| Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
|---|---|---|---|---|
| KDC CTCP Tập đoàn KIDO | 49,900 | 120,000 | -0.05 |
Nguồn: cophieu68.vn
Kido ưu tiên chuyển nhượng 51% vốn tại Kido Nhà Bè cho Vocarimex với tổng trị giá hơn 42 tỷ đồng. Thương vụ là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc hệ sinh thái dầu ăn của Kido.
Không còn là sân chơi riêng của các quỹ ngoại, thị trường M&A đang chứng kiến sự trỗi dậy của doanh nghiệp nội. Các thương vụ ngày càng hướng tới mục tiêu mở rộng chuỗi giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh và tái cấu trúc doanh nghiệp thay vì đơn thuần mua bán tài sản.
Bà Vương Bửu Linh - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE) đã đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu KDC từ ngày 24/4 đến ngày 22/5. Tuy nhiên, bà Linh mới chỉ mua được 674.300 cổ phiếu, tương ứng 33,7% do điều kiện thị trường không thuận lợi.
Giao dịch dự kiến diễn ra trong tháng 6/2026, qua đó có thể nâng tỷ lệ sở hữu của bà Vương Bửu Linh tại Kido lên 1,7% vốn điều lệ.
Nếu giao dịch thành công, bà sẽ tăng sở hữu cổ phiếu KDC từ gần 3,5 triệu cổ phiếu lên gần 5 triệu cổ phiếu.
VN-Index tiếp tục dao động trong vùng tích lũy với thanh khoản chưa cải thiện mạnh, các công ty chứng khoán kỳ vọng nhóm ngân hàng sẽ hỗ trợ thị trường.
Các lãnh đạo cấp cao tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu không đạt kỳ vọng do diễn biến thị trường chưa thuận lợi. Ngay sau chuỗi giao dịch nội bộ này, tập đoàn lên phương án chi tối thiểu gần 580 tỷ đồng mua lại hàng triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.
Ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố mở 'chiến dịch quân sự đặc biệt', hàng loạt thị trường chứng khoán lớn lao dốc không phanh, giá dầu đã vượt mốc 100 USD/thùng, giá vàng thế giới cũng bật tăng 0,39% lên 1.915 USD/ounce.
Thị trường vẫn đang trong xu hướng phục hồi sau khi đã thoát downtrend nhưng chưa thể tạo uptrend ngay, thị trường cần một giai đoạn tích lũy chặt chẽ với biên độ hẹp để tạo ra nền tảng vững chắc trước khi có thể tạo ra uptrend mới...
Sau dịch COVID-19, sự phục hồi nhu cầu tiêu dùng nội địa là động lực giúp ngành thực phẩm, đồ uống tăng trưởng trở lại.