| Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
|---|---|---|---|---|
| PPH Tổng Công ty cổ phần Phong Phú | 28,000 | 400 |
Nguồn: cophieu68.vn
Theo Quyết định số 4359/QĐ-XPHC của Thuế TP. HCM, Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (trụ sở tại số 48 Tăng Nhơn Phú, phường Tăng Nhơn Phú, TP. HCM, mã chứng khoán: PPH) đã có hành vi khai sai thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách.
Các ngày trong tuần từ 24 đến 28/11, có 14 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM.
Trong tuần từ 24/11 đến 28/11, thị trường chứng khoán có 15 doanh nghiệp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức tiền mặt, cổ phiếu.
Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (mã: PPH) vừa thông báo lịch chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm ghi nhận lợi nhuận sau thuế hoàn thành tới 89% kế hoạch cả năm.
Tổng Công ty Phong Phú (PPH) sẽ chi trả tạm ứng cổ tức 15%, tương ứng 1.500 đồng/cổ phiếu từ 10/12/2025.
Bị cáo Hùng chỉ thừa nhận hành vi 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí' mà cáo trạng quy kết.
Sáng 8/12, Tòa án Nhân dân TP HCM xét xử bị cáo Trần Vĩnh Tuyến - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cùng đồng phạm, về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí.
Chiều 18-12, sau gần hai tuần xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí', 'Tham ô tài sản', 'Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' và 'Che giấu tội phạm' xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (gọi tắt là SAGRI) với 19 bị cáo.
Ông Trần Vĩnh Tuyến (nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM), Trần Trọng Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM) và Vân Trọng Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT SAGRI) cùng nhận mức án 6 năm tù.
Cho rằng, bản thân luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, bị cáo Lê Tấn Hùng, cựu Tổng giám đốc SAGRI bật khóc xin tòa xem xét lại hành vi phạm tội để có bản án tương xứng.
Nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến bị đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phạt từ 7-8 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí.
'Xin cam đoan với lương tâm, cả cuộc đời tôi không chỉ vì hành vi này mà phải đánh đổi. Sự việc ảnh hưởng tới gia đình tôi, mong tòa xem xét hình phạt phù hợp' - bị cáo Lê Tấn Hùng khóc nghẹn.
Quá trình xét hỏi tại tòa, hai bị cáo Trần Vĩnh Tuyến và Trần Trọng Tuấn đồng loạt có lời khai trái ngược, mâu thuẫn với lời khai trong quá trình điều tra rằng do nể nang bị cáo Lê Tấn Hùng là em ruột nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nên ký các văn bản chấp thuận cho SAGRI chuyển nhượng tài sản nhà nước.
Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên phạt cựu Phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến mức án 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa, đối chiếu lời khai của các bị cáo, HĐXX TAND TP.HCM xác định, trong vụ án này SAGRI là bị hại. Đồng thời, tòa nhận định các bị cáo bị đưa ra xét xử theo tội danh Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố là đúng người, đúng tội.
Chiều 18/12, Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án 'vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, 'tham ô tài sản', 'thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng' và 'che giấu tội phạm' xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI).
Sai phạm của các bị cáo trong việc chuyển nhượng dự án khu nhà ở do SAGRI làm chủ đầu tư gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đặc biệt lớn (trên 672 tỉ đồng) chưa được thu hồi.
Bị cáo Trần Vĩnh Tuyến, cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM nói: 'Nếu tôi làm hết trách nhiệm, kiểm tra đôn đốc các sở ngành xem xét và hướng dẫn SAGRI thực hiện thoái vốn đúng quy định sẽ không xảy ra vụ án này'.