| Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
|---|---|---|---|---|
| NTC CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | 158,200 | 200 | -1.7 |
Nguồn: cophieu68.vn
Tính đến ngày 30/9/2025, tổng giá trị doanh thu chưa thực hiện của các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp ước đạt 61.000 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Khoản mục này được xem là bảo chứng cho dòng tiền và khả năng tăng trưởng lợi nhuận của nhóm ngành này trong giai đoạn tới, đặc biệt tại các đơn vị sở hữu quỹ đất thương phẩm lớn như NTC, SIP hay IDC.
Khi thị trường bất động sản sôi động, nhu cầu vốn phát triển dự án gia tăng mạnh. Câu chuyện lên sàn trở thành chiến lược huy động vốn trung - dài hạn của nhiều doanh nghiệp bất động sản.
Lợi thế của Nam Tân Uyên đến từ quyền lợi tại 16 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 7.550ha, diện tích thương phẩm còn lại gần 2.300ha - lớn thứ hai toàn ngành.
Từ loạt báo cáo tài chính quý III/2025, cho thấy các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp có lãi lớn, tăng mạnh so với cùng kỳ. Tuy nhiên, một vài đơn vị trong nhóm này có nợ vay tài chính lớn, như Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc đang vay 27.000 tỷ đồng.
Công ty Khu công nghiệp Cao su Bình Long là trường hợp hiếm hoi trên sàn khi sở hữu lượng tiền mặt lớn hơn cả giá trị vốn hóa, không có nợ vay và vẫn báo lãi tăng gấp 3 lần.
Cổ phiếu NTC của Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên chính thức được giao dịch trên HOSE từ ngày 28/10/2025, với tổng giá trị niêm yết hơn 239 tỷ đồng.
Gần 24 triệu cổ phiếu NTC sẽ chính thức giao dịch trên HOSE từ ngày 28/10. Doanh nghiệp ghi nhận 9 tháng đầu năm 2025 lợi nhuận vượt 103,6% kế hoạch năm. Dù có định giá P/E hấp dẫn, Nam Tân Uyên đang có lượng tiền mặt giảm mạnh và khoản doanh thu dài hạn chưa ghi nhận lên tới 3.821,9 tỷ đồng.
Trong bối cảnh cổ phiếu khu công nghiệp điều chỉnh, việc Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (Nam Tân Uyên, mã NTC) chuyển từ sàn UPCoM sang HOSE vừa mở ra cơ hội mở rộng thanh khoản, vừa đặt ra thách thức chứng minh năng lực duy trì tăng trưởng trong ngành đang đối mặt nhiều khó khăn.
Bất động sản trong năm 2021 đã tạo nên một cơn sóng lớn ở cả thực tế lẫn trên sàn chứng khoán. Vì vậy, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành này được nhà đầu tư rất mong chờ.
Tuần từ ngày 28/11 đến 2/12, có 16 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM.
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) sắp nhận 29 tỷ đồng cổ tức đợt này.
Mặc dù đánh giá việc vượt qua mốc 1.100 điểm là kỳ tích nhưng với diễn biến thị trường hiện nay thì việc kiếm cổ phiếu để chốt lời 20-30% là không quá khó, thậm chí có thể mua lại chính những mã đã bán.
Giá cổ phiếu NTC của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên tăng 'nóng' trong thời gian qua nhờ thông tin được giao đất để triển khai dự án khu công nghiệp mới.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) chấp thuận niêm yết cổ phiếu CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP - UPCoM).
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đặt mục tiêu lợi nhuận ròng năm nay tăng gần 8% so với năm 2022, lên mức 220 tỷ đồng. Công ty hiện tích cực chuyển đổi từ mô hình kinh doanh cao su sang phát triển bất động sản khu công nghiệp tại tỉnh Bình Phước.
Doanh thu của Vĩnh Hoàn, một doanh nghiệp đứng đầu xuất khẩu cá tra tiếp tục giảm mạnh trong tháng 5.
Kinh doanh kém sáng trong năm 2022, ngoài những DN không trả cổ tức hoặc trả ở mức thấp thì vẫn có doanh nghiệp BĐS sẵn sàng chi tiền khủng chia lãi cho cổ đông.
Trong phiên hôm nay, các cổ phiếu được công ty chứng khoán khuyến nghị giao dịch gồm: NTC, PNJ và PLX.