Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
---|---|---|---|---|
VCI CTCP Chứng khoán Bản Việt | 40,900 | 1,685,600 | -0.75 |
Nguồn: cophieu68.vn
Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước kỳ vọng được nâng hạng, kéo theo đó là những cơ hội mở ra cho các thành viên thị trường, trong đó có các công ty chứng khoán.
Ông Tô Hải, Tổng Giám đốc Chứng khoán Vietcap (VCI), vừa hoàn tất việc chi tổng cộng 38 tỷ đồng để mua vào cổ phiếu của chính công ty này và Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, mã BVB). Giao dịch diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp liên quan đều ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng trong quý đầu năm 2025.
Tổng giám đốc Vietcap Tô Hải đã chi hàng chục tỷ đồng để mua cổ phiếu VCI và BVB trong các đợt phát hành cổ phiếu của doanh nghiệp thời gian vừa qua.
Sau khi mua vào 250.000 cổ phiếu VCI, ông Tô Hải nâng tỉ lệ sở hữu lên 17,87% vốn điều lệ Vietcap và là cổ đông lớn nhất của công ty chứng khoán này.
Dòng tiền sôi động trở lại giúp VN-Index tăng 8,59 điểm trong phiên 24/6, đóng cửa ở mức 1.366,77 điểm. Thanh khoản tăng gần 14% về khối lượng và 18% về giá trị, trong đó nhóm cổ phiếu trụ như VIC, VHM, cùng nhóm chứng khoán là lực kéo chính đưa thị trường bứt phá.
Tâm lý thị trường được cải thiện từ sớm đã giúp dòng tiền chảy mạnh và lan tỏa, trong khi nhóm bluechip vẫn góp đủ sức, đặc biệt là cặp đôi VIC-VHM đã giúp chỉ số VN-Index có thêm một phiên tăng điểm tích cực.
Trong khi lực cầu nội tham gia tích cực giúp thị trường đảo chiều khởi sắc và lập đỉnh mới trong hơn 3 năm, thì khối ngoại vẫn giữ trạng thái bán ròng, với giá trị đạt hơn 220 tỷ đồng.
Hôm nay 20/6, có 4 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường như: BWE, VCI...
VN-Index có phiên chỉnh mạnh đầu tiên kể từ sau kỳ nghỉ lễ, kết hợp với diễn biến xấu của thị trường tài chính quốc tế đã khiến các nhà đầu tư kích hoạt đà bán tháo trên diện rộng khiến cho thị trường chứng khoán rơi tự do phiên chiều 14/2. Trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng mạnh trên diện rộng, tâm lý tiêu cực và quan ngại lạm phát sẽ 'đè' bẹp TTCK đang hiện hữu.
Kết thúc phiên sáng 25/2, VN-Index điều chỉnh nhẹ khi chỉ còn tăng 11,99 điểm (0,8%) lên 1.506,84 điểm và chính thức lấy lại mốc quan trọng 1.500 điểm.
VCB, TCB và VPB là những lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn và muốn đầu tư vào các ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, theo VCSC.
Rũ sạch margin và sắc đỏ tràn ngập bảng điện thị trường chứng khoán Việt Nam ngày cận Tết Nguyên Đán Nhâm Dần.
Doanh nghiệp của bà Nguyễn Thanh Phượng đến thời, bước vào thời kỳ tăng bùng nổ, không chỉ về mặt lợi nhuận mà còn thị phần trong cuộc đua tỷ USD sôi động mỗi ngày trên thị trường chứng khoán.