| Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
|---|---|---|---|---|
| FPT CTCP FPT | 63,000 | 231,300 | 0.8 |
Nguồn: cophieu68.vn
Doanh thu từ cho vay tiếp tục là động lực tăng trưởng chính giúp Chứng khoán Tp.HCM cải thiện lợi nhuận trong quý II/2026. Cùng với đó, công ty tái cơ cấu danh mục tự doanh khi gia tăng tỉ trọng ở nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.
Ngày 30/6, giá vốn đầu tư của Vietcap vào cổ phiếu FPT là 649 tỷ đồng, song giá trị thị trường chỉ còn khoảng 437 tỷ đồng, tương đương tạm mất gần 33% giá vốn. Đây cũng là khoản lỗ lớn nhất từ đầu tư cổ phiếu của công ty chứng khoán này.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: HCM) ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực trong quý II/2026 với lợi nhuận sau thuế đạt 273 tỷ đồng. Kết quả này được đóng góp chủ yếu từ hoạt động tự doanh và cho vay ký quỹ, trong khi quy mô tài sản của công ty có sự thu hẹp do giảm tỷ trọng nợ vay và tái cơ cấu danh mục đầu tư.
Mảng cung cấp dịch vụ tiếp tục đóng vai trò trụ cột khi chiếm 91,5% tổng doanh thu, trong khi nguồn thu tài chính từ lượng tiền gửi ngân hàng lớn tăng mạnh, góp phần giúp FPT Telecom báo lãi hơn 1.000 tỷ đồng trong quý II/2026.
Lực cầu suy yếu khiến VN-Index giảm mạnh về cuối phiên 27/7 và mất hơn 17 điểm, hầu hết nhóm ngành chìm trong sắc đỏ, khối ngoại bán ròng hơn 732 tỷ đồng.
Cổ phiếu PNJ bất ngờ quay đầu tăng trần, không còn dư bán sau chuỗi ngày giảm mạnh 60%. Nhiều cổ phiếu lớn đảo chiều từ tăng mạnh trong buổi sáng sang giảm sâu vào cuối phiên, trong đó MWG bất ngờ giảm kịch sàn.
Cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động bất ngờ lao dốc hơn 30% chỉ sau gần 6 tháng, khiến vốn hóa doanh nghiệp 'bốc hơi' hơn 45.000 tỷ đồng. Điều đáng chú ý là đà giảm diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh vẫn tăng trưởng mạnh.
VN-Index chìm trong sắc đỏ và đánh mất hơn 13 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần. Dòng tiền bắt đáy xuất hiện mạnh ở một số cổ phiếu, đặc biệt là PNJ với giá trị giao dịch vượt 1.270 tỷ đồng.
VN-Index giảm 13,27 điểm trong phiên 24/7 khi dòng tiền tiếp tục thận trọng, thanh khoản ở mức thấp, khối ngoại bán ròng hơn 1.338 tỷ đồng, tập trung vào PNJ và nhóm tài chính.
Quý 2/2026, HSC ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 42% so với cùng kỳ năm trước, lên 273 tỷ đồng. Cuối tháng 6, công ty tái cơ cấu danh mục đầu tư khi bổ sung cổ phiếu FPT và tăng tỷ trọng ở nhiều cổ phiếu niêm yết.
Báo cáo tài chính quý II/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (Mã: VCI) cho thấy doanh thu hoạt động gần như đi ngang và mảng tự doanh tiếp tục ghi nhận lỗ. Trải qua nửa đầu năm, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 29% chỉ tiêu lợi nhuận, đặt ra áp lực lớn cho hoạt động kinh doanh trong các quý còn lại.
VN-Index giảm 12,95 điểm trong phiên 21/7 khi áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên, nhóm năng lượng, công nghệ suy yếu trong khi khối ngoại bất ngờ mua ròng 68 tỷ đồng.
VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm nhờ nhóm cổ phiếu Vingroup và một số mã ngân hàng lớn; FPT phục hồi sau khi thủng mốc 70.000 đồng/cp trong khi PNJ vẫn chịu áp lực bán mạnh.
Dù kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm vẫn duy trì mức tăng trưởng hai chữ số, doanh thu riêng quý II của Công ty cổ phần FPT (FPT) lại giảm so với cùng kỳ. Trong khi đó, áp lực bán ròng kéo dài của khối ngoại đã đẩy cổ phiếu công nghệ này xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2023.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.
Trong tuần giao dịch vừa qua, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng trên thị trường chứng khoán, với tổng giá trị hơn 2.100 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung chủ yếu trên sàn HOSE, trong đó cổ phiếu FPT bị bán ròng mạnh nhất.
Dù duy trì đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong 5 tháng đầu năm 2026, cổ phiếu FPT vẫn lao dốc mạnh xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2023. Áp lực xả hàng ồ ạt từ khối ngoại và tự doanh đã khiến vốn hóa doanh nghiệp sụt giảm nghiêm trọng, kéo theo khối tài sản trên sàn chứng khoán của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trương Gia Bình mất đi hàng ngàn tỷ đồng.
Cú đảo chiều cuối phiên kéo VN-Index từ mức thấp nhất 1.757,83 điểm lên 1.804,24 điểm khi đóng cửa, tương đương mức hồi phục gần 47 điểm trong phiên.