Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
---|---|---|---|---|
HPX CTCP Đầu tư Hải Phát | 4,380 | 25,000 | -0.05 |
Nguồn: cophieu68.vn
CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, mã: HPX - HOSE) vừa nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế từ Cục Thuế TP. Hà Nội, với tổng số tiền phạt, truy thu và chậm nộp lên đến hơn 5,05 tỷ đồng.
Ngày 10/2/2025, CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX – sàn HOSE) nhận được Quyết định số 3117/QĐ-CTHN-TTKT7-XPVPHC ngày 22/1/2025 về xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế thành phố Hà Nội.
Tính chung cả năm 2024, Đầu tư Hải Phát ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.615 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 64,8 tỷ đồng, 'sụt' 52% so với năm 2023.
Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp mà Đầu tư Hải Phát phải chịu là hơn 5 tỷ đồng.
Thị trường hôm nay (13/2) diễn biến khá giằng co khi phe bán vẫn luôn chực chờ. Tuy nhiên, bất chấp những nhịp điều chỉnh và dòng tiền yếu, thị trường vẫn duy trì đà hồi phục nhẹ vào cuối phiên nhờ tâm lý tích cực ở nhóm khoáng sản, nguyên vật liệu, phân bón...
Bước sang năm 2025, thị trường trái phiếu bất động sản đang dần hồi phục với những tín hiệu khả quan, đặc biệt khi một số doanh nghiệp bất động sản (BĐS) đã kịp thời thanh toán nợ đúng hạn.
Sau hai phiên diễn biến tích cực, VN-Index chững lại đã tăng trong bối cảnh thanh khoản vẫn chưa có nhiều cải thiện và khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng.
Dòng tiền luân chuyển và chảy mạnh vào cổ phiếu bất động sản trong phiên 5/2. Nhiều cổ phiếu như DIG, VRE, PDR, DXG tăng trần hoặc ghi nhận biên độ tăng ấn tượng.
Trong phiên hôm nay (5/2), nhờ sự hồi phục của cổ phiếu bất động sản, các cổ phiếu vừa và nhỏ khiến VN-Index tăng phiên thứ 2 liên tiếp với mức tăng 4,93 điểm lên 1.269,61 điểm.
Phiên 5/2, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục xu hướng tích cực với trợ lực đến từ nhóm cổ phiếu bất động sản. DIG, CEO, PDR cùng hút mạnh dòng tiền mua mới.
Phiên giao dịch ngày 5/2, thị trường tiếp tục duy trì sắc xanh nhưng nhóm cổ phiếu bluechip giao dịch phân hóa khiến các chỉ số chính không thể bứt phá. VN-Index giữ được đà tăng điểm suốt phiên là nhờ sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu bất động sản và các mã lớn như: VCB, VNM, LPB và VPB. Chốt phiên, VN-Index tăng 4,93 điểm lên mức 1.269,61 điểm.
Tuần giao dịch cuối cùng của năm âm lịch Giáp Thìn khép lại tương đối yên ả và diễn biến không bất ngờ, khi VN-Index tăng điểm mạnh với thanh khoản thị trường vẫn chỉ ở mức thấp. Sự chú ý của nhà đầu tư dành cho một số mã vừa và nhỏ như TRC, BOT, KVC, nhưng đặc biệt là LPB khi có những thông tin mới tích cực.
Phiên giao dịch cuối cùng của năm Giáp Thìn (24/1) diễn ra khá giằng co khi tâm lý nghỉ Tết bao trùm. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra vào cuối phiên khi khối ngoại chi đậm để gom cổ phiếu.
Sau giai đoạn bán ròng miệt mài, khối ngoại đã trở lại mua ròng trong hai phiên gần đây, là một phần động lực giúp VN-Index phục hồi lên mốc 1.265 điểm.
Thị trường chứng khoán ngày 22/1 ghi nhận sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trái lại, cổ phiếu vừa và nhỏ, tiêu biểu là YEG lại 'nổi sóng'. VN-Index tiếp tục mất điểm trong những ngày cận Tết Nguyên đán.
Chốt phiên giao dịch chiều 21/1, VN-Index giảm 3,46 điểm (-0,28%), xuống 1.246,09 điểm. Các nhà đầu tư tập trung các mã vừa và nhỏ.
Sắc xanh đỏ xen kẽ ở nhiều nhóm cổ phiếu nhưng may mắn là gần như ít thay đổi về giá, dù vậy số mã giảm vẫn chiếm ưu thế khiến VN-Index lùi về gần mốc 1.245 điểm.
Dòng tiền nội thờ ơ trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch và khối ngoại vẫn tiếp đà bán ròng khiến VN-Index lại giảm điểm, chưa thể lấy lại mốc 1.250 điểm.