Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
---|---|---|---|---|
IMP CTCP Dược phẩm Imexpharm | 44,300 | 8,200 | 0.8 |
Nguồn: cophieu68.vn
Sau Masan Group (MSN) và Dược phẩm Imexpharm (IMP), mới đây SK Group - tập đoàn kinh tế gia đình (chaebol) lớn thứ 3 Hàn Quốc chỉ sau Samsung và Hyundai tiếp tục giảm sở hữu tại Vingroup (VIC).
Thêm nhiều doanh nghiệp đã hé lộ kết quả kinh doanh năm 2024, trong đó một công ty dược phẩm và một công ty thủy sản báo lãi kỷ lục.
Agimexpharm báo lãi sau thuế quý 4/2024 đạt 14,4 tỷ đồng, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Quỹ SK Investment Vina II, đơn vị thành viên của SK Group (Hàn Quốc), sẽ chuyển nhượng hơn 50,8 triệu cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup.
Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (UPCoM: AGP) trong quý IV tăng trưởng tốt khi doanh thu và lợi nhuận đều đạt mức kỷ lục kể từ khi công bố thông tin.
Sự thay đổi chính sách y tế liên quan đến đấu thầu đối với thuốc sản xuất chất lượng GMP EU dự kiến sẽ tăng cường đáng kể thị phần của các công ty dược phẩm Việt Nam trong nhóm 1 và 2.
Cổ phiếu DBD có lúc leo lên mức giá 61.000 đồng/CP (phiên 23/12), ghi nhận mức tăng 28% trong quý IV/2024. Một trong những lực đẩy chính là nhà đầu tư ngoại liên tục nâng tỷ lệ sở hữu, xuất hiện cổ đông lớn tổ chức – được cho là đón đầu cơ hội từ câu chuyện thoái vốn nhà nước; bán vốn cho nhà đầu tư chiến lược, dựa trên nền tảng kinh doanh tăng trưởng, có lợi thế cạnh tranh đặc thù trong ngành sản xuất dược phẩm trong nước.
Thị trường xuất hiện phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp bất chấp loạt số liệu vĩ mô quý 4/2024 công bố sáng nay tích cực. VN-Index ban đầu khởi sắc trong buổi sáng nhưng đến chiều thì bị ép rất mạnh. Bốc hơi thêm 8,2 điểm chỉ số đã thủng đáy ngắn hạn tháng 12 quanh mốc 1250 điểm...
Công ty CP Dược phẩm Imexpharm đạt doanh thu thuần 239 tỷ đồng trong tháng 11/2024, tăng 36% so với tháng trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 65 tỷ đồng.
Nhóm ngân hàng ghi nhận diễn biến khởi sắc trong phiên 25/12, qua đó dẫn dắt chỉ số VN-Index tăng gần 14 điểm. Nhiều cổ phiếu như CTG hay STB thậm chí đóng cửa gần mức giá trần.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/12, VN-Index tăng 13,68 điểm, tương đương 1,09% lên 1.274,04 điểm. Toàn sàn có 326 mã tăng và 92 mã giảm, 53 mã đứng giá.
Sự tích cực lan tỏa khắp nhóm ngân hàng, nổi bật là CTG tăng 5,52% lên 38.200 đồng/cổ phiếu và đóng góp gần 2,7 điểm vào VN-Index.
VN-Index tăng gần 14 điểm, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất từ đầu tháng 12 đến nay, lên 1.270 điểm khi nhà đầu tư giải ngân mạnh vào các cổ phiếu vốn hóa lớn.
Theo ông Nguyễn Việt Đức - Giám đốc Kinh doanh số Công ty Chứng khoán VPBank, thị trường chứng khoán Việt Nam đang được định giá quá thấp, nên dư địa tăng trưởng trong năm tới là khá lớn. Có thể, VN-Index vượt được 1.400 điểm và hướng đến 1.500 điểm trong năm 2025.
Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) làm rõ những dấu hiệu bất thường trong việc lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, thực hiện dự án Cụm công nghiệp Lâm Bình, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
Sự phục hồi của nhóm VN30 đưa chỉ số VN-Index tăng vượt ngưỡng 1.265 điểm trong phiên 18/12. Đáng chú ý, dòng tiền có xu hướng tìm về nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ, đưa hàng loạt cổ phiếu tăng điểm mạnh mẽ.
Doanh thu bán thuốc kê đơn (ETC) được giới phân tích dự báo sẽ đạt 5,7 tỷ USD vào năm 2025, chiếm tỷ trọng 76,6% tổng doanh thu bán thuốc toàn thị trường. Cuộc cạnh tranh phân phối thuốc qua kênh đấu thầu bệnh viện ngày càng gay cấn giữa các doanh nghiệp trong ngành.
Theo Bloomberg đưa tin, Tập đoàn Hàn Quốc SK Group đang cân nhắc bán 65% cổ phần tại CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP).