Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhằm chủ động ứng phó với mùa mưa bão, ngày 21-9, Ban CHQS xã Kỳ Thượng (Bộ CHQS thành phố Quảng Ninh) triển khai bố trí áo phao, phao cứu hộ tại các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ ngập lụt cao trên địa bàn.
Nhiều tuyến đê, kè ở xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã xuống cấp, trong đó có những vị trí sạt lở chỉ còn cách nhà dân vài mét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ.
Ngày 21-9, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 66/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Sau trận mưa lớn gây ngập nhiều tuyến phố, người dân các phường trung tâm ở Nghệ An đem phương tiện hư hỏng đi sửa chữa. Nhiều người tiêu tốn 30-100 triệu đồng.
Do mưa lớn kéo dài, quốc lộ 21B (cũ), đoạn Km 41+600 - Km 42+700 qua phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình bị sạt lở mái ta luy âm. Sở Xây dựng đã phân luồng, cấm ô tô qua khu vực từ ngày 18/9 đến khi có thông báo mới.
Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng huy động UAV hỗ trợ địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, phục vụ cảnh báo sớm và chủ động di dời người dân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21.9.2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Mưa lớn những ngày tới tạo điều kiện bổ sung nguồn nước cho hồ chứa, song Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi yêu cầu tích nước phải gắn với an toàn công trình.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sạt lở đèo Prenn.
Mưa lớn kéo dài từ ngày 14 - 18/9 đã gây sạt lở nhiều vị trí trên tuyến tỉnh lộ 433 qua xã Đức Nhàn. Riêng tại Km3+530, hơn 1.000 m3 đất, đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường, gây ách tắc, khiến 292 hộ dân thôn Mường Tuổng vẫn bị chia cắt, cô lập.
Đến 14h ngày 21/9, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại Thanh Hóa và Nghệ An bị ngập úng, sạt lở, ảnh hưởng giao thông và sinh hoạt người dân.
Từ chiều 21/9, hồ A Lin 3 và hồ thủy điện A Lưới dự kiến tăng dần lưu lượng xả, lần lượt có thể đạt 1.200m3/s và 1.800m3/s. Động thái này diễn ra khi TP. Huế tiếp tục có mưa vừa đến rất to, nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa hơn 200mm.
Sự xuất hiện của “vành đai xanh” dài hàng chục kilomet không chỉ tô điểm thêm nét đẹp thanh bình của vùng biên giới Đồng Tháp mà còn khẳng định chủ quyền lãnh thổ quốc gia.
Đứng chân trên lâm phận rộng lớn với diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý lên tới hơn 395.000 ha, Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) TP Đà Nẵng đang ngày đêm gánh vác sứ mệnh giữ gìn “lá phổi xanh”, qua đó giúp điều tiết nguồn nước và ứng phó với biến đổi khí hậu. Giữa cao điểm mùa mưa lũ với muôn vàn thách thức khắc nghiệt, lực lượng chuyên trách quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) nơi đây vẫn kiên cường bám trụ, vượt qua mọi trở ngại để giữ vững từng tấc xanh đại ngàn.
Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, bà con nông dân trên địa bàn các xã Yên Trường, Triệu Sơn đã khẩn trương xuống đồng kiểm tra, chăm sóc và khôi phục diện tích cây trồng bị ảnh hưởng.
Ngày 21-9, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo, bão Dujuan đang tiến vào vùng biển ngoài khơi Thái Bình Dương ở miền Đông Nhật Bản.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Ngày 21/9, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ ra quân phát động phong trào khơi thông cống rãnh, kênh mương, hệ thống thoát nước; bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ nhân dân thu hoạch nông sản trong mùa mưa bão. Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa dự và chủ trì lễ phát động.
Là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ lịch sử năm 2025, ngay sát mùa mưa bão năm nay, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành việc triển khai ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra; đặc biệt là giải pháp về thông tin liên lạc, tình hình xả lũ và di dời người dân để giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.
Cơ quan khí tượng phát tin cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai và Cửu Long ngày 21/09/2026, đề phòng nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông.
Sau khi nước lũ rút khỏi các khu dân cư bị ngập nặng trên địa bàn Thạch Định, Thành Trực, Thành Hưng cũ thuộc xã Kim Tân, lực lượng vũ trang cùng các tổ chức đoàn thể địa phương và người dân đang khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động xử lý các điểm xung yếu trên lưới điện; phối hợp tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân biết cách phòng tránh, đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão.
Mảng núi lớn bất ngờ sạt xuống khe Chà Hạ, đất đá tràn xuống lòng khe, đe dọa khu dân cư và đẩy 2 bản với khoảng 1.200 người vào cảnh bị chia cắt.
Ngày 21-9, Ban CHQS xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân khẩn trương mở đường, làm cầu tạm, tạo lối đi thay thế tại khu vực bị sạt lở, chia cắt do mưa lũ, phục vụ việc đi lại của nhân dân, nhất là đưa học sinh đến trường.
Ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng), cho biết đến khoảng 10 giờ ngày 21-9 lực lượng chức năng đã xử lý xong điểm sạt lở trên đèo Đại Ninh, giao thông trở lại bình thường.
Trên địa bàn thành phố Huế hiện có khoảng 73,9 km bờ sông bị sạt lở nặng, nhu cầu kinh phí dự kiến để khắc phục sạt lở bờ sông lên tới hơn 1.700 tỷ đồng.
Nuôi trồng thủy sản là lĩnh vực dễ chịu thiệt hại trong mùa mưa bão. Để bảo vệ thành quả sản xuất, cùng với việc chủ động thu hoạch, nhiều hộ dân đã khẩn trương gia cố ao hồ, lồng bè và chuẩn bị phương án ứng phó. Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn và địa phương cũng tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn cho người và thủy sản.
Tại những địa bàn ven biển như Đất Đỏ, Vũng Tàu, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đang triển khai nhiều giải pháp, từ gia cố lưới điện, trực vận hành 24/24 giờ, chuẩn bị “4 tại chỗ” đến đưa kiến thức an toàn điện tới từng hộ dân, cơ sở kinh doanh và khu du lịch.
LTS: Năm học 2026-2027, dù công tác chuẩn bị sách giáo khoa được triển khai từ sớm, tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng thiếu cục bộ sau khai giảng.
Ngày 21/9, mưa lớn kéo dài tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gây ngập cục bộ, sạt lở đất, làm hư hại nhà cửa, cây trồng và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kết hợp triều cường, nhiều địa phương tại Đồng Tháp đang khẩn trương gia cố đê bao, xử lý các điểm sạt lở, bảo vệ vùng chuyên canh sầu riêng. Các giải pháp ứng phó được chủ động triển khai nhằm hạn chế ngập úng, bảo vệ vườn cây, tài sản và an toàn của người dân.
Do mưa lớn kéo dài, trưa 21/9, trên tỉnh lộ 722, đoạn qua phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra hai điểm sạt lở đất, kéo theo gần chục cây thông bật gốc, ngã chắn ngang mặt đường, gây cản trở giao thông.
Sau đợt mưa lũ lớn, tỉnh Thanh Hóa xác định các nguy cơ cần xử lý ngay gồm ô nhiễm môi trường, dịch bệnh; tái ngập do bùn đất, rác thải bồi lấp hệ thống thoát nước; và nguy cơ thiệt hại nông sản...
Mưa bão, giông lốc, triều cường không chỉ đặt ra yêu cầu giữ dòng điện liên tục mà trước hết là bảo vệ an toàn tính mạng người dân. Tại những địa bàn ven biển như Đất Đỏ, Vũng Tàu, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đang triển khai nhiều giải pháp, từ gia cố lưới điện, trực vận hành 24/24 giờ, chuẩn bị “4 tại chỗ” đến đưa kiến thức an toàn điện tới từng hộ dân, cơ sở kinh doanh, khu du lịch.
Mưa lớn kéo dài khiến taluy âm đường đèo Prenn, tỉnh Lâm Đồng sạt lở. Một khối lượng lớn đất đá tuột xuống vực sâu hàng chục mét, tạo điểm sạt dài khoảng 10m và ăn sâu vào chân đường đèo hơn 2m.
Sau hơn 2 năm thi công, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua tỉnh Bình Thuận đã hoàn thành, góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông, tăng cường liên kết vùng giữa các địa phương.
Mưa lớn kéo dài những ngày qua gây sạt lở, sụt lún tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ảnh hưởng đến nhà ở, công trình giao thông và đời sống nhân dân. Các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả, di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Các dự báo khí hậu cho thấy trong giai đoạn tháng 10–12/2026, El Nino chắc chắn tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh và có khả năng đạt cực đại...
Nước lũ tại nhiều khu vực ở Thanh Hóa đang rút, người dân trở về dọn dẹp nhà cửa, học sinh trở lại trường, từng bước khôi phục cuộc sống sau mưa lũ.
Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình ra thông báo số 10704/SXD-KCHT ngày 19/9/2026 về bố trí phương án phân luồng giao thông trên tuyến QL.21B (cũ) đoạn Km41+600 - Km42+700 trên địa bàn phường Nguyễn Úy.
Kiểm tra điểm sạt lở trên đèo Prenn, một trong những cửa ngõ ra vào Đà Lạt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu cơ quan liên quan khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai; huy động nguồn lực tập trung khắc phục sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông.
Ngày 21-9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Công văn số 11792/UBND-NNMT về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.
Sáng 21-9, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48, Sư đoàn 390 (Quân đoàn 12) đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Kim Tân khẩn trương khắc phục hậu quả, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.
Bão Dujuan đang tiến gần khu vực Kanto, trong đó có thủ đô Tokyo của Nhật Bản, gây mưa lớn và gió mạnh, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động giao thông và một số sự kiện trong kỳ nghỉ Tuần lễ Bạc (từ 19-23/9).
Tình trạng ngập úng dài ngày khiến vùng chuyên canh hoa lớn nhất Thủ đô chịu thiệt hại nặng nề, nhiều nhà vườn mất trắng diện tích hoa thương phẩm lẫn cây giống khi vụ Tết đang cận kề.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về tiêu thoát nước, đưa việc kiểm tra, nạo vét, duy tu hệ thống thoát nước trở thành công việc thường xuyên, không chờ mưa lớn mới xử lý.
Mưa lớn kéo dài trong đêm 20 và sáng 21/9 khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, mực nước tại các suối Đạ Bo, Đạ Sị dâng cao, gây lũ quét và ngập cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng.
Lũ quét gây ngập khoảng 25 căn nhà tại xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng. Lực lượng chức năng được huy động kịp thời để di dời người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Sau vụ sạt lở làm cô lập 1.200 hộ dân, chính quyền địa phương đã mở đường vòng và làm cầu tạm để người dân đi lại, đồng thời giúp các em học sinh có đường tới trường.
Những ngày qua, trên địa bàn Hà Nội phổ biến không mưa. Tuy nhiên, mực nước tại nhiều hồ chứa thủy lợi vẫn ở mức cao. Trước diễn biến ngập lụt tại các xã, phường, các doanh nghiệp thủy lợi của Hà Nội đang tiếp tục duy trì vận hành 171 trạm bơm để tiêu thoát nước chống úng ngập cho các khu vực dân cư, đồng ruộng, đường giao thông nông thôn.
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống sạt lở trong mùa mưa, cơ quan chức năng đang triển khai xây dựng cầu cạn tránh khúc cua nguy hiểm trên tuyến đèo Mimosa (thuộc Quốc lộ 20, cửa ngõ vào trung tâm Đà Lạt, Lâm Đồng).
Sáng 21/9, đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng 3 tháng cuối năm 2026 tại 5 xã: Xuân Trường, Khánh Xuân, Huy Giáp, Ca Thành và Sơn Lộ.
Hồ chứa 2 thủy điện ở TP Huế thực hiện điều chỉnh lưu lượng điều tiết trước tình trạng mưa lớn tiếp diễn.
Các đơn vị chức năng tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương kiểm tra, theo dõi hiện trạng và triển khai phương án xử lý điểm tái sạt lở trên đèo Prenn, bảo đảm an toàn công trình, giao thông trên tuyến cửa ngõ vào Đà Lạt.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp về mưa lớn, gió mạnh, ngập lụt và sạt lở đất khi bão Dujuan di chuyển hướng về phía bờ biển Thái Bình Dương ở miền đông nước này.
Vụ việc nam sinh viên tử vong sau khi ngã xuống khu vực cống thoát nước tại phố Viên, UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra, rõ trách nhiệm...
Hiện đường gom trái, gom phải Đại lộ Thăng Long từ Km26+00-Km28+00 và các hầm chui ngập sâu 0,7-1m, do nước sông Tích dâng cao, không đảm bảo giao thông, an toàn cho các phương tiện.
Do mưa lớn, khu vực Km225+200 Quốc lộ 20, đoạn đi qua đèo Prenn, phường Xuân Hương-Đà Lạt liên tiếp xảy ra sạt lở taluy dương, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.
Đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, làm Trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 15 - 19/9/2026 theo lời mời của Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc Trung Hoa.
Đến khoảng 10 giờ ngày 21-9, đất đá tràn xuống quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng), đã được thu dọn hoàn toàn, giao thông trở lại bình thường.
Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục 113 vị trí sạt lở trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh phía bắc sông Cầu, với tổng kinh phí dự kiến gần 10 tỷ đồng.
Sáng 21/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các đơn vị xử lý các điểm sạt lở tại đèo Prenn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Theo dự báo thời tiết, nhiều khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục hứng mưa to đến rất to, cá biệt có nơi được cảnh báo tổng lượng mưa cả đợt vượt 400mm trong những ngày tới.
HNN.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, tại TP. Huế tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50 - 120mm, có nơi trên 200mm. Các hồ chứa thủy điện trên địa bàn đã có thông báo về việc điều chỉnh tăng lưu lượng xả nhằm chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.
Hội tụ gió Đông Bắc kết hợp với nhiễu động gió Đông đã hình thành những ổ mây lớn gây mưa khu vực Đà Nẵng và Huế.
Đất đá tràn xuống đường trên đèo Đại Ninh (đoạn qua xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng) khiến việc lưu thông trên tuyến nối Phan Thiết - Đà Lạt bị ảnh hưởng.
Trong những ngày qua, trên địa bàn Hà Nội phổ biến không mưa. Mực nước trên các sông đang biến đổi chậm nhưng vẫn ở mức cao. Các địa phương cần tiếp tục theo dõi diễn biến lũ trên các sông để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.
Mưa bão, dông lốc, triều cường không chỉ đặt ra yêu cầu giữ dòng điện liên tục mà trước hết là bảo vệ an toàn tính mạng người dân. Trong bối cảnh đó, ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp để không chỉ bảo đảm cấp điện thông suốt mà còn bảo đảm đối với người và tài sản tại nhiều địa phương.