Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
---|---|---|---|---|
SRC CTCP Cao su Sao Vàng | 26,450 |
Nguồn: cophieu68.vn
CTCP Cao su Sao Vàng (mã SRC - sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 với một số điều chỉnh đáng chú ý so với báo cáo tự lập, đặc biệt là sự tăng trưởng lợi nhuận.
CTCP Cao su Sao Vàng (mã ck: SRC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 với lợi nhuận sau thuế tăng đáng kể so với báo cáo tự lập, chủ yếu do thay đổi trong ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
Phiên giao dịch ngày 18/3, áp lực bán mạnh trong phiên chiều khiến thị trường quay đầu giảm điểm, cổ phiếu nhiều nhóm ngành như bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ… cùng nhiều mã lớn lao dốc như GAS, LPB, POW, BSR, SHB, GVR… kéo VN-Index giảm 5,29 điểm khi chốt phiên, xuống mức 1.330,97 điểm
Sau kiểm toán con số lợi nhuận của SRC đã tăng lên 151,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 21%.
Lợi nhuận sau thuế của Cao su Sao Vàng tăng thêm 26,5 tỷ đồng sau kiểm toán, đạt hơn 151 tỷ đồng trong năm 2024.
Phiên giao dịch ngày 14/3, nhờ điểm tựa từ nhóm cổ phiếu bluechip thị trường hồi phục ngay từ khi mở cửa. Tuy nhiên, về cuối phiên áp lực bán dâng cao, trong đó hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu như: thép, chứng khoán, phần mềm, viễn thông, vận tải… chìm trong sắc đỏ, đã khiến VN-Index rung lắc và giảm 0,12 điểm, xuống mức 1.326,15 điểm khi chốt phiên.
Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Công ty CP Cao su Sao Vàng tăng thêm 26,5 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 21% so với số liệu trước kiểm toán.
Phiên giao dịch ngày 11/3, thị trường tràn ngập sắc đỏ khiến chỉ số chung giảm hơn 10 điểm ngay từ khi mở cửa. Ở cuối phiên, lực cầu bất ngờ dâng cao, trong đó các nhóm cổ phiếu như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thép cùng các mã lớn như: MWG, PLX, GVR, VNM đổi màu sang sắc xanh đã giúp VN-Index hồi phục, tăng 2,26 điểm và lên mức 1.332,54 điểm.
Phiên giao dịch cuối tuần, ngày 7/3, thị trường duy trì sắc xanh suốt thời gian giao dịch và bật tăng trong phiên chiều nhờ lực cầu chiếm ưu thế, cổ phiếu các nhóm ngành bất động sản, ngân hàng, viễn thông… cùng các mã lớn như VIC, VCB, VHM, CTG, BID, MBB… tăng mạnh, giúp VN-Index tăng 7,83 điểm khi chốt phiên, lên mức 1.326,05 điểm.
Giá mủ cao su tăng mạnh từ nửa cuối năm 2024 và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tạo ra hai tác động trái ngược đối với các doanh nghiệp cao su. Một số doanh nghiệp thu được lợi nhuận lớn nhờ vào việc bán mủ, trong khi các doanh nghiệp khác phải đối mặt với khó khăn do chi phí nguyên liệu tăng cao.
Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã SAB – sàn HOSE) được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận trong năm 2025 với ước tính lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ có thể lên tới 4.793 tỷ đồng.
Ngành cao su Việt Nam đã trải qua quý 4 năm 2024 với sự phân hóa rõ rệt về lợi nhuận giữa các doanh nghiệp, chủ yếu do biến động của giá mủ cao su trên thị trường.
Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ninh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1812 ngày 18-7-2008 và được điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 1981 ngày 4-8-2014. Trong quá trình phát triển, thị xã có nhiều dự án đang và sẽ triển khai trên địa bàn cần cập nhật, bổ sung vào quy hoạch. Vì vậy, UBND thị xã Ninh Hòa đã kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh quy hoạch.
Ngày 28-1, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, trong đó quy định mức phạt tiền đối với vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản. Đáng chú ý mức phạt trong Nghị định này tăng rất cao so với các quy định cũ.