| Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
|---|---|---|---|---|
| SVI CTCP Bao bì Biên Hòa | 36,000 |
Nguồn: cophieu68.vn
Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (mã SVI - sàn HOSE) cho biết sẽ hủy niêm yết toàn bộ cổ phiếu SVI trên sàn HOSE, ngày hủy niêm yết có hiệu lực từ ngày 23/2/2026.
Do không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định, Bao bì Biên Hòa sẽ bị hủy niêm yết. Ngày giao dịch cuối cùng trên sàn HOSE được ấn định vào 13/02.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định hủy tư cách đại chúng đối với CTCP Bao bì Biên Hòa, qua đó cổ phiếu SVI của doanh nghiệp này cũng sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.
SVI hủy niêm yết, đánh dấu bước chuyển mình trong lộ trình phát triển của Bao bì Biên Hòa…
Trái ngược với làn sóng doanh nghiệp tư nhân rời sàn, nhiều doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành vẫn ở lại thị trường chứng khoán, chấp nhận áp lực pháp lý để từng bước giải bài toán cơ cấu sở hữu…
Đầu năm 2026, hàng loạt doanh nghiệp đại chúng có tên tuổi như Vocarimex, Bao bì Biên Hòa, Telcom, Mimeco, Xây dựng Số 15, Dịch vụ Bến Thành… sẽ chính thức rời sàn chứng khoán, chấm dứt giao dịch cổ phiếu trên thị trường.
Hàng loạt doanh nghiệp vốn hóa tỷ USD đang đứng trước nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng và buộc rời sàn do cơ cấu cổ đông quá tập trung.
Hàng loạt doanh nghiệp lớn đang đứng trước nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng khi cơ cấu cổ đông ngày càng cô đặc, tỷ lệ cổ phiếu tự do lưu hành không còn đáp ứng quy định pháp luật.
Kết thúc năm 2025 tăng trưởng mạnh, thị trường chứng khoán ghi nhận làn sóng doanh nghiệp rời sàn song song với các kế hoạch niêm yết mới đầu 2026.
Vocarimex, Bao bì Biên Hòa, Telcom, Mimeco, Xây dựng Số 15, Dịch vụ Bến Thành… sẽ không còn giao dịch trên sàn chứng khoán từ đầu năm 2026.
Theo số liệu được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam công bố, có 19 mã chứng khoán mà khối ngoại sắp hết zoom và 1 mã chứng khoán đã vượt room sở hữu có hiệu lực vào ngày 9/12/2021.
Thị trường bao bì nhựa được dự báo sẽ vẫn tăng trưởng tốt vào các năm tới. Trong khi đó, việc Tập đoàn SCG (Thái Lan) mới mua lại hơn 94% cổ phần của Bao bì Biên Hòa và 70% cổ phần của Nhựa Duy Tân đang tiếp tục làm dấy lên nỗi lo mảng bao bì nhựa nội rơi dần vào 'vòng xoáy' thâu tóm của khối ngoại và thêm sức ép cạnh tranh.
Sau thời gian dài 'nằm gai nếm mật', các tỷ phú Thái Lan đã bắt đầu 'trái ngọt' khi các doanh nghiệp mà họ thâu tóm trên sàn như SAB hay BMP bắt đầu sinh lợi.
Các ngày trong tuần từ 12 đến 16/6, có 40 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM.
Mỗi năm, cổ đông Thái Lan nhận về hàng nghìn tỷ đồng cổ tức tiền mặt nhờ thâu tóm thành công các doanh nghiệp Việt như Sabeco, Nhựa Bình Minh, Bao bì Biên Hòa...
CTCP Bao bì Biên Hòa (mã ck: SVI) thông báo vừa nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Krasame Singhakul – Trưởng Ban Kiểm soát SVI.
Trong bối cảnh thị trường lao dốc, số ít cổ phiếu vẫn ngược dòng tăng kịch trần. Điểm chung của nhóm này là có cơ cấu cổ đông cô đặc và thanh khoản cực thấp.