Mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 450mm, xảy ra sau nhiều đợt mưa liên tiếp, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt. Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không lơ là, chủ động ứng phó với mọi tình huống.
Trước nguy cơ xảy ra mưa lớn diện rộng, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cùng với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và các công trình hạ tầng.
Bộ Xây dựng yêu cầu tuyệt đối không cho người và phương tiện đi vào đường bị ngập, sạt lở và tàu thuyền không di chuyển vào khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.
Chủ tịch thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất trên địa bàn.
Ngày 18/8/2026, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Công điện số 05/CĐ - UBND về việc “chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất”.
Từ đêm 17 đến hết ngày 21/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 450mm. Sau nhiều đợt mưa liên tiếp, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất gia tăng.
Từ đêm 17 đến 21/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có thể hứng đợt mưa lớn với tổng lượng phổ biến 150 đến 300 mm, cục bộ trên 450 mm. Người dân cần chủ động phòng ngập, lũ quét và sạt lở đất.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực giữa Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000 m hoạt động mạnh dần lên, từ nay đến ngày 19/8, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 40 - 100 mm, có nơi trên 150 mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm.
Trước dự báo mưa lớn diễn biến phức tạp tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình hạ tầng và người dân; tổ chức trực ban 24/24 giờ tại khu vực xung yếu, kiên quyết không để người, phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.
Đồng Tháp đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ sản xuất, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập úng, triều cường, sạt lở. Từ rà soát, gia cố đê bao, cống, đập đến chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện và phương án ứng phó, các địa phương đang từng bước nâng cao khả năng chống chịu trước mùa lũ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh vừa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ký văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn.
Cập nhật tin Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông; cảnh báo mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và các chỉ đạo ứng phó áp thấp nhiệt đới của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và các cơ quan chức năng...
Mưa lớn được dự báo kéo dài tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ lũ trên sông, ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Thủ tướng yêu cầu các địa phương không để bị động, bất ngờ, chủ động rà soát và sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Mùa mưa bão luôn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân, nhất là tại các khu vực miền núi. Chủ động di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở và xây dựng phương án ứng phó từ sớm đang được các địa phương triển khai, nhằm bảo đảm an toàn, ổn định đời sống Nhân dân trước mùa mưa bão.
Để kịp thời ứng phó với đợt mưa lớn từ ngày 17/8 – 21/8/2026 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND gửi đến các đơn vị liên quan.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công điện hỏa tốc số 26/CĐ-UBND ngày 17/8/2026 về việc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
Ngày 17-8, Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký ban hành Công điện số 54/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị; Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ... về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Từ đêm nay 17 đến hết ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xảy ra đợt mưa lớn, kéo theo nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng kéo dài đến hết ngày 19/8.
Từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 150mm-300mm, cục bộ có nơi hơn 450mm. Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, không để bị động, bất ngờ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký ban hành Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Trước dự báo mưa lớn diện rộng từ đêm 17-21/8, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện ngày 17/8 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Mưa lớn diện rộng từ đêm 17/8, Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng người dân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17.8.2026 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Từ đêm 17 đến 21/8, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh được dự báo xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 450mm.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công điện khẩn yêu cầu rà soát, sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm trước đợt mưa từ đêm 17/8, tổng lượng mưa có nơi trên 250 mm, đề phòng lũ quét, sạt lở.
Từ ngày 18 đến 22/8, trên các sông ở Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt lũ, biên độ lũ lên tại các trạm phổ biến từ 2-5m; đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông, khu dân cư, đô thị.
Trước diễn biến mưa lớn được dự báo kéo dài từ đêm 17 đến ngày 20-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang đề nghị các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang và UBND các xã, phường chủ động triển khai phương án ứng phó, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và công trình phòng, chống thiên tai.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND ngày 17/8/2026 yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan tập trung theo dõi, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lớn từ đêm 17/8 đến ngày 21/8/2026; đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết, trước hết.
Sáng 17/8, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa dự báo: Từ đêm ngày 17 đến sáng sớm 19/8 khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông; lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, có nơi trên 100mm.
Trước dự báo mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng cơ động ứng phó thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Từ đêm 17 đến ngày 21/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dự báo có mưa lớn, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 450mm. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu 18 tỉnh, thành chủ động rà soát, sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất.
Trước dự báo địa bàn tỉnh Hà Tĩnh khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh ban hành công điện yêu cầu các sở, ban, ngành địa phương chủ động ứng phó.
Từ đêm 17 đến ngày 21/8, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi trên 450 mm; Hà Tĩnh nằm trong số 18 tỉnh, thành được yêu cầu chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất thường diễn biến nhanh, khó lường, đặt ra yêu cầu không chỉ ứng phó khi thiên tai xảy ra mà phải chủ động phòng ngừa từ sớm. Tại tỉnh Điện Biên, phương châm “4 tại chỗ” được các địa phương cụ thể hóa bằng việc rà soát điểm có nguy cơ, xây dựng phương án di dời, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và tổ chức cảnh báo ngay từ cơ sở. Qua đó, từng bước nâng cao khả năng chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân ở khu vực xung yếu.
Lào Cai là một trong 18 tỉnh, thành phố được Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lớn từ đêm 17/8; chủ động phòng, tránh nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Ngày 16/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) Bộ Công an có Công điện số 05/CĐ-BCH về việc sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Mưa lớn từ đêm 17/8 có thể trên 450mm/đợt, 18 tỉnh, thành từ Bắc Bộ đến Hà Tĩnh được yêu cầu khẩn trương ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành Công điện số 5218/CĐ-BCH ngày 16/8/2026 yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.
Trước nhận định về đợt mưa lớn kéo dài trong những ngày tới, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành và UBND 126 xã, phường sẵn sàng phương án tiêu nước bảo vệ sản xuất nông nghiệp và chống úng ngập ở các khu vực tập trung dân cư.
Đợt mưa từ đêm mai có thể lên đến 450mm, 18 tỉnh thành Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó với thiên tai.
Ngày 15/8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia ra Công điện số 41/CĐ-BCĐ-BNNMT về việc ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn...
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện gửi UBND 18 tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả Hà Nội) và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đề nghị chủ động ứng phó đợt mưa lớn kéo dài.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo từ đêm ngày 17 đến ngày 21/8, khu vực từ Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc. Trước diễn biến trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chủ động ứng phó mưa lớn.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa ban hành Công điện số 41/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 15/8, yêu cầu các địa phương, bộ, ngành chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Trước diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, tỉnh Gia Lai đã thành lập 4 tổ kiểm tra tại các địa bàn có nguy cơ cao nhằm nâng cao khả năng ứng phó.
Trước diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, tỉnh Gia Lai đã có quyết định thành lập 4 tổ kiểm tra tại các địa bàn có nguy cơ cao, nhằm rà soát khả năng ứng phó, nhất là phương án sơ tán dân và bảo đảm lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.
Mưa lớn, lũ lụt, sạt lở đất… những hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến khó lường, tác động trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Sau thiệt hại trong đợt mưa lũ năm 2025, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang rà soát những khu vực có nguy cơ, hoàn thiện phương án ứng phó, chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.
Mưa lớn và sạt lở đất tiếp tục gây thiệt hại tại nhiều khu vực ở châu Á. Trung Quốc đã phải sơ tán hàng chục nghìn người dân, trong khi sạt lở đất tại Ấn Độ và Nepal khiến nhiều người thương vong.
Đang là mùa mưa bão, việc phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được phường Chiềng An xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Cùng với chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, phường chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư và phương án ứng phó, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.
Khi cao điểm mùa mưa bão năm nay đang cận kề, lực lượng Công an cơ sở tại TP Đà Nẵng, nhất là ở các xã miền núi, vùng cao thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, đã sẵn sàng các phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", kiên cường bám làng, bám địa bàn, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân trong mùa mưa lũ.
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 3531/QĐ-UBND ngày 06/8/2026 về phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn năm 2026. Phương án được đưa ra là cơ sở để các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra.
Bước vào cao điểm mùa mưa, tỉnh Lâm Đồng đang đối mặt với nguy cơ xảy ra nhiều loại hình thiên tai, từ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đến cây rừng gãy đổ, gây ách tắc giao thông và đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.
Ngày 07/8/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành, thành viên Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; UBND các xã, phường khẩn trương xây dựng, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, sạt lở, lũ quét
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) nhằm bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định. Đặc biệt chú trọng tăng cường tuyên truyền sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão, góp phần giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, lãnh đạo phường Trung Tâm và phường Nghĩa Lộ đã trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra các khu vực xung yếu, thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng, tăng cường cảnh báo và chủ động xây dựng phương án sơ tán, di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.
Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều khu vực ở Nghệ An bị ngập, sạt lở, giao thông chia cắt. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời rà soát thiệt hại và triển khai các giải pháp ứng phó với diễn biến thời tiết.
Tính đến 17 giờ ngày 6/8, đợt mưa lớn, dông lốc và sạt lở đất kéo dài tại tỉnh Lào Cai đã làm 2 người mất tích cùng nhiều thiệt hại nặng nề về nhà ở, hạ tầng giao thông.
Trước tình hình thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, Bộ Công Thương chỉ đạo ứng phó thiên tai tại các khu vực.
Bộ Công Thương vừa ban hành Công điện khẩn, chỉ đạo toàn ngành chủ động các biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.
Trước dự báo mưa lớn kéo dài tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Bộ Công Thương yêu cầu toàn ngành chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn hồ chứa thủy điện, cung ứng hàng hóa thiết yếu và xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ, tăng giá trong thiên tai.
Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với đợt mưa lớn kéo dài, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, lũ, ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất tại nhiều địa phương, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị trong ngành giao thông tăng cường điều tiết giao thông, chủ động triển khai các phương án ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.
Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, những ngày qua có mưa lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng vừa có Công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động ứng phó, triển khai việc di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.