| Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
|---|---|---|---|---|
| BLI Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long | 9,000 | 1,400 | 0.2 |
Nguồn: cophieu68.vn
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh cùng nhiều đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; làm rõ thủ đoạn tự phát hành cổ phiếu 'ảo', dựng sàn giao dịch nội bộ để lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Theo điều tra, các công ty do bị can Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo thành lập dù chưa kê khai thuế, chưa được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép cho phát hành cổ phiếu nhưng Tĩnh vẫn chỉ đạo đồng phạm phát hành cổ phiếu 'ảo' để lôi kéo bị hại chuyển tiền đầu tư để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Công ty Bankland hoạt động hơn 1 năm, chưa kê khai thuế, chưa được cơ quan quản lý cấp phép nhưng các bị can đã thông báo phát hành cổ phiếu, thành lập sàn giao dịch điện tử và kêu gọi người dân góp vốn hợp tác đầu tư vào các dự án 'ma' để chiếm đoạt tiền.
Trong vụ án lừa đảo dưới hình thức đa cấp biến tướng, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, ở phường Cát Lái, TP.HCM), Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1992, ở xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng) và 8 bị can khác về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Các bị can thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử, tự tạo mã cổ phiếu nội bộ rồi chào bán cho các nhà đầu tư giao dịch với nhau; sử dụng cổ phiếu BLI để đăng ký mua bất động sản tại sàn giao dịch của Công ty Bankland.
Chưa đăng ký công ty đại chúng, chưa được cấp phép phát hành chứng khoán, thậm chí mới hoạt động hơn 1 năm, nhưng Công ty Bankland vẫn dựng sàn giao dịch điện tử, tung ra hàng nghìn tỉ cổ phiếu 'ảo' cùng hàng loạt chiêu khuyến mại để 'dụ' nhà đầu tư 'xuống' tiền. Vụ án được xác định có hàng trăm người bị hại.
Công ty Bankland hoạt động hơn 1 năm, chưa kê khai thuế, chưa được cơ quan quản lý cấp phép nhưng các bị can đã thông báo phát hành cổ phiếu, thành lập sàn giao dịch điện tử.
Để trở thành nhà đầu tư, khách hàng phải nộp từ 10 triệu đồng trở lên với kỳ hạn dài, hưởng lãi suất cao và nếu nộp 1 tỷ đồng trở lên sẽ được nhận tiền lãi 1,7 triệu đồng/ngày, đồng thời nhận được mảnh đất giá trị bằng 45% mức đầu tư...
Vũ Đức Tĩnh thành lập các công ty: Bankland, Cawiho, GBF. Dù không hoạt động sản xuất, nhưng Tĩnh cùng đồng phạm vẫn huy động vốn dưới hình thức hợp tác đầu tư hoặc mua bán bất động sản, qua đó chiếm đoạt gần 480 tỷ đồng.
Ngày 11/3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết vừa xử phạt Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương 130 triệu đồng vì sai phạm công bố thông tin.
Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HOSE: KBS) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 130 triệu đồng vì vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.
Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương đã không công bố đúng thời hạn theo luật định đối với báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc bán niên năm 2022.
Dù doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng gần 7% lên mức 1.257 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước thuế của BLI chỉ tăng có 1 tỷ đồng, ghi nhận tại 111 tỷ đồng.
Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội, Công ty Bankland thành lập năm 2021 với vốn điều lệ 99 tỷ đồng, đăng ký kinh doanh bất động sản, với 4 văn phòng đại diện. Trong đó, Nguyễn Thị Như giữ chức vụ Tổng Giám đốc và Quản Văn Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); Vũ Đức Tĩnh làm cố vấn cấp cao của công ty và sẽ được hưởng 10% doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp.
Điển hình là việc công ty tổ chức sự kiện mở bán dự án phân lô tách nền và tuyên truyền là 'đất vàng thương mại – du lịch – dịch vụ tổ hợp Hồng Vân' ở thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội. Muốn đầu tư, khách hàng phải đặt cọc 50 triệu đồng là 'phiếu đặt cọc thiện chí'.
CQĐT xác định hơn 4.700 nhà đầu tư nộp hàng trăm tỉ đồng đầu tư vào Công ty Bankland, nhưng thực chất đây là chiêu lừa đa cấp biến tướng kèm theo tiền ảo không có giá trị.
Công an TP Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung (KLĐT) với vụ án xảy ra tại Cty CP Tập đoàn Bankland; đề nghị truy tố 6 bị can về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; gồm Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, cố vấn Cty), Nguyễn Thị Như (SN 1985, TGĐ Cty), Quản Văn Dương (SN 1984, Chủ tịch HĐQT Cty)…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án Tập đoàn Bankland với số bị hại lên tới hơn 4.700 người.