| Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
|---|---|---|---|---|
| HOM CTCP Xi măng VICEM Hoàng Mai | 4,300 | 100 |
Nguồn: cophieu68.vn
CTCP Xi măng Vicem Hoàng Mai (HNX: HOM) ngày 23/3 vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, dự kiến diễn ra vào 08h00 sáng ngày 24/4 tại Khối Tân Tiến, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.
Ảnh hưởng bởi 'bão giá' than và xăng dầu, giá xi măng trong nước liên tục điều chỉnh tăng, gây áp lực lên lợi nhuận của các doanh nghiệp xi măng. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu xi măng cũng trong xu hướng tiêu cực khi thường xuyên rơi vào nhóm bị bán mạnh.
Khó khăn lớn trong sản xuất, tiêu thụ, Hiệp hội Xi măng đề xuất Thủ tướng có biện pháp hỗ trợ, tránh nguy cơ doanh nghiệp phá sản.
Đứng trước tình hình kém khả quan như năm vừa qua, điều kỳ vọng của các doanh nghiệp ở ngành xi măng, thép trong năm 2024 là thị trường sẽ trở nên sáng sủa hơn nhằm giúp trở lại 'đường băng' tăng trưởng. Tuy vậy, họ cũng cần có những giải pháp hiệu quả hơn để kéo giảm các loại chi phí để tránh lợi nhuận tiếp tục sa sút hoặc thua lỗ.
Hiệp hội Xi măng Việt Nam vừa có báo cáo gửi tới Thủ tướng Chính phủ nhằm kiến nghị loạt giải pháp gỡ khó cho ngành xi măng, hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành tránh nguy cơ phá sản hoặc phải bán vốn cho nước ngoài.
Doanh thu sụt giảm tại hầu hết những doanh nghiệp lớn trong ngành xi măng có tiếng như: Bỉm Sơn, Bút Sơn, Tam Điệp... một số công ty thuộc Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) báo lỗ từ năm ngoái đến quý I năm nay.
Vicem Hoàng Mai cam kết sẽ nỗ lực để vượt qua các thách thức hiện tại, tối ưu hóa quy trình sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu và cải thiện tình hình kinh doanh của công ty.
Ngành xi măng tiếp tục rơi vào thế khó khi các doanh nghiệp trong ngành tiếp tục công bố 'sức khỏe' suy yếu. Dự báo khó khăn trong năm 2025 còn kéo dài, và điều này sẽ tác động kém tích cực đến sự vận động của nhóm cổ phiếu xi măng.
Phiên giao dịch ngày 12/11, thị trường bứt phá và thu hút dòng tiền lớn đổ vào thị trường, lan tỏa ra nhiều nhóm ngành cổ phiếu, giúp đà tăng của các chỉ được được nới rộng đáng kể. Chốt phiên, VN-Index tăng 11,02 điểm, lên 1.473,37 điểm; HNX-Index tăng 2,90 điểm, lên 441,63 điểm; UPCoM-Index tăng 1,45 điểm, lên 110,66 điểm.
Phiên giao dịch sáng nay (1/4), thị trường chứng khoán bật tăng mạnh mẽ nhờ nhóm cổ phiếu bluechip có dòng tiền thanh khoản tích cực.
Thị trường bất động sản trầm lắng là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều doanh nghiệp ngành xi măng nhận lãi giảm, thậm chí lỗ ở quý II. Tính đến cuối tháng 7, đã có 12 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính với chỉ 2 doanh nghiệp có lợi nhuận tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường tiêu thụ khó khăn cùng nhiều yếu tố không thuận lợi đang làm cho 'bệnh tình' của các doanh nghiệp xi măng khó có thể thuyên giảm trong một sớm một chiều. Cũng chính vì vậy, nhóm cổ phiếu này vẫn khó có thể làm nên chuyện trong giai đoạn cuối năm 2024.
Thị trường tiêu thụ khó khăn khiến nhiều doanh nghiệp xi măng thua lỗ. Bộ Xây dựng cho biết từ năm 2023 đến nay, sản xuất clinker và xi măng sụt giảm nghiêm trọng. Các dây chuyền hoạt động trung bình toàn ngành chỉ đạt 75% tổng công suất thiết kế.
Dù chưa chứng kiến sự thay đổi lớn về quy mô doanh thu, song việc giảm chi phí đầu vào và cải tiến công nghệ mới giúp nhiều doanh nghiệp cải thiện rõ rệt hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận tăng bằng lần hoặc đảo chiều so với cùng kỳ.
Việc các doanh nghiệp xi măng đảo chiều, báo lãi lớn trong bối cảnh áp lực cạnh tranh do cung vượt cầu vẫn còn cao được cho là tín hiệu tích cực cho toàn ngành. Đặc biệt, động lực từ thúc đẩy đầu tư công giai đoạn cuối năm mang tới kỳ vọng cho nhóm doanh nghiệp này, từ đó tạo 'chất xúc tác' cho cổ phiếu.
Danh sách 22 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, tuần từ ngày 21 đến 25-9, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.