Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
---|---|---|---|---|
LGL CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | 2,910 | 0.19 |
Nguồn: cophieu68.vn
Luân phiên các cổ phiếu ở các nhóm ngân hàng, công ty chứng khoán tạo điểm nhấn, trở thành đầu tàu dẫn dắt tâm lý cho những phiên hồi phục gần đây của thị trường và sáng nay ghi nhận TCB, khi vượt trội về khối lượng giao dịch trên bảng điện tử.
Phiên giao dịch cuối tuần, ngày 7/2, thị trường khởi sắc từ đầu phiên chiều khi lực mua gia tăng; nhóm cổ phiếu ngân hàng với các mã tăng mạnh như CTG, BID, TCB, MBB, ACB… vẫn là động lực giúp VN-Index tăng 3,72 điểm khi chốt phiên, lên mức 1.275,20 điểm.
Lực cầu hấp thụ mạnh ở các cổ phiếu ngân hàng đã giúp nhóm này giao dịch khởi sắc hơn trong phiên chiều và trở thành động lực chính giúp VN-Index có phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp.
Tâm lý thận trọng khiến thị trường chung giao dịch phân hóa và tiếp tục tăng nhẹ trong phiên sáng ngày 7/2, với điểm sáng là cổ phiếu CII bất ngờ tăng mạnh cả về giá và thanh khoản.
Bất ngờ rời bỏ nhóm bluechip, nhà đầu tư đã mạnh dạn chuyển hướng dòng tiền về các mã vừa và nhỏ trong khi chờ đợi xu hướng chung tiếp theo sau nhịp hồi phục đưa VN-Index chạm kháng cự quanh 1.270 điểm.
Sáng 5-2, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã tổ chức lễ đánh cồng khai Xuân Ất Tỵ 2025 với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.
Chốt phiên giao dịch ngày 5/2, VN-Index tăng 4,93 điểm lên 1.269,61 điểm; khối lượng giao dịch đạt hơn 587,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 13.343,5 tỷ đồng.
Sau phiên giảm điểm đầu năm mới Ất Tỵ, thị trường chứng khoán đã hồi phục trở lại trong 2 phiên sau đó, lấy lại cả vốn lẫn lãi, dù chưa thể qua được 'cửa ải' 1.270 điểm.
Phiên giao dịch ngày 9/1, thị trường giao dịch phân hóa với dòng tiền thận trọng dẫn đến các nhóm ngành cổ phiếu chủ yếu biến động nhẹ và thanh khoản thấp. Về cuối phiên, áp lực bán gia tăng khiến các chỉ số chính nới rộng đà giảm. Chốt phiên, VN-Index giảm 5,25 điểm, xuống mức 1.245,77 điểm.
Nhóm VN30 giảm hơn 2 điểm, với 15 mã đỏ, 12 mã xanh, trong đó cổ phiếu giảm mạnh nhất trong nhóm ở GAS, TPB, SSI, BID, HPG, STB,...
Phiên giao dịch ngày 17/12, sắc xanh chiếm ưu thế ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp thị trường bật tăng ngay từ khi mở cửa. Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục thăng hoa cùng nhóm cổ phiếu chứng khoán bứt phá ở phiên chiều đã giúp các chỉ số chính củng cố đà tăng. Chốt phiên, VN-Index tăng 3,18 điểm lên mức 1.479,79 điểm. Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với phiên trước với tổng giá trị khớp lệnh đạt 37.963 tỷ đồng.
Hiện tượng èo uột tổng thể ở các blue-chips VN30 vẫn diễn ra, nhưng đã có những cổ phiếu cụ thể đột biến mạnh. VHM, GVR, VRE đang nâng đỡ VN-Index rất nhiều, trong khi dòng tiền nóng vẫn đổ vào các cổ phiếu đầu cơ vừa và nhỏ...
Thị trường giảm sâu trước phiên ATC do dấu hiệu chốt lời mạnh tại các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Phiên giao dịch ngày 3/11, áp lực bán bị đẩy lên cao khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ sau 1 giờ giao dịch đầu phiên. Nhóm bất động sản và xây dựng sau nhiều phiên tăng giá đã bị chốt lời khá mạnh, với hàng loạt mã như: DIG, DPG, DRH, HDC, HQC, NHA,… giảm sàn. VN-Index đóng cửa giảm 8,16 điểm xuống mức 1.444,3 điểm.
Phiên giao dịch đầu tuần, sau khoảng 1 tiếng rưỡi giờ giao dịch, VN-Index đã ' cắm mặt' lao dốc 45 điểm, lực bán ngày càng dâng cao. Có tới 422/461 cổ phiếu trên HoSE giảm giá.
Phiên đấu giá đất Thủ Thiêm vào tuần trước đã tác động đến tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
p lực bán tháo lan rộng trên khắp cổ phiếu niêm yết, trong đó có nhóm ngân hàng… đã khiến chỉ số Vn-Index để mất hơn 8 điểm khi chốt phiên làm việc hôm nay (29/11).
Nếu như phiên sáng 29/11, nhóm cổ phiếu y tế là 'ngôi sao sáng' thì đến phiên chiều đã có thêm nhóm bất động sản và chứng khoán góp sức cho đà hồi phục của thị trường chung.