Tính đến 12 giờ ngày 17/9, mưa lớn đã gây sạt lở núi, vùi lấp hoàn toàn khoảng 3ha lúa và hoa màu. Cùng với đó, 2 điểm sạt lở trên tuyến đường tỉnh 521C đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đang khiến lũ trên nhiều tuyến sông tiếp tục dâng cao, gây ngập lụt, sạt lở và chia cắt giao thông. Các địa phương đang khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, tăng cường bảo vệ đê điều và chủ động ứng phó với những diễn biến tiếp theo.
Mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường Đội Cung và các trục đường ngang ven sông Hạc, phường Hạc Thành nước dâng cao, tràn vào nhà người dân trong sáng nay (17/9).
Để chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời với diễn biến bất thường, ngày 17/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường căn cứ diễn biến thời tiết và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục.
Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 17/9, trên các tuyến giao thông do Sở Xây dựng Nghệ An quản lý còn 8 vị trí ngập nước và 3 vị trí sạt lở ta-luy gây ách tắc giao thông. Các lực lượng chức năng đang tổ chức chốt trực, phân luồng, huy động phương tiện khẩn trương khắc phục, phấn đấu sớm thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.
Mưa lớn kéo dài, cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về, khiến nhiều khu vực ở Nghệ An và Thanh Hóa ngập sâu, giao thông chia cắt.
Sáng 17/9, Công an xã Quan Sơn phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, ban quản lý bản và người dân khẩn trương khắc phục cầu tràn Máy 2 bị hư hỏng sau mưa lũ, tạo lối đi tạm cho 103 hộ dân.
Sở GD-ĐT Hà Nội vừa có công văn chỉ đạo các trường chủ động ứng phó với diễn biến bất thường, nguy hiểm của thời tiết, trong đó có mưa lớn và bão.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết, chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục.
Những ngày từ 12 đến 15/9, mưa lớn kéo dài trên địa bàn xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, khiến nhiều diện tích lúa chín sắp thu hoạch của người dân bị đổ rạp xuống ruộng.
Ngày 17-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Singapore Rajpal Singh tới chào xã giao và trao đổi về các hợp tác hai bên cùng quan tâm.
Trước tình hình mưa lớn kéo dài khiến mực nươc suối dâng cao, chảy xiết, người dân ở Thanh Hóa phải dựng cầu tạm vượt suối để đưa người quá cố về nơi an nghỉ.
Sáng 17/9, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi khảo sát, làm việc với UBND các xã: Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Dân Hóa (thuộc đơn vị bầu cử số 20). Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trương An Ninh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Thị Hân, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 20; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.
Hà Nội yêu cầu trường học chuẩn bị phương án chăm sóc, nơi nghỉ, nước uống, lương thực, thực phẩm và các điều kiện thiết yếu trong trường hợp học sinh phải lưu trú tại trường do thời tiết nguy hiểm.
Mưa lớn kéo dài liên tiếp từ ngày 14/9 đến nay đã đẩy hệ thống tiêu thoát nước của Thủ đô vào tình trạng chịu áp lực cực lớn. Trong khi các lực lượng chức năng căng mình điều tiết dòng chảy để giữ an toàn cho nội đô, thì tại khu vực ngoại thành, nước lũ dâng cao đã làm ngập hàng trăm hộ dân, buộc hơn 120 người phải sơ tán khẩn cấp.
UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương kiên quyết sơ tán người dân tại những vị trí không bảo đảm an toàn; tuyệt đối không để người dân quay trở lại khu vực nguy hiểm khi nguy cơ lũ quét, sạt lở vẫn ở mức cao.
Mưa lớn kéo dài khiến một số hoạt động du lịch phải điều chỉnh, tạm dừng để bảo đảm an toàn cho du khách...
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường Nghệ An ngập sâu, chia cắt, hàng nghìn học sinh không thể đến trường, nhiều trường phải cho nghỉ học.
Nhằm chủ động điều tiết mực nước hồ Núi Cốc trong điều kiện mực nước đang có xu hướng gia tăng, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Thái Nguyên sẽ điều tiết xả nước qua tràn hồ Núi Cốc từ 14h ngày 17/9, trong bối cảnh mực nước hồ đang có xu hướng gia tăng.
Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, mực nước các sông duy trì ở mức cao, ngành Du lịch Ninh Bình đã chủ động tạm dừng, điều chỉnh một số hoạt động tham quan tại khu vực có nguy cơ mất an toàn, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.
Từ 14h ngày 17/9, hồ Núi Cốc sẽ mở 3 cửa xả tràn với lưu lượng từ 50 đến 150m3/giây.
Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.
Nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngày 17/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời khẩn trương rà soát, kiên quyết di dời người dân ra khỏi những khu vực không bảo đảm an toàn.
Mực nước sông Lèn tiếp tục dâng cao, mưa lũ diễn biến phức tạp, người dân xã Hà Trung đã chủ động kê cao tài sản, di chuyển gia súc, gia cầm và sơ tán những hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng.
Do có mưa vừa, mưa to và có nơi có dông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã khiến nhiều địa phương bị ảnh hưởng. Tỉnh Ninh Bình đã tổ chức di dời 94 hộ dân khu vực ngoài đê tại một số địa phương tới nơi an toàn.
Nước lũ dâng cao, đường đến nơi chôn cất bị chia cắt, khoảng 40 người dân thôn Thành Lâm, xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa đã cùng dựng cầu tre tạm trong 2 giờ để đưa quan tài người quá cố vượt qua suối.
Trước diễn biến mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tiếp tục ở mức cao, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương rà soát, kiên quyết di dời người dân khỏi khu vực không bảo đảm an toàn, duy trì trực ban phòng, chống thiên tai 24/24h.
Sáng nay (17-9), Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai báo cáo sơ bộ về một số thiệt hại ở một số địa phương thuộc Bắc bộ và Bắc Trung bộ do mưa lớn kéo dài, nước sông lên gây ảnh hưởng đê điều.
Các đơn vị thoát nước của thành phố Hà Nội đã huy động toàn bộ nhân lực, tập trung khơi thông dòng chảy, bố trí và thiết bị bơm hút tăng khả năng thoát nước khu vực úng ngập.
Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Tích dâng cao vượt mức báo động 3, nhấn chìm đường sá và bủa vây các khu dân cư ngoại thành Hà Nội. Người dân trên địa bàn xã ngoại thành như Kiều Phú, Quốc Oai phải chèo thuyền trên mặt đường, lội nước hàng trăm mét mua lương thực dự trữ khi nước lũ bắt đầu liếm sát mép hiên.
Ngày 17/9, trước diễn biến mưa kéo dài và mực nước sông Tích vượt báo động III, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng ứng trực tại các khu vực ngập, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, tổ chức di dời các hộ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Ninh Bình, mực nước trên sông Đáy vẫn tiếp tục lên, tại trạm Phủ Lý khả năng đạt đỉnh lũ vào chiều và chiều tối ngày 17/9 ở mức trên báo động 3, tại trạm Ninh Bình khả năng đạt đỉnh lũ vào chiều và chiều tối ngày 17/9 ở mức xấp xỉ trên báo động 2.
Trận mưa lớn diện rộng kéo dài từ đêm 16.9 đến rạng sáng 17.9 đã khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội rơi vào tình trạng úng ngập cục bộ. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng cùng các đơn vị thoát nước đã huy động vận hành liên tục các trạm bơm và cửa phai nhằm hạ nhanh mực nước, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân.
Trước việc xả tràn hồ Núi Cốc (tỉnh Thái Nguyên), Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đề nghị UBND hai xã Trung Giã và Đa Phúc đặc biệt lưu ý triển khai các biện pháp ứng phó lũ lên trên sông Cầu.
Đợt mưa to vẫn đang diễn ra trên toàn miền Bắc, diễn biến khá phức tạp. Có những nơi mưa rất to trong thời gian ngắn dẫn đến ngập sâu.
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đề nghị các ngành, địa phương đình hoãn các cuộc họp chưa thực sự cần thiết, chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lũ.
Mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 15C qua xã Pù Nhi, bị sụt lún, nhiều vị trí nứt toác đến 30cm, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.
Trưa 17/9, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản yêu cầu các trường chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học khi thời tiết nguy hiểm, không để học sinh di chuyển qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết hoặc đã được cảnh báo.
Sáng 17/9, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo ngành chức năng của tỉnh đã trực tiếp vào rốn lũ xã Kim Tân để kiểm tra, thăm hỏi, động viên người dân.
Trước diễn biến mưa lớn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường chủ động phương án, bảo đảm an toàn học sinh.
Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Văn bản số 5551/SNNMT-CCTLTNN về chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.
Trước tình hình mưa lớn tiếp diễn, nguy cơ lũ dâng, ngập úng và sạt lở đất tại nhiều khu vực, lực lượng vũ trang tỉnh đã chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, duy trì lực lượng và phương tiện ở trạng thái sẵn sàng, kịp thời hỗ trợ Nhân dân khi có tình huống xảy ra.
Mưa lớn và lũ lên nhanh trên các tuyến sông đang ảnh hưởng đến khoảng 2.500 người dân, chủ yếu tại xã Xuân Mai, xã Quảng Bị (Hà Nội). Theo thống kê, khoảng 372 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ, 28 hộ dân tại xã Quảng Bị đang phải sơ tán.
Sáng 17-9, Lữ đoàn 201 (Binh chủng Tăng thiết giáp) tiếp tục điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, lực lượng tại chỗ và nhân dân các xã Xuân Mai, Trần Phú (TP Hà Nội) ứng phó với tình trạng ngập lụt do mưa lớn, nước sông Bùi dâng cao.
UBND tỉnh Lào Cai vừa ra văn bản yêu cầu các địa phương không chủ quan, tổ chức trực 24/24 giờ và kiên quyết di dời người dân khỏi những khu vực có nguy cơ mất an toàn.
Tính đến sáng ngày 17/9, đợt mưa lớn kéo dài đã khiến lũ trên nhiều tuyến sông tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An vượt mức báo động 3, gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng và sản xuất.
Do ảnh hưởng mưa lũ, ngày 17/9, một số khu, điểm, tuyến du lịch tại Ninh Bình đã chủ động tạm dừng hoặc điều chỉnh hoạt động để bảo đảm an toàn cho du khách.
Mưa lớn đã gây sạt lở taluy dương tại Km80+350 Quốc lộ 15C, đoạn qua xã Nhi Sơn, khiến khoảng 300m3 đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông.
Do ảnh hưởng của bão số 6, nhiều tuyến đường tại Quốc Oai, An Khánh, Hưng Đạo bị ngập nặng; Sở Xây dựng Hà Nội quyết định cấm phương tiện qua các điểm mất an toàn và tổ chức phân luồng giao thông từ ngày 17/9.
Mưa lớn tại nhiều tỉnh miền Trung làm hơn 1.000 ha lúa, hoa màu hư hỏng, hàng trăm nhà bị ngập và gần 1.000 hộ dân phải sơ tán.
Công an Thanh Hóa sử dụng xuồng và phương tiện chuyên dụng đưa người bệnh, sản phụ vượt qua khu vực nguy hiểm đi cấp cứu.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, lũ trên các sông và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung chỉ đạo các cấp, ngành chủ động ứng phó, huy động lực lượng, phương tiện, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa dâng cao, có nơi vượt báo động 3. Hàng nghìn người đã được di dời khỏi khu vực nguy hiểm, cảnh báo nguy cơ ngập lụt, sạt lở tiếp tục gia tăng.
Sáng 17/9, tình trạng ngập sâu do mưa lớn ở Hà Nội diễn ra phức tạp nên nhiều trường thông báo cho học sinh chủ động nghỉ học.
Sáng 17/9, tiếp tục chương trình công tác tại các tỉnh Nam Trung Lào, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng làm trưởng đoàn đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Attapeu về triển khai chương trình hợp tác giai đoạn mới giữa hai địa phương.
Cơ quan khí tượng khuyến nghị, các địa phương, người dân khu vực thượng nguồn sông, kênh rạch ở Vĩnh Long cần có kế hoạch bảo vệ, gia cố đê bao, kê cao đồ đạc, chủ động đối phó với tình hình ngập úng, sạt lở do triều cường sắp tới.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực Thanh Hóa ngập úng, sạt lở, giao thông chia cắt. Hơn 1.600 người đã được sơ tán đến nơi an toàn.
Đến sáng 17/9, nước sông, suối trên địa bàn xã Xuân Chinh dâng cao, gây ngập lụt, chia cắt giao thông.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội ban hành lệnh báo động III trên sông Tích, sông Bùi và báo động II trên sông Đáy, sông Nhuệ, đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị nghiêm túc thực hiện.
Hồ Núi Cốc dự kiến xả nước qua 3 cửa tràn từ 14 giờ ngày 17/9, lưu lượng 50-150 m3/s, có thể ảnh hưởng khu vực hạ du dọc sông Công.
Nước sông Bưởi dâng cao vượt mức báo động 3, tràn qua đê Thạch Định, chính quyền xã Kim Tân (Thanh Hóa) triển khai các phương án di dời, sơ tán dân khẩn cấp.
Cơn mưa lớn từ đêm 16/9 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội xảy ra tình trạng ngập. Ở một số khu vực, người dân phải dùng thuyền để di chuyển.
Lũ trên nhiều sông tại Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội đang lên nhanh, vượt báo động 3, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương ứng phó.
Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều khu vực miền núi Thanh Hóa xảy ra ngập lụt, sạt lở đất đá. Hàng loạt tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ách tắc, chia cắt, trong khi hàng trăm hộ dân phải sơ tán hoặc di chuyển người, tài sản đến vị trí an toàn.
Đoàn công tác xã Yên Na bất ngờ gặp sạt lở khi vào bản Huồi Pai kiểm tra, vận động người dân di dời đến nơi an toàn.
Hà Nội đã phát lệnh báo động lũ trên các sông Tích, Đáy, Nhuệ và Bùi do mực nước tiếp tục dâng cao, cảnh báo nguy cơ ngập lụt và sạt lở.
Sáng 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng chủ trì hội nghị nghe báo cáo và triển khai các nhiệm vụ ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh đồng thời đề nghị các ngành, địa phương đình hoãn các cuộc họp chưa thực sự cần thiết.
Theo Bản tin lũ khẩn cấp số 21 do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Bình phát lúc 09h00' ngày 17/9, diễn biến lũ trên địa bàn tỉnh tiếp tục có nhiều thay đổi.
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Điền Quang, đến 10h ngày 17/9, trên địa bàn xã mưa lớn làm sạt lở hàng chục điểm, gây thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng, giao thông.
Trước diễn biến lũ trên sông Bôi vượt báo động 3, Bộ Xây dựng chỉ đạo các lực lượng chủ động các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông và công trình.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm trên tỉnh lộ 530B qua xã Đồng Lương (Thanh Hóa) sạt núi, hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống đường, gây ách tắc, chia cắt tuyến Đồng Lương đi Văn Phú, Trung Hạ.
Ngày 17/9, UBND tỉnh Lào Cai ban hành công văn hỏa tốc số 9486 yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở; khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.