Bão Dujuan gây mưa lớn kỷ lục và sạt lở đất tại vùng Kanto của Nhật Bản, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, 4 người mất tích và hơn 600 ngôi nhà bị ảnh hưởng.
Chỉ sau gần 10 giờ từ thời điểm xảy ra sạt lở đất tại Km9+600 khu Xước, bản Ta Bán, xã Trung Sơn đã huy động lực lượng, phương tiện giải tỏa ách tắc để các phương tiện lưu thông trở lại.
Thủy điện Trị An bắt đầu xả nước qua đập tràn từ 10 giờ ngày 23.9, với lưu lượng dự kiến tăng lên 276m³/giây từ 15 giờ. Cơ quan khí tượng cho biết triều trên sông Đồng Nai đang ở mức thấp, nên hiện nguy cơ ngập tại hạ du do đợt xả này không cao.
Ngày 23-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp về tình hình và giải pháp tiêu lũ trên sông Tích, sông Bùi. Cuộc họp được tổ chức tại trụ sở UBND TP Hà Nội, kết nối trực tuyến đến 14 xã, phường liên quan.
Thời tiết phức tạp, mưa lớn kéo dài làm lượng nước về các hồ chứa tăng cao tại khu vực Đông Lâm Đồng. Hiện nay, ngoài 10 hồ chứa đang duy trì điều tiết nước, có thêm 5 công trình thủy lợi triển khai xả lũ trong ngày 23/9. Nhiều địa phương phía hạ du các hồ chứa đã và đang chủ động các biện pháp ứng phó.
Lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài vượt báo động 2 sáng 23/09/2026, cảnh báo nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối ven lưu vực.
Khu Quản lý đường bộ III vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu các đơn vị trực thuộc kiên quyết cấm đường tại khu vực nguy hiểm nhằm bảo đảm an toàn giao thông trước diễn biến mưa lớn.
Sau 7 ngày ngập lụt, 3 trường học ở xã Đồng Tiến (Thanh Hóa) vẫn ngập sâu, khiến gần 2.000 học sinh chưa thể trở lại lớp.
Trải qua hơn 50 năm (1973-2026), quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Canada phát triển vững chắc trên nhiều lĩnh vực, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.
Chủ tịch Vũ Đại Thắng giao các đơn vị xây dựng một đề án tổng thể, sớm đưa ra giải pháp xử lý tình trạng ngập úng lưu vực sông Bùi, sông Tích.
Chiều 23/9, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực tổ chức thăm hỏi, trao hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xã Yên Phú.
Sáng ngày 23/9, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn An Giang cho biết: Trong 5 ngày tới, mực nước trên các sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục lên chậm do lũ thượng nguồn kết hợp mưa nội đồng và triều cường. Dự báo nhiều khu vực vùng hạ lưu sông Hậu và khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên có nguy cơ ngập, úng. Vì vậy các địa phương cần chủ động triển khai các giải pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, tài sản và an toàn người dân.
Trong 6 giờ tới, một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất.
Hơn 2 tháng sau trận lũ quét gây thiệt hại nặng nề, cuộc sống của người dân xã Mường Than đang từng bước ổn định. Những ngôi nhà mới đã ấm hơi người, nông dân trở lại đồng ruộng cải tạo đất, khôi phục sản xuất. Với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành cùng nỗ lực của nhân dân, nhịp sống nơi đây đang dần ổn định.
Tính đến 14 giờ ngày 23/9, giao thông trên toàn bộ các tuyến quốc lộ, cao tốc do Cục Đường bộ Việt Nam quản lý tiếp tục được duy trì bình thường, thông suốt. Các đơn vị quản lý đường bộ đang bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, chủ động xử lý các điểm ngập lụt, sạt lở do ảnh hưởng của mưa lớn.
Lũ trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang ở mức 112,51m, trên báo động 2. Vùng trũng thấp đối mặt nguy cơ ngập lụt diện rộng và sạt lở bờ sông nghiêm trọng.
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp và kéo dài, công tác về đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân luôn được UBND tỉnh Khánh Hòa và các xã, phường và đặc khu thông tin liên tục. Tuy nhiên, không ít người dân và các phương tiện tham giao thông vẫn chủ quan di chuyển qua lại tại các điểm xung yếu, vùng nguy hiểm, mặc cho đã có cảnh báo.
Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị xã Hùng Sơn sớm đề xuất phương án tái định cư, bảo đảm an toàn cho 40 hộ dân vùng nguy cơ sạt lở.
Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng tái diễn dông lốc khu vực nội thành Hà Nội chiều nay, đề phòng lốc sét.
Sáng 23/9, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại xã Hùng Sơn, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đề nghị địa phương sớm đề xuất phương án tái định cư cho 40 hộ dân thôn Ga Ry đã di dời khỏi khu vực có dấu hiệu sạt lở.
Nước sông Hoàng Long dâng cao gây ngập nhiều khu dân cư tại xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân khẩn trương vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, bùn đất, từng bước khôi phục sinh hoạt.
Mưa lớn kéo dài khiến gần 300ha dứa ở xã Yên Phú (Thanh Hóa) bị ngập úng, nhiều diện tích thối nõn, chuyển vàng, có nguy cơ mất trắng. Người dân đứng trước nguy cơ thiệt hại cả trăm tỷ đồng.
Sở hữu hệ thống karst trải qua nhiều giai đoạn tiến hóa, Công viên địa chất (CVĐC) Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng được ví như “bảo tàng ngoài trời” về tiến hóa karst nhiệt đới ẩm. Những giá trị đặc biệt về địa chất, địa mạo tạo nên cảnh quan độc đáo, mở ra nhiều tiềm năng phát triển du lịch, kinh tế địa phương. Tuy nhiên, đặc điểm địa chất, địa hình này cũng khiến khu vực tiềm ẩn nhiều dạng tai biến, đòi hỏi chủ động nhận diện, phòng ngừa và ứng phó, nhất là trước những diễn biến thời tiết cực đoan.
Vừa qua, sau mưa lớn, khu vực phía tây Hà Nội xuất hiện nhiều điểm đen úng ngập cục bộ, thậm chí nhiều ngày chưa rút, xáo trộn đời sống người dân. Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu cần triển khai các giải pháp căn cơ, lâu dài xử lý tình trạng này.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại phường Bình Long, TP. Đồng Nai ngập sâu, một ô tô màu trắng bị dòng nước cuốn trôi.
Trong hai ngày 21-22/9, tại tỉnh Điện Biên, các đơn vị trực thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội, khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên - Đường cờ Tổ quốc” và chương trình “Trung thu cho em”.
Bão Polo đạt cấp 5- cường độ cao nhất trong chưa đầy 24 giờ, trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất trên biển Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ.
Ngày 22/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chính thức ban hành Quyết định số 4633/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp thiên tai đối với tuyến đường đèo Prenn, sau khi khu vực này liên tiếp xảy ra sạt lở do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài.
Hầm đường sắt Khe Nét sẽ được đưa vào vận hành thử dự kiến trong 6 ngày trước khi tổ chức chạy tàu chính thức trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.
Theo Chủ tịch UBND thành phố, tình trạng ngập úng tại lưu vực sông Bùi, sông Tích đã diễn ra nhiều năm; tần suất, cường độ và thời gian tiêu thoát có xu hướng gia tăng, nhất là trong năm 2026.
Lực lượng cứu hộ huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm một người nghi bị mất tích sau lũ trên địa bàn phường Bình Long, Đồng Nai.
Sau trận mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường, lực lượng chức năng phường Bình Long, Tp.Đồng Nai phối hợp với các đơn vị tìm kiếm xuyên đêm 1 người nghi bị nước lũ cuốn mất tích cùng ô tô.
Tính đến ngày 23/9, mưa lớn kỷ lục do bão Dujuan gây sạt lở đất và ngập lụt diện rộng tại miền Đông Nhật Bản đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 4 người vẫn đang mất tích.
Sau nhiều tháng thi công trong điều kiện còn nhiều khó khăn, vướng mắc, công trình khắc phục điểm sạt lở tại Km 55+535 trên quốc lộ 15 dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2026, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.
Sáng 23.9, đoàn công tác Bộ CHQS TP. Đà Nẵng do Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Hùng Sơn.
Sáng 23/9, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai Hệ thống thông tin báo cáo, Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành; Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), ứng dụng NinhBinh-S và triển khai “Bộ học liệu đa phương tiện” trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn phường La Gi (Lâm Đồng). Lực lượng chức năng địa phương được bố trí hỗ trợ người dân, học sinh qua khu vực ngập và di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Ngay sau khi nước lũ rút, lãnh đạo UBND xã Kim Tân đã có mặt trên các cánh đồng, cùng người dân triển khai các biện pháp khôi phục sản xuất. Hoạt động này còn được Chủ tịch UBND xã đăng trên nền tảng TikTok thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận.
Sáng 23/9, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng có buổi tiếp xúc cử tri phường Lâm Viên-Đà Lạt trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
Sáng 23-9, Đại tá Võ Thành Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai thông tin: Trong chiều và tối 22-9, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt ở nhiều xã, phường trong thành phố, đặc biệt ở các khu vực Bình Long, An Lộc, Tân Quan, Long Bình, Nam Cát Tiên, Bình Minh, Trảng Bom.
Mưa lớn trên diện rộng tại Đồng Nai gây ngập nhiều tuyến đường, khu dân cư. Lực lượng công an, quân sự và các đơn vị cứu nạn, cứu hộ đang bám địa bàn hỗ trợ người dân, đồng thời tổ chức tìm kiếm một người nghi mất tích do nước cuốn.
Nước sông Đáy, sông Bùi dâng cao, tràn vào nhiều cánh đồng lúa đang kỳ thu hoạch ở xã Hòa Phú (Hà Nội). Máy gặt khó tiếp cận ruộng ngập sâu, bùn lầy, người dân phải xuống đồng gặt tay để thu hoạch lúa.
Sáng 23-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp về tình hình và giải pháp tiêu lũ sông Tích, sông Bùi.
Một ô tô màu trắng bị dòng nước cuốn trôi trên đường ở phường Bình Long, TP Đồng Nai trong cơn mưa lớn. Công an đang phối hợp cùng các lực lượng tìm người nghi mất tích.
Sau thời gian dài vận hành và chịu tác động của nhiều đợt lũ lớn, đập dâng Bảy Yển trên sông Côn (thuộc phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đang xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ sở giáo dục có phương án phòng ngừa, ứng phó và chủ động điều chỉnh hoạt động giáo dục nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên cũng như cơ sở vật chất trường học.
Nhiều tuyến đường tại các trung tâm tỉnh Cà Mau như: Phường Tân Thành, phường An Xuyên và phường Bạc Liêu ngập sâu trong nước.
Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục mưa lớn đến khoảng ngày 24/9, cục bộ trên 250 mm/24 giờ, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.
Trước tình trạng lũ rừng ngang trên sông Bùi, sông Tích gây ngập kéo dài, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu nghiên cứu giải pháp tổng thể, đồng bộ từ quy hoạch thủy văn, điều tiết hồ chứa đến nạo vét, nâng cao khả năng tiêu thoát lũ.
Sau chuỗi ngày hứng chịu các trận mưa lớn gây ngập diện rộng, người dân Thành phố Hồ Chí Minh sắp tới nguy cơ phải đối mặt với ngập lụt gay gắt hơn. Theo dự báo khí tượng thuỷ văn, các tháng cuối năm 2026 sẽ xuất hiện các đợt triều cường đạt đỉnh thường xuyên, cộng hưởng với mưa lớn khiến tình trạng ngập lụt gia tăng.
Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và 4 người mất tích ở Nhật Bản do bão Dujuan, theo NHK. Cơn bão này đi sát Nhật Bản vào ngày 21 - 22/9, trút lượng mưa kỷ lục xuống khu vực Tokyo, gây sạt lở đất, ngập lụt và gián đoạn giao thông trên diện rộng, theo AP.
Vụ sạt lở đồi nghiêm trọng tại tuyến đường Làng Câu thuộc thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai với hàng ngàn khối đất đá đã làm giao thông ngưng trệ. Chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục và dự kiến thông xe máy tạm thời vào ngày 23/9.
Trước tình hình mưa lớn diện rộng kéo dài, cùng với dự báo kỳ triều cường mạnh từ ngày 27/9-3/10, các ngành chức năng và địa phương đang khẩn trương nạo vét, khơi thông dòng chảy, chủ động ứng phó, hạn chế ngập úng khu vực nội ô Cà Mau.
Ngày 23/9, cơ quan chức năng phường Bình Long vẫn đang tổ chức tìm kiếm người nghi bị nước lũ cuốn mất tích sau trận mưa lớn tối 22/9.
Theo dự báo thời tiết, mưa to chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều tỉnh, thành tiếp tục chìm trong những đợt mưa dồn dập, có nơi lượng mưa dự báo vượt 200mm. Đáng chú ý, từ ngày mai, một dải khu vực sẽ xuất hiện mưa rất to, nguy cơ thời tiết nguy hiểm gia tăng.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm sạt lở tại khu dân cư K’Nớ 5, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng, lan sát nhà dân. Địa phương đã di dời 22 hộ với 125 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Thiên tai đi qua để lại những mất mát về nhà cửa, tài sản, sản xuất và đời sống. Từ những việc làm trước mắt, yêu cầu tái thiết theo hướng an toàn, chủ động thích ứng, ổn định lâu dài được đặt ra, nhất là tại những khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, ngập lụt.
Việc kết hợp dự báo, cảnh báo kịp thời với kiểm tra thực địa, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án sơ tán sẽ góp phần nâng cao khả năng chống chịu...
Bão Dujuan gây mưa lớn, ngập lụt và sạt lở tại khu vực gần Tokyo, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 22 người bị thương và hơn 1,6 triệu người được khuyến cáo sơ tán.
Sáng nay 23/9, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức Lễ phát động Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Sáng 23/9, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Lễ phát động đợt cao điểm 30 ngày đêm xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Mường Bo.
Bão Polo đã nhanh chóng mạnh lên thành siêu bão Cấp 5 sau khi trải qua quá trình tăng cường độ đặc biệt nhanh trong ngày 22/9 trên Thái Bình Dương, ngoài khơi bờ biển Mexico.
Hưởng ứng phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn năm 2026, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đồng loạt ra quân thi công, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường, góp phần hoàn thiện hạ tầng, phục vụ đi lại, sản xuất và giao thương của người dân.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tháo dỡ đập ngăn mặn tạm Vĩnh Phương nhằm bảo đảm khả năng thoát lũ cho khu vực Nha Trang và vùng hạ lưu sông Cái.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và người dân chủ động triển khai phương án ứng phó với đợt mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất xảy ra từ ngày 21 đến 24/9/2026.
Trưa nay, loạt xã, phường ở Hà Nội nguy cơ mưa rào và dông, đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sấm sét và gió giật mạnh.
Mực nước trên nhiều tuyến sông tại Hà Nội đã và đang xuống dần. Tình trạng ngập lụt tại các xã, phường ven sông tiếp tục giảm.
Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết và đây là thời điểm nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ lụt, sạt lở; lực lượng Công an cơ sở ở TP Huế chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án ứng phó, bám sát địa bàn, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân xử lý các tình huống thiên tai có thể xảy ra.
Trong số 11 dự án trường nội trú liên cấp giai đoạn 2, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu 7 dự án chưa được phê duyệt phải hoàn thành phê duyệt trước ngày 30/9/2026. Tất cả các trường phải hoàn thành 100% trước ngày 20/8/2027, bảo đảm sẵn sàng đưa vào sử dụng cho năm học 2027-2028.
Thành phố Đồng Nai yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, không để thiếu nước cho sinh hoạt, thủy điện và sản xuất.
UBND tỉnh Quảng Trị vừa có buổi làm việc với Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về việc chuẩn bị triển khai các phương án điều hành phòng, chống thiên tai năm 2026 trên địa bàn…
Một số vị trí trên tuyến đường tỉnh 701 qua xã Cà Ná và Phước Dinh có địa hình đồi núi, taluy cao, tiềm ẩn nguy cơ đất, đá, cây cối sạt xuống mặt đường, gây mất an toàn giao thông.