| Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
|---|---|---|---|---|
| SAB Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | 46,900 | 20,300 | 0.55 |
Nguồn: cophieu68.vn
Cập nhật tới sáng 15/7, loạt doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý II với kết quả ấn tượng, có công ty báo lãi tăng bằng lần.
Đối với ngành bia, Net Zero không chỉ là câu chuyện giảm phát thải trong phạm vi nhà máy mà còn là bài toán quản trị toàn bộ chuỗi giá trị, từ năng lượng, nước, nguyên liệu đầu vào, bao bì, logistics đến quy trình tái chế và hành vi tiêu dùng.
Đồng hành cùng Ravolution 2026 với vai trò nhà tài trợ, Bia Saigon Special đã cùng tạo nên một không gian kết nối, nơi người trẻ Việt Nam và bạn bè quốc tế cùng hòa mình vào những trải nghiệm âm nhạc đẳng cấp thế giới. Qua đó, sự kiện góp phần khắc họa một Việt Nam hiện đại, cởi mở và ngày càng tự tin để trở thành điểm hẹn văn hóa, giải trí có sức lan tỏa và ảnh hưởng trong khu vực.
Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2025 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) ghi nhận 8.131 tỷ đồng cổ tức từ 42 doanh nghiệp trong danh mục đầu tư. Các khoản thu từ những doanh nghiệp như Vinamilk, Sabeco và FPT Telecom đóng vai trò chủ đạo trong cơ cấu nguồn thu của đơn vị này.
Ngày 8/7, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp các đơn vị tổ chức diễn đàn 'Năng lượng và Môi trường Thế giới-Việt Nam 2026' với chủ đề 'Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero'.
Ẩm thực Việt Nam được hình thành bởi sự đa dạng vùng miền, hương vị độc đáo và văn hóa đặc trưng của mâm cơm gia đình. Kể từ khi Michelin Guide chính thức đặt chân tới Việt Nam năm 2023, ẩm thực Việt ngày càng được nhìn nhận dựa trên những chuẩn mực cao hơn, vai trò của thức uống đi kèm cũng được đặt ở vị thế mới.
Dù liên tục thu về dòng tiền lớn từ Sabeco kể từ sau thương vụ thâu tóm năm 2017, tổng cổ tức ThaiBev nhận được đến nay vẫn chưa đủ bù đắp toàn bộ chi phí lãi vay của thương vụ gần 5 tỷ USD.
Sabeco dự kiến chi khoảng 3.840 tỷ đồng cổ tức còn lại năm 2025 với tỉ lệ 30% bằng tiền mặt, Vietnam Beverage và SCIC sẽ nhận phần lớn khoản chi này.
Sabeco sẽ chốt danh sách cổ đông vào cuối tháng 7 để chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2025 với tổng giá trị gần 3.850 tỷ đồng. ThaiBev thông qua Vietnam Beverage sẽ nhận về hơn 2.000 tỷ đồng, tiếp tục hưởng lợi lớn từ chính sách cổ tức tiền mặt cao và ổn định của doanh nghiệp đầu ngành bia.
Kết quả kinh doanh quý I/2026 với mức tăng trưởng lợi nhuận gần 56% đang tạo nền tảng thuận lợi để Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO, mã Ck: SAB) hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng năm, đồng thời cho thấy hiệu quả từ chiến lược nâng cao chất lượng tăng trưởng mà doanh nghiệp đang theo đuổi.
Thị trường bia Việt Nam vẫn được dự báo tăng trưởng mạnh trong thập niên tới. Tuy nhiên, phía sau những con số lạc quan là sự thay đổi đáng chú ý trong hành vi tiêu dùng: người mua ngày càng cân nhắc kỹ hơn về chất lượng, giá trị thương hiệu và mức độ phù hợp với lối sống...
Nhãn hàng Bia Saigon thuộc Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã tổ chức sự kiện đặc biệt đánh dấu sự trở lại của dòng Bia Saigon Special huyền thoại. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động được Bia Saigon triển khai trong năm 2022 nhằm mang đến những trải nghiệm thăng hoa và độc nhất cho người dùng.
Ngày 7-12, theo thông báo của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, dự kiến ngày 27-12, đơn vị sẽ xét xử phúc thẩm vụ án 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' và 'Vi phạm các quy định về quản lý đất đai' gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng đối với 4 bị cáo có đơn kháng cáo, trong đó có bị cáo Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công thương.
TAND cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Vũ Huy Hoàng (SN 1953, trú tại phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương vào sáng ngày mai (27/12).
Luật sư cho biết cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng là F1 nên đã làm đơn xin hoãn phiên xử phúc thẩm ngày 27/12.
Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Công Thương và một số bị cáo.
Sáng 27/12, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Vũ Huy Hoàng, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương và một số bị cáo khác trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Ngày 25/2, chỉ số VN-Index hồi phục nhẹ sau phiên giảm khá sâu trước đó do chịu tác động tâm lý bởi chiến sự Nga - Ukraine. Dù vậy, về cuối phiên, áp lực bán gia tăng, chỉ số đóng cửa lùi về 1.498 điểm.