Áp lực bán của nhà đầu tư ngoại gia tăng trong phiên 24/9, tập trung đáng kể vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Cổ phiếu nhà Vingroup gồm VHM và VIC đứng đầu danh sách bán ròng, trong khi MSN trở thành điểm đến nổi bật nhất của dòng tiền ngoại.
Cảng Phước An đang bước vào chu kỳ đầu tư quy mô lớn, với hơn 26.000 tỷ đồng dự kiến rót vào giai đoạn 2026–2030 và tổng lỗ kế hoạch lên tới 5.431 tỷ đồng.
TPBank đã phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9, đồng thời mua lại trước hạn toàn bộ hai lô trái phiếu khác.
Kết thúc phiên chiều 24/9, độ rộng toàn thị trường chứng khoán đã bảo phủ nhiều sắc đỏ khi ghi bên bán có 453 mã giảm và bên mua có 235 mã tăng. Áp lực bán của nhiều nhóm cổ phiếu tăng, đặc biệt, nhóm năng lượng đồng loạt quay đầu giảm sâu đã đẩy VN-Index mất gần 27 điểm.
Kết quả kinh doanh khởi sắc trong nửa đầu năm 2026 cùng nền tảng tài chính lành mạnh đang tạo dư địa để CTCP Thực phẩm Quốc tế (UPCoM: IFS) tiếp tục mở rộng hoạt động, trong khi Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) dự báo lợi nhuận ròng cả năm có thể tăng 35%.
Taseco Land dự kiến góp 413 tỷ đồng thành lập hai doanh nghiệp mới, trong đó nắm 65% vốn tại công ty khu công nghiệp và 70% tại doanh nghiệp năng lượng.
Công đoàn Novaland đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NVL, trong khi doanh nghiệp chuẩn bị chào bán gần 801 triệu cổ phiếu để huy động 8.007 tỷ đồng.
Phiên 24-9, VN-Index giảm 26,56 điểm khi áp lực bán lan rộng, song cổ phiếu Viettel Post (VTP) vẫn tăng kịch trần lên 52.600 đồng/cổ phiếu.
Khối ngoại tiếp diễn bán ròng trên VN-Index với giá trị gần 1.000 tỷ đồng, trong khi mua nhẹ tại HNX và UpCom.
VN-Index mất mốc 1.800 điểm khi hơn 400 mã giảm giá. Hai cổ phiếu bất động sản vốn hóa lớn tạo sức ép mạnh nhất lên chỉ số.
Trước áp lực bán ra bao phủ khắp thị trường, chỉ số VN-Index mất hơn 26 điểm và lùi về mức 1.775 điểm, vùng thấp nhất trong một tháng.
Áp lực bán tiếp tục lan rộng trong phiên giao dịch ngày 24/9, VN-Index giảm 26,6 điểm, xuống 1.775 điểm. Chỉ sau hai phiên, chỉ số đã mất gần 42 điểm. Toàn thị trường ghi nhận hơn 400 cổ phiếu chìm trong sắc đỏ.
Chứng khoán hôm nay 24/9/2026 gặp áp lực điều chỉnh lan rộng trên nhiều nhóm ngành, nổi bật là nhóm dầu khí, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị tương đối lớn, khiến VN-Index đóng cửa giảm gần 30 điểm.
Thị trường chứng khoán phiên 24-9 giảm mạnh dưới áp lực bán ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Khối ngoại tiếp tục bán ròng, trong khi thanh khoản suy giảm khiến thị trường thiếu động lực phục hồi.
Thị trường chứng khoán diễn biến không mấy tích cực, nhiều cổ phiếu lớn gặp áp lực khiến VN-Index giảm sâu phiên thứ hai liên tiếp. Khối ngoại tiếp tục có phiên bán ròng mạnh.
Áp lực bán lan rộng trong phiên 24/9 khiến VN-Index giảm 26,56 điểm, trong đó nhóm Vin, ngân hàng, bất động sản và dầu khí đồng loạt điều chỉnh. Khối ngoại bán ròng gần 900 tỷ đồng.
VNI giảm mạnh hôm nay nếu chỉ thuần túy ép trụ thì không xấu, nhưng cổ phiếu giảm mạnh trên diện rộng, trải từ blue-chips tới penny, cho thấy áp lực bán đã loang ra đáng chú ý.
Thị trường hạt nhựa thuận lợi khiến Hyosung Vina, dự án đầu tư tham vọng của Tập đoàn Hyosung tại Việt Nam, có lãi trở lại sau nhiều năm lỗ nặng.
Kết phiên 24/9, VN-Index giảm 26,56 điểm, tương đương 1,47%, xuống 1.775,09 điểm. Áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 916 tỷ đồng.
Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi bên bán chiếm ưu thế trên diện rộng, kéo nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đi xuống và gây sức ép đáng kể lên các chỉ số.
Vinhomes dự kiến phát hành tối đa 8.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong bối cảnh tổng dư nợ tại cuối quý II/2026 đạt hơn 215.000 tỷ đồng.
Gelex đã bán toàn bộ hơn 9,7 triệu cổ phiếu HAH, tương đương 5,16% vốn Hải An, thu về khoảng 475 tỷ đồng theo giá đóng cửa ngày 23/9.
Áp lực bán gia tăng trong phiên 24/9, tập trung tại nhóm bất động sản, tài chính và dầu khí, khiến VN-Index giảm hơn 26 điểm.
Trong phiên giao dịch ngày 24/9, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên hôm nay, khiến VN-Index giảm 26,56 điểm, xuống 1.775,09 điểm và mất mốc 1.800 điểm. Nhóm bất động sản, năng lượng và ngân hàng đồng loạt giảm, trong khi khối ngoại bán ròng hơn 866 tỷ đồng.
VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp, mất thêm 26,56 điểm khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt suy yếu. Áp lực bán lan rộng, khối ngoại duy trì bán ròng, khiến kỳ vọng nâng hạng chưa thể nâng đỡ thị trường.
Với 21,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VHF dự kiến chi hơn 6 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến là 22/10.
Chỉ số điều chỉnh thêm không nhiều trong phiên chiều nay, nhưng cổ phiếu cắm đầu lao dốc sâu hàng loạt. Hoạt động cắt lỗ ngắn hạn đang mạnh lên dù không có thông tin bất lợi nào mới.
Áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường, từ nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ đến các mã vốn hóa lớn, khiến VN Index mất điểm tựa và giảm mạnh trong phiên 24-9.
Giá bạc thế giới giảm gần 0,5% trong phiên hiện tại, trong khi các quỹ ETF bạc giảm khoảng 4,5%, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn còn khá rõ.
Áp lực bán lan rộng khiến VN-Index giảm 26,56 điểm trong phiên 24/9 xuống 1.775,09 điểm, trong khi thanh khoản vẫn ở mức thấp.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự kiến nhận hơn 21,6 tỷ đồng cổ tức từ CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (TV1), nơi tập đoàn đang sở hữu 54,34% vốn.
Giá cà phê thế giới tăng trở lại khi thị trường rơi vào vùng quá bán, thúc đẩy các quỹ mua bù thiếu trong bối cảnh tồn kho Arabica vẫn ở mức thấp.
Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (24/09) được điều chỉnh tăng theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
VietinBank đăng ký bán khoảng 19,3 triệu cổ phiếu SGP trong thời gian từ ngày 28/9 đến 27/10/2026. Phương thức giao dịch là khớp lệnh.
Tập đoàn Gelex đã chuyển nhượng toàn bộ hơn 9,7 triệu cổ phiếu HAH của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An, thu về khoảng 480 tỷ đồng.
Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (24/9) ghi nhận xăng sinh học tăng mạnh. Giá dầu diesel tăng hơn 500 đồng/lít.
Nhiều biến số vẫn đang kìm hãm đà tăng của Vn-Index dù thông tin nâng hạng thị trường chứng khoán vẫn còn nóng trong tuần.
Khép lại phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index chìm trong sắc đỏ khi giảm sâu 22,4 điểm (-1,24%), lùi về mốc 1.779,25 điểm.
Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID) vừa phê duyệt giá khởi điểm 36.350 đồng/cổ phần để chuyển nhượng 27,54 triệu cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu (TNAC), tương đương 51% vốn điều lệ.
Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư khai thác Cảng phước An (mã PAP - UPCoM) trình cổ đông giai đoạn 2026 – 2030 có thể lỗ 5.431 tỷ đồng và sẽ không trả cổ tức cho cổ đông trong giai đoạn này.
Các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index đồng loạt giảm sâu trong phiên sáng nay khiến chỉ số có nguy cơ thủng đáy ngắn hạn cách đây 8 phiên ở mức 1776,85 điểm. Chốt phiên sáng VN-Index giảm 1,24% (-22,4 điểm) đã rơi xuống 1779,25 điểm.
Lô trái phiếu dự kiến có kỳ hạn tối đa 24 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản. Nguồn vốn huy động sẽ được Vinhomes sử dụng cho các dự án đầu tư.
Xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng 8 tháng đầu năm 2026 đạt gần 47,3 tỉ USD, tăng 26,4% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, kim ngạch tháng 8 đã lên 6,97 tỉ USD, cao hơn đáng kể so với mức 5,47 tỉ USD hồi đầu năm.
Jollibee bán 11% cổ phần pháp nhân vận hành chuỗi cà phê Highlands Coffee cho Viet Thai International, hạ tỷ lệ sở hữu xuống 49%.
HSC công bố danh sách 9 nhà đầu tư chuyên nghiệp dự kiến chi 4.600 tỷ đồng mua 200 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ.
Sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới, đưa MXV-Index tăng 0,4% lên 2.998 điểm, trong đó giá diesel và cao su tăng mạnh.
Sau hơn một thập kỷ mua vonfram từ Việt Nam, Elmet Group dự kiến trở thành cổ đông của Masan High-Tech Materials, doanh nghiệp vận hành và khai thác mỏ đa kim Núi Pháo.
Hà Đô tiếp tục mở rộng danh mục năng lượng, khi mảng điện đã trở thành nguồn thu chủ lực, nhưng cổ phiếu HDG vẫn giảm mạnh so với đầu năm và doanh nghiệp còn khoản phải thu hơn 800 tỷ đồng liên quan hai dự án điện mặt trời.
The Elmet Group Co. - doanh nghiệp Mỹ chuyên cung cấp hợp kim vonfram và các sản phẩm khoáng sản chiến lược sẽ mua 4,99% cổ phần của Masan High-Tech Materials.