Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
---|---|---|---|---|
PDR CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 18,850 | 500,200 | 0.25 |
Nguồn: cophieu68.vn
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã cổ phiếu PDR) cho biết dự án tổ hợp cao tầng Thuận An 1&2 tại TP.Thuận An sắp đón bước ngoặt pháp lý quan trọng.
Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động sản Phát Đạt (mã cổ phiếu PDR) cho biết, việc một số lãnh đạo công ty đăng ký bán cổ phiếu ESOP là giao dịch bình thường, phục vụ cho các nhu cầu cá nhân.
Tâm lý bi quan trên thị trường chứng khoán tiếp tục được giải tỏa, qua đó giúp VN-Index tăng phiên thứ 2 liên tiếp lên mốc 1.242 điểm.
Thị trường có phiên thứ hai liên tiếp phục hồi sau khi chạm về vùng 1.230 điểm, thanh khoản cũng tích cực hơn. Một số cổ phiếu bị bán mạnh thời gian qua được dòng tiền chú ý, đặc biệt là VND của VNDirect.
Lực cầu tăng, trong khi lực cung cạn kiệt đã kéo thị trường phục hồi. Hầu hết các nhóm ngành đều tăng tích cực, trong đó nhóm cổ phiếu đầu tư công hút được dòng tiền nên tăng mạnh, nhiều cổ phiếu tăng kịch trần.
Phiên giao dịch cuối tuần, ngày 17/1, tiếp đà hồi phục từ hai phiên trước, lực mua gia tăng giúp cổ phiếu nhiều nhóm ngành tăng tốt như phần mềm, năng lượng, nguyên vật liệu, ngân hàng, bất động sản,… cùng nhiều cổ phiếu lớn bứt phá mạnh như TCB, FPT, HDB, CTG,… tác động tích cực, đẩy VN-Index tăng 6,75 điểm khi chốt phiên, lên mức 1.249,11 điểm.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay bán ròng hơn 3.000 tỷ đồng, trong khi đó, cổ phiếu VND bất ngờ tăng kịch trần với khối lượng giao dịch đột biến.
Bước sang những ngày đầu năm 2025, hầu hết các mã tiêu biểu trong nhóm bất động sản như VIC, VRE, NLG, DIG, CEO, PDR, DXG... đều đã đánh mất thành quả 'nhỏ nhoi' đạt được trong năm 2024.
Sau khi đánh mất mốc 1.230 điểm, VN-Index lại có phiên hồi phục. NVL của Novaland và loạt cổ phiếu giảm sâu những phiên vừa qua nhận được lực cầu 'bắt đáy'.
Phiên giao dịch ngày 15/1, thị trường hồi phục và duy trì đà tăng điểm suốt thời gian giao dịch, nhiều nhóm ngành cổ phiếu tăng mạnh như chứng khoán, nguyên vật liệu, bất động sản, ngân hàng…; nhóm VN30 có tới 24 mã tăng, chỉ có 5 mã giảm và 1 mã đứng giá. Chốt phiên, VN-Index tăng 7,11 điểm, lên mức 1.236,18 điểm.
Thanh khoản trong các phiên giao dịch những ngày gần tết Âm lịch xuống mức thấp trong nhiều năm khiến thị trường tiếp tục giảm. Khối ngoại tiếp tục 'xả hàng' phiên thứ 6 liên tục trên sàn HOSE, VN-Index thủng luôn 1.230 điểm.
Không còn khó khăn như trước và nhiều gam màu sáng đã xuất hiện giai đoạn cuối năm, nhưng nhìn chung, lượng giao dịch của toàn thị trường bất động sản năm 2024 vẫn chưa cải thiện nhiều, doanh nghiệp vẫn chưa thể hồi phục, vận hành một cách trơn tru. Tuy nhiên, năm 2025, sự thông thoáng từ cơ chế, đi kèm việc phục hồi của thị trường một cách có lộ trình như tiếp thêm động lực phát triển, đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp địa ốc.
Bên cạnh các nhóm cổ phiếu trụ cột và bluechip duy trì đà tăng nhẹ, hỗ trợ VN-Index hồi phục, nhóm cổ phiếu đầu tư công là tâm điểm của thị trường với diễn biến tăng mạnh cả về giá và thanh khoản.
Thị trường hôm nay (14/1) tiếp tục diễn biến ảm đạm. Sự thận trọng của nhà đầu tư dường như khiến dòng tiền mất hút. Đáng chú ý, lực bán mạnh đã khiến cổ phiếu NVL của Novaland ngập chìm trong sắc đỏ, về mức giá thấp nhất lịch sử.
Thị trường bất động sản bước sang giai đoạn mới, không còn dễ tăng trưởng bùng nổ ở tất cả các phân khúc. Doanh nghiệp cũng không dễ dùng đòn bẩy tài chính để bứt phá. Đây là thời kỳ khó khăn với nhiều đại gia địa ốc, trong đó có ông Bùi Thành Nhơn.
Sắc đỏ tiếp tục áp đảo trên bảng điện tử khiến VN-Index chốt phiên giao dịch ngày 14/1/2025 dưới tham chiếu. Trong đó, cổ phiếu Novaland (NVL) tiếp tục lao dốc, đóng cửa ở mức thấp nhất lịch sử.
Sau một phiên hồi phục, thị trường lại quay đầu giảm khi dòng tiền nội hờ hững và dòng tiền ngoại vẫn bị rút ra. Loại cổ phiếu lớn như HDB, NVL, MSN, VRE, BCG… tiếp tục 'rơi' mạnh.
Trong phiên hôm nay, cổ phiếu MFS của MobiFone tiếp tục tăng trần phiên thứ 2 liên tiếp lên 47.100 đồng/cp, với hơn 147 nghìn cổ phiếu được giao dịch.