Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
---|---|---|---|---|
DTA CTCP Đệ Tam | 3,420 | 3,000 | -0.25 |
Nguồn: cophieu68.vn
Phiên giao dịch cuối tuần, ngày 17/1, tiếp đà hồi phục từ hai phiên trước, lực mua gia tăng giúp cổ phiếu nhiều nhóm ngành tăng tốt như phần mềm, năng lượng, nguyên vật liệu, ngân hàng, bất động sản,… cùng nhiều cổ phiếu lớn bứt phá mạnh như TCB, FPT, HDB, CTG,… tác động tích cực, đẩy VN-Index tăng 6,75 điểm khi chốt phiên, lên mức 1.249,11 điểm.
Phiên giao dịch ngày 13/1, áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Phải đến cuối phiên, lực cầu bắt đáy dâng cao tại nhiều nhóm ngành cổ phiếu như: chứng khoán, thép, ngân hàng, vận tải… đã giúp các chỉ số chính đảo chiều hồi phục. Chốt phiên, VN-Index tăng 5,17 điểm lên mức 1.235,65 điểm.
Phiên giao dịch ngày 9/1, thị trường giao dịch phân hóa với dòng tiền thận trọng dẫn đến các nhóm ngành cổ phiếu chủ yếu biến động nhẹ và thanh khoản thấp. Về cuối phiên, áp lực bán gia tăng khiến các chỉ số chính nới rộng đà giảm. Chốt phiên, VN-Index giảm 5,25 điểm, xuống mức 1.245,77 điểm.
Phiên giao dịch ngày 30/12, sắc đỏ gần như phủ kín bảng điện tử cùng dòng tiền chảy vào thị trường nhỏ giọt khiến VN-Index để mất điểm gần như suốt phiên. Tâm điểm phiên này là cổ phiếu HDB bất ngờ lội ngược dòng đảo chiều tăng trần lên 26.650 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,12 điểm và xuống mức 1.272,02 điểm.
Trên đà phát triển của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, bức tranh thương mại song phương nói chung và thương mại biên giới nói riêng thời gian gần đây có nhiều điểm sáng, góp phần cụ thể hóa, hiện thực hóa nội hàm của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
TPHCM đang xúc tiến xây dựng 'Đề án phát triển TPHCM thành trung tâm tài chính quốc tế'. Tìm hiểu và phân tích các yếu tố giúp Singapore trở thành một trung tâm tài chính quốc tế hàng đầu sẽ là hữu ích cho TPHCM trong việc đánh giá đúng và đầy đủ các cơ hội và hạn chế để TPHCM có thể định vị được vị thế trong tương lai…Có nhiều yếu tố thuộc về 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa' quyết định một thành phố hay một lãnh thổ có phải là trung tâm tài chính quốc tế hay không. Nên chỉ có một số ít được gọi là trung tâm tài chính quốc tế như New York, London, Zurich, Singapore, Tokyo và Hồng Kông…
Phiên giao dịch hôm nay (31/3), thị trường chứng khoán sau phiên giảm hôm qua đã có phiên phục hồi nhờ nhóm cổ phiếu VN30. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa vẫn chịu áp lực bán trong giá thấp, khiến chỉ số VN-Index không thể tăng mạnh.
Dưới áp lực bán tháo mạnh mẽ của hầu hết các cổ phiếu lớn đang niêm yết, Vn-Index để mất tới hơn 20 điểm lúc cuối phiên và trở thành chỉ số giảm tệ nhất ở khu vực châu Á trong ngày hôm nay (23/12). Thanh khoản trên sàn tăng mạnh so với phiên trước đó.
Qua trưa có thể những cuộc gọi margin 'căng' hơn khiến áp lực bán tháo buổi chiều mạnh lên đáng kể. VN30 giảm đặc biệt mạnh 2,21% rồi mới hồi lại nhẹ nhờ cầu bắt đáy. Cổ phiếu bán tháo quá nhiều và người mua nhặt cũng mạnh, thanh khoản hai sàn niêm yết vượt 50,1 ngàn tỷ đồng...
Phiên giao dịch hôm nay (5/11), thị trường chứng khoán (TTCK) vẫn giằng co quanh tham chiếu, nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn hút mạnh dòng tiền. Cùng với đó, cuối phiên chiều nhóm VN30 khởi sắc, giúp chỉ số VN-Index tăng điểm tích cực.
Trong phiên giao dịch ngày 6/9, dòng tiền chảy mạnh vào thị trường giúp sắc xanh lan tỏa khắp bảng điện tử của cả hai sàn. Hàng loạt cổ phiếu vừa và nhỏ đua nhau tăng trần; các cổ phiếu thuộc nhóm thép và bất động sản cùng bứt phá. Chốt phiên, VN-Index tăng 11,74 điểm lên mức 1.346,39 điểm.
Được sự đồng ý của Chủ tịch Quốc hội, Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam do Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hải Hà làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Đối ngoại Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam về Khu vực Tam giác phát triển tại điểm cầu Nhà Quốc hội. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu Toàn văn Tuyên bố chung của Hội nghị.
Các cổ phiếu chứng khoán, bất động sản… ồ ạt nằm sàn đã kéo các chỉ số đua nhau giảm sâu. Trong đó, Vn-Index để mất tới hơn 33 điểm khi chốt phiên làm việc đầu tuần hôm nay (24/1).
Sàn HoSE nghẽn lệnh trong phiên chiều khi lực bán tháo xuất hiện, sau đó thị trường dần ổn định trở lại và VN-Index bay gần 25 điểm cuối phiên.
Sắc đỏ lan rộng đến nhiều nhóm ngành, chứng khoán, ngân hàng, đặc biệt là bất động sản… đã khiến các chỉ số giảm sâu. Trong đó, Vn-Index để mất tới hơn 43 điểm khi chốt phiên làm việc hôm nay (17/1).
Các cổ phiếu ngân hàng đã bật tăng trở lại giúp các chỉ số duy trì được sắc xanh cho đến cuối phiên làm việc hôm nay (16/3). Tuy nhiên, thanh khoản trên sàn lại giữ ở mức khá thấp, thể hiện sự thận trọng của giới đầu tư.
Nếu như phiên sáng 16/2 khá ảm đạm, thì tới phiên chiều cùng ngày, các bluechip đã có phiên giao dịch tương đối sôi động, là động lực chính giúp VN-Index tăng hơn 10 điểm.
Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên giao dịch đầy hưng phấn với thanh khoản tăng mạnh và VN-Index tiến gần mốc 1.090 điểm.