Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
---|---|---|---|---|
SSI CTCP Chứng khoán SSI | 31,800 | 2,175,300 | -0.1 |
Nguồn: cophieu68.vn
Báo cáo tài chính quý II/2025 cho thấy dư nợ cho vay ký quỹ (margin) của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI đạt mức cao kỷ lục - 32.820 tỷ đồng, tương đương hơn 1,2 tỷ USD.
Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) ghi nhận hoạt động cho vay ký quỹ bùng nổ.
SSI ghi nhận dư nợ cho vay ký quỹ (margin) kỷ lục hơn 32.860 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II, góp phần đẩy lợi nhuận quý tăng gần 10%.
Nhà đầu tư ngoại có tuần giao dịch sôi động cùng thị trường chung và với tâm điểm mua bán là các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, khối này tiếp tục duy trì xu hướng mua ròng gần 1.300 tỷ đồng.
Dư nợ cho vay hoạt động ký quỹ (margin) của công ty mẹ SSI tăng thêm 11.046 tỷ đồng trong nửa đầu năm, đạt 32.861 tỷ đồng (tương đương hơn 1,2 tỷ USD) - mức kỷ lục trong lịch sử hoạt động.
Thị trường chứng khoán đang bước vào giai đoạn 'so găng' tại vùng đỉnh khi dòng tiền có dấu hiệu phân hóa mạnh. Dù VN-Index tiệm cận mốc 1.500 điểm, áp lực chốt lời gia tăng khiến diễn biến trở nên giằng co, tập trung vào nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng và kết quả kinh doanh tích cực.
Sau nhiều năm nỗ lực, thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiến gần hơn đến việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Điều này có thể mở ra cơ hội lớn cho nhóm cổ phiếu chứng khoán - một trong những đối tượng được hưởng lợi trực tiếp từ quá trình nâng hạng.
Trong khi nhà đầu tư trong nước đẩy mạnh chốt lời khiến thị trường quay đầu điều chỉnh giảm, thì khối ngoại lại gia tăng giải ngân và trở lại mua ròng tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán hôm nay (15/7) sau chuỗi tăng điểm ấn tượng 7 phiên liên tiếp, áp lực chốt lời đã gia tăng mạnh, chiếm ưu thế về cuối phiên khiến VN-Index đóng cửa giảm điểm.
Phiên giao dịch ngày 15/7, mặc dù có nhịp rung lắc ở đầu phiên, nhưng dòng tiền vẫn hoạt động tích cực đã giúp sắc xanh lan tỏa khắp bảng điện tử. Về cuối phiên, áp lực bán bất ngờ dâng cao tại nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản đã khiến VN-Index đảo chiều giảm 9,77 điểm xuống mức 1.460,65 điểm khi đóng cửa.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước kỳ vọng được nâng hạng, kéo theo đó là những cơ hội mở ra cho các thành viên thị trường, trong đó có các công ty chứng khoán.
VN-Index vừa ghi nhận tuần tăng điểm mạnh nhất trong hơn 2 năm trở lại đây. Các cổ phiếu có giao dịch nổi bật trong tuần là SSI, VIC, LDG.
Cũng diễn biến thị trường chung khởi sắc, nhà đầu tư ngoại đã có tuần giao dịch ấn tượng khi ghi nhận mức mua ròng lớn nhất từ đầu năm, lên tới gần 7.000 tỷ đồng.
Sau giai đoạn tăng nóng, SSI cho rằng thị trường có thể chứng kiến mức độ biến động mạnh trong giai đoạn tháng 7, đầu tháng 8. Tuy nhiên chỉ số vẫn có thể lên mốc 1.500 điểm vào cuối năm.
Nhà đầu tư ngoại đã xác nhận phiên thứ 7 liên tiếp mua ròng hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, phiên hôm nay 11/7, khối này đã mua ròng 1.166 tỷ đồng, với tâm điểm giải ngân là các cổ phiếu bluechip.
Phiên giao dịch ngày 11/7, thị trường tiếp tục giữ vững đà tăng mạnh nhờ lực đỡ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như: VIC, VHM, VCB, HPG, SSI, FPT và dòng tiền sôi động. Chốt phiên, VN-Index tăng 12,12 điểm lên mức 1.457,76 điểm.
VN-Index liên tục tăng mạnh trong những phiên giao dịch gần đây, hiện vượt mốc 1.445 điểm. Khối ngoại tiếp tục phiên mua ròng thứ 7 liên tiếp với gần 1.000 tỉ đồng.
Không nằm ngoài xu hướng tích cực chung của thị trường, khối ngoại tiếp tục vẫn mua ròng gần 1.000 tỷ đồng trong phiên 10/7, với tâm điểm giải ngân mạnh cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán.