UBND Phú Thọ công bố phương án tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027 với nhiều điều chỉnh quan trọng.
Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến với dự thảo thông tư quy định việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong giáo dục đại học (ĐH). Với hàng loạt thay đổi mang tính kĩ thuật cao, dự thảo cho thấy xu hướng gắn chặt quy mô tuyển sinh với các tiêu chí bảo đảm chất lượng, đặc biệt là đội ngũ giảng viên và điều kiện cơ sở vật chất.
Năm 2026, các học viện, trường CAND được Bộ Công an giao 2.070 chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) từ nguồn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển. Trong đó, 1.870 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học tại các học viện, trường CAND và 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành.
Tại TP.HCM, một số trường THCS tổ chức khảo sát đầu vào dành cho học sinh tranh suất vào lớp 6. Tỷ lệ chọi vào các trường này luôn ở mức cao, đòi hỏi thí sinh phải có nền tảng kiến thức vững chắc.
Việc Hà Nội công bố sớm môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027 đã giúp các nhà trường và phụ huynh học sinh, giúp học sinh ổn định tâm lý, giảm áp lực.
Sáng 10-2, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ ban CHQS xã, phường năm 2026. Đại tá Ngô Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để tham dự tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026, thí sinh cần nắm chắc mốc thời gian dưới đây.
Quy định thí sinh phải đạt 16 điểm ở 3 môn thi tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện xét tuyển học bạ được kỳ vọng sẽ trả lại giá trị thực cho phương thức này.
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác tuyển sinh CAND 2026.
Gần một năm sau khi chuyển về trực thuộc ngành giáo dục quản lý, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) và các đơn vị liên kết dạy chương trình GDTX vẫn chông chênh giữa cũ và mới, giữa kỳ vọng cải cách và thực tiễn chưa kịp thích ứng.
Dự thảo quy định mới của Bộ GD&ĐT về xác định chỉ tiêu tuyển sinh lấy giảng viên trình độ tiến sĩ làm mốc chuẩn, đồng thời bổ sung ràng buộc về tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp và diện tích sàn đào tạo. Nếu áp dụng, nhiều trường đại học có thể buộc phải thu hẹp quy mô tuyển sinh.
Nhiều trường đại học bắt đầu thông báo kế hoạch tuyển sinh dự kiến cho năm 2026. Trong đó, nhiều trường sử dụng chứng chỉ SAT để xét tuyển.
Thực hiện thống nhất chủ trương của Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Kinh tế - Luật thông báo tuyển sinh theo phương thức xét tuyển tổng hợp.
Trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) vừa chính thức công bố phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026. Điểm mới đáng chú ý nhất là việc áp dụng công thức tính điểm xét tuyển tổng hợp, kết hợp giữa học bạ, điểm thi tốt nghiệp và đánh giá năng lực.
Trường ĐH Cửu Long đã tặng ấn phẩm Xuân của Báo Người Lao Động cho 129 trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Chiều 9/2, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức họp triển khai công tác tuyển sinh CAND năm 2026. Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp.
Giới hạn 10 nguyện vọng buộc thí sinh phải tìm hiểu kỹ hơn về ngành, trường, năng lực bản thân, không còn chủ quan, giảm tình trạng trúng tuyển ảo.
Trước mùa tuyển sinh đại học năm 2026, Bộ GD&ĐT cùng nhiều trường đại học dự kiến điều chỉnh cách sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển.
Ngày 9/2, Trường ĐH Cửu Long gặp mặt và thông tin về công tác tuyển sinh với lãnh đạo 129 trường THPT, Trung tâm GDNN - GDTX tỉnh Vĩnh Long.
Dự thảo quy chế tuyển sinh trình độ đại học và cao đẳng giáo dục mầm non đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) lấy ý kiến có nhiều nội dung điều chỉnh, trong đó phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập THPT được đề xuất siết điều kiện tham gia.
Toàn văn Quyết định số 402/QĐ-TSQS của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng về việc ban hành Thông tin tuyển sinh Kỳ thi đánh giá năng lực vào đào tạo đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội.
Bộ GD-ĐT quy định kỳ tuyển sinh lớp 10 ở tất cả các địa phương thực hiện tuyển thẳng và các chế độ ưu tiên theo điều 14, Thông tư 30/2024 của Bộ GD-ĐT.
Trước yêu cầu của bối cảnh mới, công tác tuyển sinh đầu cấp, lớp 10 tại một số địa phương cần tiếp tục được rà soát.
Những thay đổi trong thi cử, tuyển sinh cần nhất quán với mục tiêu đã đề ra của chương trình giáo dục phổ thông mới
Giáo dục vùng biên đã chuyển biến nhưng còn nhiều khó khăn; Bộ GD&ĐT đề xuất đầu tư đồng bộ, đổi mới dạy học và tăng chính sách đặc thù cho trường nội trú.
Áp lực thi chuyển cấp không còn là câu chuyện riêng của từng kỳ thi mà phản ánh sức ép hệ thống về trường lớp, phân luồng và cơ hội vào trường công lập. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phân tích thực trạng, những bất cập về công bằng và hướng giảm tải thi cử sắp tới.
Dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ GD&ĐT đưa ra hàng loạt điều chỉnh đáng chú ý so với năm 2025. Tuy nhiên, những thay đổi này đã làm lộ rõ các vấn đề về công bằng giữa các phương thức xét tuyển và vai trò điều phối của cơ quan quản lí nhà nước.
Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ GD&ĐT đưa ra quy định kép khi yêu cầu thí sinh xét tuyển bằng học bạ phải đạt tối thiểu 16/30 điểm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng từ ngày 2 đến ngày 14/7.
Trước kỳ tuyển sinh đại học năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng nhiều trường đại học dự kiến điều chỉnh cách sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ trong xét tuyển.
Năm 2026, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chính thức tuyển sinh hai ngành mới là Công nghệ dược phẩm và Tâm lý học (định hướng lâm sàng), mang đến cơ hội nhập học cho cả thí sinh khối tự nhiên lẫn xã hội.
Bộ GD&ĐT đề xuất giới hạn tối đa 10 nguyện vọng xét tuyển cho mỗi thí sinh và 'siết' điều kiện xét tuyển học bạ. Nội dung này đang nhận được nhiều quan tâm từ phía thí sinh cũng như các cơ sở đào tạo.
Quy chế tuyển sinh đại học 2026 đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) soạn thảo với dự kiến có nhiều điều chỉnh liên quan trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh.
Đề xuất áp mức điểm sàn 16/30 đối với thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển học bạ trong dự thảo Quy chế tuyển sinh Đại học từ năm 2026 của Bộ GD&ĐT đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều.
Việc xuất hiện ngày càng nhiều kỳ thi riêng trongtuyển sinh đại học mang đến cho thí sinh thêm lựa chọn và cơ hội trúng tuyển. Tuy nhiên, do mỗi kỳ thi riêng có cấu trúc, yêu cầu và cách đánh giá khác nhau, đòi hỏi học sinh phải có chiến lược ôn thi phù hợp.
Tính đến thời điểm hiện tại, gần 20 tỉnh, thành đã công bố môn thi vào lớp 10 năm học 2026-2027, nhiều nơi 'chốt' môn Ngoại ngữ.