Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
---|---|---|---|---|
BSI CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 44,500 | 8,900 |
Nguồn: cophieu68.vn
Tập đoàn Hòa Phát và các công ty thành viên vừa được BSI - Tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu của Vương quốc Anh trao giấy kiểm tra, xác nhận, công bố khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018.
Phiên giao dịch ngày 16/1, thị trường bật tăng mạnh ngay từ khi mở cửa với sắc xanh lan tỏa khắp bảng điện tử, nhưng sau đó nhóm cổ phiếu bluechip giao dịch phân hóa khiến các chỉ số chính có nhịp rung lắc. VN-Index hồi phục ở cuối phiên là nhờ sự trợ giúp của các cổ phiếu lớn như: VCB, SSI, VNM, VTP, VND. Chốt phiên, VN-Index tăng 6,18 điểm, lên mức 1.242,36 điểm.
Sau thời gian 'lặng sóng', cổ phiếu nhóm chứng khoán bất ngờ có dấu hiệu bứt tốc trở lại. Dự báo nhóm cổ phiếu này sẽ 'làm nên chuyện' trong năm 2025.
Thị trường tăng điểm khá tích cực nhờ lực cầu gia tăng diện rộng trên bảng điện tử, trong đó, tâm điểm là nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán, với đầu tàu dẫn dắt là VND.
Sau khi đánh mất mốc 1.230 điểm, VN-Index lại có phiên hồi phục. NVL của Novaland và loạt cổ phiếu giảm sâu những phiên vừa qua nhận được lực cầu 'bắt đáy'.
Phiên giao dịch ngày 15/1, thị trường hồi phục và duy trì đà tăng điểm suốt thời gian giao dịch, nhiều nhóm ngành cổ phiếu tăng mạnh như chứng khoán, nguyên vật liệu, bất động sản, ngân hàng…; nhóm VN30 có tới 24 mã tăng, chỉ có 5 mã giảm và 1 mã đứng giá. Chốt phiên, VN-Index tăng 7,11 điểm, lên mức 1.236,18 điểm.
Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO14064-1:2018 về Hệ thống quản lý xác minh và tính toán khí nhà kính là yêu cầu tất yếu từ thực tiễn. Đây cũng là một trong những chứng nhận mà doanh nghiệp sản xuất cần đạt được khi xuất khẩu ra thị trường thế giới, nhất là khu vực EU.
Bên cạnh các nhóm cổ phiếu trụ cột và bluechip duy trì đà tăng nhẹ, hỗ trợ VN-Index hồi phục, nhóm cổ phiếu đầu tư công là tâm điểm của thị trường với diễn biến tăng mạnh cả về giá và thanh khoản.
Sau một phiên hồi phục, thị trường lại quay đầu giảm khi dòng tiền nội hờ hững và dòng tiền ngoại vẫn bị rút ra. Loại cổ phiếu lớn như HDB, NVL, MSN, VRE, BCG… tiếp tục 'rơi' mạnh.
Trong phiên hôm nay, cổ phiếu MFS của MobiFone tiếp tục tăng trần phiên thứ 2 liên tiếp lên 47.100 đồng/cp, với hơn 147 nghìn cổ phiếu được giao dịch.
Phiên giao dịch ngày 14/1, thị trường duy trì sắc đỏ suốt thời gian giao dịch trước áp lực bán mạnh; cổ phiếu nhiều nhóm ngành như phần mềm, năng lượng, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản… lao dốc; nhiều cổ phiếu lớn như CTG, FPT, BID, HDB, MSN… giảm mạnh, tác động tiêu cực khiến VN-Index chốt phiên giảm 6,58 điểm, xuống mức 1.229,07 điểm.
Để phát triển bền vững, doanh nghiệp không thể đứng ngoài guồng chuyển đổi xanh, một xu thế tất yếu của thời đại. Vì thế, những doanh nghiệp đầu đàn ở Quảng Ngãi đã tiên phong thực hiện mục tiêu phát triển xanh và bền vững.
Phiên giao dịch ngày 13/1, áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Phải đến cuối phiên, lực cầu bắt đáy dâng cao tại nhiều nhóm ngành cổ phiếu như: chứng khoán, thép, ngân hàng, vận tải… đã giúp các chỉ số chính đảo chiều hồi phục. Chốt phiên, VN-Index tăng 5,17 điểm lên mức 1.235,65 điểm.
Áp lực bán tiếp tục gia tăng về cuối phiên đã khiến thị trường chìm trong sắc đỏ và VN-Index càng nới rộng biên độ giảm, về sát mốc 1.220 điểm.
Hải Phòng xưa nay được biết đến là thành phố công nghiệp. Thế nhưng, những năm gần đây, thành phố Cảng đã để lại những dấu ấn dẫn đầu cả nước về văn hóa, di sản. Đó là những sân khấu sáng đèn, những lễ hội lớn, những miền di sản được 'đánh thức'…
Không như kỳ vọng của nhà đầu tư, VN-Index chưa thể bật lên từ vùng 1.240 điểm mà tiếp tục giảm dưới áp lực bán lớn. Cổ phiếu NVL của Novaland lần đầu tiên lùi về dưới mệnh giá.
Phiên giao dịch cuối tuần, ngày 10/1, lực bán áp đảo khiến thị trường lao dốc trong phiên chiều, nhiều nhóm ngành cổ phiếu như chứng khoán, nguyên vật liệu, ngân hàng, bất động sản… chìm trong sắc đỏ; nhóm VN30 có tới 26 mã giảm, 3 mã tăng và 1 mã đứng giá. Chốt phiên, VN-Index giảm 15,29 điểm, xuống mức 1.230,48 điểm.
Phiên giao dịch ngày 9/1, thị trường giao dịch phân hóa với dòng tiền thận trọng dẫn đến các nhóm ngành cổ phiếu chủ yếu biến động nhẹ và thanh khoản thấp. Về cuối phiên, áp lực bán gia tăng khiến các chỉ số chính nới rộng đà giảm. Chốt phiên, VN-Index giảm 5,25 điểm, xuống mức 1.245,77 điểm.