Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
---|---|---|---|---|
LCG CTCP Licogi 16 | 10,600 | 305,900 | 0.15 |
Nguồn: cophieu68.vn
VN-Index giữ được sắc xanh nhờ lực đẩy của nhiều cổ phiếu lớn. Khối ngoại vẫn duy trì đà bán ròng mạnh và ảnh hưởng xấu đến tâm lý nhà đầu tư.
Mặc dù thị trường ghi nhận sắc xanh ở hầu hết các nhóm ngành, giá trị giao dịch khớp lệnh trên sàn HoSE vẫn duy trì mức thấp với gần 10.300 tỷ đồng.
Dòng tiền tham gia thị trường vẫn yếu, song đã có sự đồng thuận và bao phủ hầu hết nhóm ngành. Xu hướng này giúp VN-Index tăng hơn 7 điểm, cao nhất nửa tháng qua.
Tưởng chừng với thanh khoản thấp, thị trường sẽ tiếp tục ảm đạm. Tuy nhiên, phe mua vẫn chiếm ưu thế trong phiên hôm nay (15/1). Một số nhóm ngành thu hút được dòng tiền, đặc biệt cổ phiếu đầu tư công nổi sóng khi hàng loạt mã tăng mạnh.
Dòng tiền tham gia tích cực hơn giúp VN-Index có phiên giao dịch khởi sắc, chốt phiên 15/01/2025 tăng hơn 7 điểm. Trong đó, nhóm cổ phiếu liên quan tới đầu tư công trở thành điểm nhấn khi đồng loạt tăng mạnh.
Sau khi đánh mất mốc 1.230 điểm, VN-Index lại có phiên hồi phục. NVL của Novaland và loạt cổ phiếu giảm sâu những phiên vừa qua nhận được lực cầu 'bắt đáy'.
Sức hút ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chiều nay càng nóng hơn. Dù VN-Index bị nhóm blue-chips tạo sức ép trồi sụt thiếu ổn định thì dòng tiền mạnh mẽ ở các mã trung bình đỡ giá rất tích cực. Thanh khoản sàn HoSE phiên chiều tăng thêm tới 1.640 tỷ đồng so với buổi sáng thì gần 1.000 tỷ là tăng ở nhóm vừa và nhỏ...
Giao dịch khởi sắc bất ngờ trong phiên sáng nay dù không có thêm thông tin tích cực mới nào. Nhóm blue-chips dẫn sóng phục hồi, nhiều mã tăng mạnh sau nhịp điều chỉnh sâu trước đó. Dòng tiền vào nhóm blue-chips cũng như toàn thị trường không thay đổi lớn, nhưng hiệu quả giá rất mạnh. Đây là hiệu ứng giảm bán rõ rệt...
Bên cạnh các nhóm cổ phiếu trụ cột và bluechip duy trì đà tăng nhẹ, hỗ trợ VN-Index hồi phục, nhóm cổ phiếu đầu tư công là tâm điểm của thị trường với diễn biến tăng mạnh cả về giá và thanh khoản.
Thị trường vẫn giao dịch khá chậm nhưng diễn biến hồi phục tích cực của nhóm cổ phiếu bluechip, đã giúp VN-Index nới rộng đà tăng. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu bất động đang hấp dẫn dòng tiền và tăng khá tốt.
Phiên 14/1, VN-Index một lần nữa lại tuột mốc 1.230 điểm, đi kèm là thanh khoản giảm 31% xuống dưới 10.000 tỷ đồng.
Cuối tháng 12/2024, liên danh các nhà thầu thi công cao tốc thành phần Vân Phong - Nha Trang, gồm Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Vinaconex, Công ty Cổ phần Lizen có văn bản gửi chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 7 (Bộ GTVT) đề xuất đưa cao tốc Vân Phong - Nha Trang vào khai thác trong tháng 1/2025, vượt tiến độ 4 tháng so với mục tiêu đề ra.
Áp lực bán tiếp tục gia tăng về cuối phiên đã khiến thị trường chìm trong sắc đỏ và VN-Index càng nới rộng biên độ giảm, về sát mốc 1.220 điểm.
Đầu tư công được xem là động lực tăng trưởng của các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng; tác động tích cực đến cổ phiếu thép, xi măng, nhựa đường, xây lắp hạ tầng, logistics...
Ngày 30/12, thị trường mở cửa với diễn biến khá thận trọng khi nhóm cổ phiếu ngân hàng suy yếu. Gánh nặng chính đến từ nhóm VN30 khi có tới 20/30 mã giảm điểm. BID,TCB, MBB, VCB… đều là những mã tạo áp lực lớn lên chỉ số. Các nhóm cổ phiếu lớn khác như chứng khoán, bất động sản, thép có sự phân hóa nhẹ trong phiên hôm nay.
Trong khi thị trường chung giao dịch kém tích cực với sắc đỏ tràn ngập bảng điện tử và VN-Index đảo chiều giảm. Đáng chú ý là thanh khoản suy giảm mạnh trên cả 3 sàn.
Xu hướng tăng đã được xác nhận và củng cố thêm sau phiên hôm nay, nhà đầu tư nên ưu tiên mở thêm vị thế mua mới khi VN-Index có nhịp chỉnh về mốc 1.267 điểm trong các phiên kế tiếp...
Với những dự báo tích cực về tăng trưởng GDP năm cùng hiệu ứng từ phiên tăng mạnh của chứng khoán Mỹ, VN-Index mở cửa ngày 25/12 với sắc xanh và nhanh chóng tăng tốc trong nửa đầu phiên sáng.