VN-Index bước vào tháng 9 với nhiều chất xúc tác, nổi bật là sự kiện FTSE Russell nâng hạng thị trường. Tuy nhiên, dự báo vùng 1.850-1.870 điểm sẽ là phép thử quan trọng đối với sức mạnh dòng tiền trước khi chỉ số hướng tới mốc 1.900 điểm.
Việc 27 cổ phiếu Việt Nam dự kiến được bổ sung vào FTSE Global Equity Index Series mở ra cơ hội đón dòng vốn thụ động quy mô lớn. Với hai kịch bản khoảng 2,2 tỷ USD và 4,28 tỷ USD, biến số đáng chú ý hơn nằm ở khả năng Việt Nam tiếp tục nâng tỷ trọng trong các bộ chỉ số FTSE.
Trong bối cảnh việc nâng hạng thị trường Việt Nam dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9, VNX đã ban hành quy chế giám sát tăng cường đối với giao dịch cổ phiếu trong các kỳ cơ cấu chỉ số FTSE Russell, thiết lập cơ chế theo dõi xuyên suốt trước, trong và sau khi danh mục mới có hiệu lực.
Chứng khoán tháng 9 đối mặt với nhiều ẩn số khi chờ đợi dòng vốn ngoại từ kỳ vọng nâng hạng FTSE Russell, chính sách giảm thuế và sự phân hóa dòng tiền.
Thị trường chứng khoán có một tuần tăng điểm bùng nổ với kỳ vọng rất lớn từ “nâng hạng”. Sau kỳ nghỉ lễ, VN-Index sẽ chịu thử thách khi thế giới biến động mạnh, giá dầu tăng và kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất trở lại.
Sự kiện Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp đang được coi là cột mốc lịch sử, mở ra "đường ống" dẫn dòng vốn ngoại quy mô lớn vào thị trường chứng khoán trong nước.
Thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng có diễn biến tích cực trong nửa đầu tháng 9 nhờ hiệu ứng từ sự kiện nâng hạng FTSE Russell. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh có thể gia tăng sau ngày 21/9 khi kỳ vọng được phản ánh vào giá.
Sự kiện nâng hạng chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi của FTSE Russell vào ngày 21-9 được đánh giá là tâm điểm của thị trường trong tháng 9-2026.
Dù VN-Index đang duy trì xu hướng tăng tích cực nhờ kỳ vọng nâng hạng FTSE Russell, nhưng việc thiếu vắng nền giá tích lũy vững chắc khiến thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro rung lắc. Giữa vùng kháng cự hiện tại, nhà đầu tư nên hành động ra sao để tối ưu hóa danh mục và quản trị rủi ro sau kỳ nghỉ lễ?
Chỉ còn khoảng ba tuần nữa, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chính thức bước sang một vị thế mới trên bản đồ tài chính toàn cầu, khi quyết định nâng hạng của tổ chức xếp hạng FTSE Russell chính thức có hiệu lực vào ngày 21/9/2026.
Khi Việt Nam bước vào nhóm các thị trường mới nổi, câu hỏi quan trọng đối với doanh nghiệp không còn đơn thuần là "vốn hóa bao nhiêu", mà là "nhà đầu tư quốc tế thực sự có thể mua được bao nhiêu"...
27 cổ phiếu Việt Nam vừa được FTSE Russell đưa vào các bộ chỉ số FTSE Emerging, mở ra kỳ vọng hút hàng tỷ USD vốn thụ động. Tuy nhiên, dòng tiền sẽ không đến cùng lúc, mà tập trung trước hết vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa.
Việc 27 cổ phiếu Việt Nam chính thức góp mặt trong rổ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) từ ngày 21-9-2026 không chỉ đánh dấu bước tiến mới của thị trường chứng khoán Việt Nam, mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế đối với các doanh nghiệp.
Áp lực bán ròng của khối ngoại đã hạ nhiệt đáng kể trong tháng 8, nhưng chưa đủ để đảo ngược xu hướng rút vốn kéo dài. Trước nhịp giải ngân đầu tiên sau nâng hạng, kỳ vọng không chỉ đặt vào hơn 2 tỷ USD vốn thụ động, mà còn ở khả năng thu hút dòng vốn chủ động dài hạn.
FTSE Russell chính thức bổ sung 27 cổ phiếu Việt Nam vào các bộ chỉ số FTSE Emerging, cao hơn mức 23 mã trong danh sách dự kiến trước đó. Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap Index ước tính được nâng lên 0,488%, khoảng 2,2 tỷ USD vốn thụ động có thể được phân bổ khi lộ trình nâng hạng hoàn tất.
FTSE Russell vừa công bố kết quả rà soát bán niên tháng 9/2026 đối với FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) khu vực châu Á – Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản và Trung Quốc). Theo đó, cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) là 1 trong 27 cổ phiếu Việt Nam mới được đưa vào FTSE Global All Cap Index. Thay đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Điều này có thể giúp SSB được nhiều quỹ và nhà đầu tư quốc tế theo dõi hơn, kéo theo cơ hội gia tăng thanh khoản, thu hút dòng tiền và hỗ trợ giá cổ phiếu.
Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng đã mở rộng cánh cửa với dòng vốn quốc tế. Nhưng với các quỹ lớn, câu hỏi sau đó thực tế hơn nhiều: thị trường có đủ cổ phiếu để họ mua, đủ thanh khoản để xây vị thế và đủ dư địa để đưa vào một lượng vốn đáng kể hay không?
Thị trường chứng khoán có phiên tăng điểm mạnh khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt bứt tốc. VN-Index vượt xa mốc 1.800 điểm trong bối cảnh thông tin FTSE Russell công bố tỷ trọng dự kiến của Việt Nam trong rổ FTSE Emerging All Cap Index tạo thêm kỳ vọng về dòng vốn quốc tế.
Sau những phút rung lắc đầu phiên, thậm chí có thời điểm VN-Index lùi về sát mốc tham chiếu, đến 9 giờ 30 phút, chỉ số nhanh chóng đảo chiều tăng. Đến 9 giờ 40 phút, VN-Index tăng hơn 11 điểm.
Phiên giao dịch ngày 25/8 tiếp tục nối dài chuỗi mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài, trong đó, cổ phiếu Vingroup là tâm điểm.
Theo Chứng khoán VPS, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong rổ FTSE Emerging All Cap có thể đạt khoảng 0,49%, cao hơn đáng kể so với ước tính ban đầu. Qua đó, tổng dòng vốn từ các quỹ thụ động vào thị trường được dự báo lên tới gần 2,4 tỷ USD.
Dòng vốn ngoại đang đứng trước dư địa tăng tốc khi FTSE nâng hạng chứng khoán Việt Nam, với hàng tỷ USD vốn thụ động dự kiến được phân bổ dần vào thị trường từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027...
Khối ngoại đã bán ròng khoảng 76.000 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam từ đầu năm, nhưng đến nay vẫn nắm giữ danh mục trị giá khoảng 1,08 triệu tỷ đồng trên HoSE. Điều này cho thấy dòng vốn ngoại chưa rời khỏi thị trường, trong khi cánh cửa nâng hạng đang mở ra khả năng đón thêm dòng tiền mới.
Dòng vốn tập trung vào HPG, VIC, VPB và MSN. Đây cũng là những cổ phiếu đứng đầu về giá trị dòng vốn thụ động vào ròng khi Việt Nam chính thức gia nhập FTSE Emerging.
Dồn dập các thông tin tích cực cùng sự bứt phá của nhóm cổ phiếu “họ Vin” đã giúp VN-Index tiếp tục tăng mạnh, hướng tới ngưỡng 1.800 điểm.
Thị trường chứng khoán khởi sắc với lực đẩy từ nhóm bất động sản, trong bối cảnh nhà đầu tư chú ý đến thông tin FTSE Russell bổ sung cổ phiếu Việt Nam.
Thị trường chứng khoán khởi sắc phiên đầu tuần khi VN-Index tăng 20,66 điểm, lên 1.788,78 điểm. Nhóm bất động sản nổi bật, trong khi kỳ vọng dòng vốn ngoại sau nâng hạng tiếp tục hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.
SSI Research ước tính dòng vốn thụ động tích lũy qua FTSE vào cổ phiếu Việt Nam có thể đạt 4,28 tỷ USD, tương đương khoảng 111.000 tỷ đồng.
Với mức 0,49%, Việt Nam chỉ cao hơn Philippines. Trong khi đó, một số quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia và Thái Lan vẫn có tỷ trọng cao hơn Việt Nam trong rổ chỉ số này.
Tỷ trọng Việt Nam trong FTSE Emerging All Cap đã tăng từ 0,34 - 0,35% lên 0,49 - 0,5%, Kỳ rà soát tháng 3/2027 sẽ là phép thử kiểm chứng, liệu những cải thiện về free-float, room ngoại và khả năng tiếp cận có tiếp tục giúp nâng tỷ trọng, qua đó thu hút thêm vốn thụ động.
Việc 27 cổ phiếu Việt Nam được FTSE Russell dự kiến bổ sung vào bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series từ ngày 21/9 được kỳ vọng mở rộng cánh cửa tiếp cận dòng vốn quốc tế.
Ngày 21/8, FTSE Russell công bố thêm 27 cổ phiếu Việt Nam vào rổ chỉ số FTSE Global All Cap trong đợt rà soát bán niên tháng 9/2026. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trước thềm nâng hạng thị trường, tuy nhiên danh sách lại không có tên nhiều doanh nghiệp hàng đầu như MWG, REE hay TCB. Nguyên nhân cốt lõi không đến từ chất lượng hoạt động mà xuất phát từ rào cản tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Theo ước tính mới nhất của SSI Research, tỷ trọng của Việt Nam có thể tiếp tục tăng lên khoảng 0,95% vào tháng 9/2027, tương ứng khoảng 4,28 tỷ USD dòng vốn thụ động tích lũy, tương ứng với 111 nghìn tỷ đồng...
Bộ quy tắc FTSE Vietnam Index Series phiên bản 4.0 bổ sung, hoàn thiện nhiều tiêu chí sàng lọc cổ phiếu, đáng chú ý là phương pháp đánh giá thanh khoản và điều kiện về tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn khả dụng.
FTSE Russell vừa công bố 27 cổ phiếu Việt Nam vào rổ FTSE GEIS, mở ra kỳ vọng về dòng vốn ngoại. Tuy nhiên, để VN-Index vượt vùng cản 1.800 điểm, thị trường cần thêm động lực từ yếu tố cơ bản và thanh khoản.
Bộ quy tắc FTSE Vietnam Index Series 4.0 tiếp tục chuẩn hóa cách lựa chọn và duy trì cổ phiếu trong các rổ chỉ số. Những yêu cầu về thanh khoản, free-float và room ngoại nhằm bảo đảm dòng vốn quốc tế có thể mua bán, nắm giữ và tái cơ cấu danh mục thuận lợi.