Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
---|---|---|---|---|
PXT CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí | 2,900 | 0.1 |
Nguồn: cophieu68.vn
Hàng loạt cổ phiếu đứng trước 'án' hủy niêm yết bắt buộc khiến nhà đầu tư thiệt thòi.
Căng thẳng địa chính trị vẫn tiếp tục đẩy giá các hàng hóa lên mức kỷ lục, từ đó đang tác động tích cực đến các cổ phiếu liên quan.
Thị trường cuối phiên (9/3) trở lại cân bằng hơn khi tâm lý nhà đầu tư đã ổn định sau khi giảm sâu vào phiên sáng. Đóng cửa, VN-Index bất ngờ xanh trở lại với mức tăng tượng trưng 0,03 điểm lên 1.473,74 điểm với 245 mã giảm, 49 mã đứng giá tham chiếu và 209 mã tăng giá. Thanh khoản khớp lệnh ở mức khá cao, đạt 28.646 tỷ đồng.
Sắc đỏ chiếm áp đảo trên toàn thị trường bởi áp lực bán trên diện rộng, khiến hơn 750 mã chứng khoán giảm giá, đặc biệt là nhóm cổ phiếu hàng hóa bị bán sàn hàng loạt. Kết phiên đầu tuần (14/3), chỉ số VN-Index giảm 20,29 điểm (-1,38%) xuống 1.446,25 điểm; HNX-Index giảm 1,27% xuống 436,57 điểm và UPCoM-Index giảm 0,33% xuống 114,99 điểm.
VN-Index hồi phục về cuối phiên chiều, đóng cửa trên mức 1.500 điểm. Lực đỡ của nhóm ngân hàng, khởi sắc đồng đều của cổ phiếu dầu khí giúp chỉ số thu hẹp đà giảm đáng kể trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu chao đảo khi khủng hoảng Nga – Ukraine leo thang.
So với các thị trường trong khu vực, trên thế giới, đà giảm của VN-Index còn khá 'khiêm tốn', đóng cửa mất 1,15%, xuống mức 1.494 điểm. Tâm lý nhà đầu tư trong nước vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực đáng kể từ tình hình quốc tế, bán tháo ồ ạt. Rất lâu rồi thị trường mới ghi nhận trở lại phiên giao dịch tỷ đô.
VN-Index tiếp tục có phiên tăng điểm, chủ yếu nhờ lực kéo của nhóm ngân hàng, một số mã vốn hóa lớn. Thị trường vẫn phân hóa rõ rệt, cổ phiếu đầu cơ giảm giá mạnh, trong khi dòng tiền sôi động ở nhóm ngân hàng.
Khép lại ngày giao dịch cuối năm, chứng khoán lấy lại sắc xanh nhờ lực cầu gia tăng trong phiên chiều. Nhóm vốn hóa lớn tiếp tục là trụ đỡ cho chỉ số.
Hôm nay 26/1, VN-Index tiếp tục có phiên tăng điểm, trong đó, hàng loạt cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh.
Phiên giao dịch đầu năm, VN-Index đóng cửa tiến gần mốc 1.500 điểm. Tính chung 3 sàn, có 856 cổ phiếu tăng giá trong đó HoSE có 64 mã tăng trần.
Dù mở cửa phiên 10/5, chứng khoán tiếp tục giảm mạnh, nhưng không lâu sau đó, lực bán hạ nhiệt, đồng thời lực cầu bắt đáy đã xuất hiện. Chỉ số chính có thời điểm về sát tham chiếu, nhóm vốn hóa lớn VN30 góp công lớn trong đó.
Với cú 'nhảy vọt' trong phiên chiều, VN-Index đóng cửa tăng 35 điểm lên 1.268 điểm. Thị trường ngập sắc xanh, đà tăng bao phủ hầu hết các nhóm ngành. Trên 3 sàn có tổng cộng 75 cổ phiếu tăng trần, 815 cổ phiếu rực sắc xanh.
Trong bối cảnh các hãng công nghệ bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, mới đây, 'gã khổng lồ công nghệ' của Mỹ, Amazon cho biết, hãng sẽ sa thải 18.000 nhân viên – đợt sa thải lớn nhất của một công ty công nghệ trong thời gian qua.
Sắc xanh chiếm áp đảo trên thị trường, bao gồm cả nhóm vốn hóa lớn, giúp VN-Index tiếp tục đi lên, vượt qua những nhịp rung lắc, điều chỉnh xen kẽ. Thanh khoản vẫn duy trì, lực bán được hấp thụ tốt. Lại một phiên nữa, VN-Index kéo tăng vọt cuối giờ giao dịch. VNM tiếp tục là tâm điểm hướng đến của khối ngoại
Các nhà nghiên cứu bảo mật vừa lên tiếng cảnh báo về một chiến dịch lừa đảo nhắm đến người dùng Facebook toàn cầu.
Kết thúc phiên giao dịch chiều 14/11, VN-Index giảm hơn 13 điểm, giảm bớt đáng kể sự tiêu cực so với đầu phiên sáng. Mốc 950 điểm bị xuyên thủng, cả trăm cổ phiếu nằm sàn trên HoSE. Dòng tiền trong nước vẫn là vấn đề chính với thị trường.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/11, VN-Index tăng 26,36 điểm (2,8%) lên 969,26 điểm. Chỉ số đại diện sàn HoSE tăng thêm 26,36 điểm (2,8%), HNX-Index cũng nối tiếp đi lên 4,41 điểm (2,4%).
Sắc xanh bao phủ bảng điện tử trong phiên 22/5 và VN Index đã lấy lại mốc 1.070 điểm. Điểm sáng của phiên giao dịch là dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Trong khi đó, khối ngoại mua bán kém tích cực khi bán ròng gần 470 tỷ đồng.