| Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
|---|---|---|---|---|
| DTK Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP | 11,000 | -0.1 |
Nguồn: cophieu68.vn
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (MCK: QTP) vừa khép lại năm tài chính 2025 với kết quả kinh doanh ấn tượng khi lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 70% và xóa sạch toàn bộ dư nợ vay tài chính. Ngay sau khi công bố kết quả này, doanh nghiệp thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.
Trong năm 2025, Nhiệt điện Quảng Ninh ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.051 tỷ đồng, cao nhất trong vòng 5 năm qua, mặc dù doanh thu sụt giảm so với năm 2024.
Trước ý kiến cổ đông đề nghị nâng tỉ lệ chia cổ tức để cổ đông bớt thiệt thòi, Tổng công ty Điện lực TKV cho biết, lợi nhuận không chia để dự phòng chênh lệch tỉ giá.
Để các tổ máy vận hành tối ưu, phát điện ổn định với kiểm soát ô nhiễm môi trường, Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV đã triển khai nhiều giải pháp từ đầu năm.
Trước tình trạng thiếu điện, nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh đã hoạt động hết công suất giúp sản lượng đạt mức kỷ lục trong tháng 5. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu của công ty này cũng đang nhăm nhe vượt đỉnh.
Bà Nguyễn Hằng Nga - Phó Cục trưởng Cục Thuế Lạng Sơn cho biết, ước thu nội địa trên địa bàn tỉnh năm 2023 đạt 2.515 tỷ đồng, đạt 120% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 114,3% dự toán UBND tỉnh, bằng 85,8% so cùng kỳ. Để phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu nội địa năm 2024, cục thuế sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thuế nhằm tăng thu ngân sách ngay từ những tháng, quý đầu năm.
Ngày 19/4, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Phan Xuân Thủy tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty Công trình điện lực Quốc tế Harbin, Trung Quốc. Cùng dự có đại diện Ban Điện lực TKV và lãnh đạo Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.
Kết quả lựa chọn nhà thầu từ 26/4 đến 1/5/2024 có 105 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 30 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0...
Sáng 05/04, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) đại diện Liên danh nhà thầu tổ chức Lễ triển khai thi công xây dựng các hạng mục dự án thuộc gói thầu EPC - Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II tại khu IV, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Để chuẩn bị cho chuyển đổi năng lượng tại các nhà máy nhiệt điện than theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng công ty Điện lực TKV đang thử nghiệm các giải pháp.
Chiều 27/10, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tiến độ triển khai các dự án: mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương; Nhà máy nhiệt điện Na Dương II, xã Na Dương; kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, xã Lộc Bình.
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kế hoạch thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí. Đây là một cuộc thanh tra có quy mô lớn, phạm vi rộng, thời gian cấp bách. Riêng Bộ Công Thương có 6 dự án thuộc diện thanh tra.
Trong bối cảnh Việt Nam phấn đấu đạt mức phát thải ròng bằng '0' vào năm 2050 theo cam kết tại COP26, việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và thúc đẩy tư nhân hóa lĩnh vực năng lượng đang trở thành đòn bẩy chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu Net Zero.
Với lợi nhuận trước thuế đạt trên 750 tỷ đồng, vượt 10,39%, dự kiến năm 2024 Tổng công ty Điện lực TKV-CTCP chia cổ tức đạt tỷ lệ 5%.
Các ngày trong tuần từ 26 đến 30/5, có 50 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, thưởng và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông, trên 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM.
Ngày 21/7, Tổng công ty Điện lực TKV -CTCP họp triển khai phương án ứng phó bão số 3 và trực tiếp đi kiểm tra tại các nhà máy nhiệt điện ở Quảng Ninh và Lạng Sơn.
Bộ Công Thương và UBND tỉnh Bắc Giang (cũ) đã tham mưu giao Công ty An Khánh làm chủ đầu tư dự án khi doanh nghiệp mới thành lập, chưa có kinh nghiệm, năng lực tài chính.
3 doanh nghiệp lớn gồm: TCT Điện lực TKV; TCT Khí Việt Nam và CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam vừa có công bố bất thường về việc không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.