nơi ở mới an toàn.
Mưa lớn kéo dài khiến đèo Mimosa, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện vết nứt dài khoảng 50m và kèm dấu hiệu sụt lún taluy âm.
Chính quyền Bangkok ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận sau đợt mưa lớn kéo dài gần 48 giờ khiến hàng loạt tuyến đường ngập sâu.
Sáng 25/9, nước lũ tại một số khu vực ở tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) vẫn chưa rút hết. Nhiều tuyến đường ngập, xe chết máy, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ các hồ chứa đổ về khiến nhiều khu vực tại phường Bình Thuận và xã Tuyên Quang bị ngập. Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng - trực tiếp kiểm tra, yêu cầu các địa phương duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ.
Mưa lớn kèm dông lốc từ 19/9 đến nay đã nhấn chìm hơn 4.200 ha lúa, nhiều tuyến đường giao thông và 75 nhà dân ở Cà Mau cũng ngập trong nước.
Lũ, ngập lụt gây những tác động xấu đến đời sống và sinh hoạt, người dân cần nắm vững các nguyên tắc an toàn để ứng phó.
Ngày 25/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3170/QĐ-UBND, cống bố tình huống khẩn cấp sạt lở tại khu vực đồi Lau Ván, bản Trí Nang, xã Linh Sơn.
Trước tình trạng gần 2.000 học sinh ở Thanh Hóa chưa thể đến trường do mưa lũ rút chậm, chính quyền địa phương cùng lực lượng quân đội và người dân khẩn trương đắp bờ bao, bơm tiêu úng, xử lý môi trường, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.
Sáng 25-9, tại phường Thới Sơn, tỉnh An Giang, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang và các đơn vị liên quan vận hành mở cống Tha La và Trà Sư - hai công trình kiểm soát lũ đầu nguồn sông Cửu Long, góp phần điều tiết dòng nước, đưa phù sa vào đồng ruộng, tháo chua, rửa phèn và vệ sinh đồng ruộng vùng Tứ giác Long Xuyên.
Ngày 25-9, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp cơ sở “TD-26”.
Ngày 24/9, Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết nhất trí yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn đối với mực nước biển dâng cao, mối đe dọa hiện hữu đối với các quốc đảo thấp do sự ấm lên của đại dương và sự tan chảy của các tảng băng và sông băng.
Tại Cà Mau, những ngày gần đây mưa lớn kết hợp với triều cường Rằm tháng 8 (âm lịch) làm nhiều tuyến đường nội ô trung tâm tỉnh ngập sâu trong nước.
Lũ quét sạt lở đất được cảnh báo trong 6 giờ tới tại nhiều khu vực ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Trên biển, nhiều vùng có mưa dông, nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng cao trên 2m.
Đến hết ngày 24/9, số sách giáo khoa còn thiếu phục vụ năm học 2026-2027 đã được cung ứng đầy đủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo in bổ sung gần 3 triệu bản để đáp ứng nhu cầu phát sinh và dự phòng trong các tình huống thiên tai, bão lũ.
Ngày 25/9, ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê cho biết, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, trên địa bàn xã xảy ra sạt lở, sụt lún, ảnh hưởng đến một số hộ dân.