| Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
|---|---|---|---|---|
| TNG CTCP Đầu tư và Thương mại TNG | 18,800 | 21,000 | -0.2 |
Nguồn: cophieu68.vn
TNG dự kiến vay tối đa 8 triệu USD, trong khoảng thời hạn 12 tháng, với mục đích bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
Dệt may TNG tiếp tục phê duyệt khoản vay 8 triệu USD tại Ngân hàng Liên doanh Việt Nga nhằm bổ sung vốn lưu động, chỉ ít ngày sau khi doanh nghiệp báo doanh thu 11 tháng chạm gần 8.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước tới nay.
Tính đến hết tháng 11, TNG ghi nhận tổng doanh thu tăng 10% so với cùng kỳ và cho biết gần đạt mục tiêu doanh thu cả năm.
Savico tiếp tục tái cơ cấu; Thanh toán số MobiFone được phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; TNG bơm hàng trăm tỷ cho Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1; Vietravel Airlines sẽ đổi tên.
Khoản vay ngân hàng này có thời hạn 84 tháng, với 12 tháng ân hạn gốc. Công ty sẽ thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ dự án và cầm cố các hợp đồng tiền gửi để làm tài sản bảo đảm.
TNG phê duyệt vay 500 tỷ đồng tại BIDV Thái Nguyên cho dự án CCN Sơn Cẩm 1, trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh mở rộng tín dụng và nợ vay tài chính tăng mạnh.
Điểm tin doanh nghiệp hôm nay ghi nhận loạt tin nổi bật: TNG vay 500 tỷ đồng để tăng tốc hạ tầng Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1; THMC điều chỉnh tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 490 tỷ đồng đáo hạn năm 2027; KIDO muốn bán 36,3 triệu cổ phiếu KDF cho Nutifood, thu về 2.500 tỷ đồng; BaF chào bán 1.000 tỷ đồng trái phiếu, dự chi 670 tỷ bổ sung vốn và 330 tỷ trả nợ.
Dệt may Hòa Thọ sẽ tạm ứng cổ tức tiền mặt 25%, dự kiến chi khoảng 90 tỷ đồng, trong đó Vinatex, sở hữu hơn 60% cổ phần, hưởng gần 56 tỷ đồng.
Dệt may Hòa Thọ dự kiến chi khoảng 90 tỷ đồng chia cổ tức tiền mặt. Với hơn 60% vốn sở hữu, Vinatex trở thành bên hưởng lợi lớn nhất khi ước thu gần 56 tỷ đồng. Không chỉ Hòa Thọ, tập đoàn này còn 'gom' thêm dòng tiền cổ tức từ loạt doanh nghiệp dệt may khác trong quý 4/2025.
Sau khi TNG tăng vốn, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thời là cổ đông cá nhân nắm giữ lượng cổ phiếu lớn nhất với hơn 24,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 19,2%.
'Bão thương mại' khiến cho đường về đích của không ít nhà sản xuất nội địa (như ngành thép và dệt may) trong hai tháng cuối cùng của năm 2025 trở nên gập ghềnh. Tuy vậy, vẫn có những doanh nghiệp đang đi đúng hướng, thích ứng nhanh với thay đổi của thị trường, tự tạo dựng lợi thế cho mình, giúp cho đường về đích trơn tru hơn.
Loạt doanh nghiệp dệt may đồng loạt chi cổ tức tiền mặt cuối 2025, tạo sóng lợi nhuận mới cho cổ đông khi ngành bước vào giai đoạn phục hồi.
CTCP May Sông Hồng (MSH), CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG), Tổng CTCP Phong Phú (PPH) và Tổng Công ty Việt Thắng (TVT) đồng loạt công bố kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2025. Các kế hoạch chi trả được đưa ra sau khi nhóm doanh nghiệp này ghi nhận kết quả kinh doanh quý 3/2025 khởi sắc, với nhiều đơn vị báo lãi kỷ lục.
Nhờ đà tăng trưởng xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp dệt may ghi nhận mức doanh thu tích cực. Dù vậy, xuất khẩu đang có dấu hiệu chững lại do biến động chính sách thuế của Mỹ và tồn kho cao. Theo đó, cổ phiếu dệt may được nhận định đang đứng trước thách thức trong ngắn hạn.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 11/11 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Nhờ đà tăng trưởng xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp dệt may ghi nhận mức doanh thu tích cực, thậm chí lập những mốc kỷ lục mới.
CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG) vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Gần đây, doanh nghiệp này cũng công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục Hải quan, liên quan đến chênh lệch nguyên liệu tồn kho.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 5/11 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.