Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
---|---|---|---|---|
L14 CTCP Licogi 14 | 28,600 | 3,700 | -0.7 |
Nguồn: cophieu68.vn
Công ty cổ phần Licogi 14 (mã L14 – sàn HNX) ghi nhận lãi 1,11 tỷ đồng trong quý IV, lũy kế năm 2024 ghi nhận lãi 17,17 tỷ đồng, giảm 29,1% và mới hoàn thành 68,7% kế hoạch năm.
Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới và đạt những kết quả tích cực, góp phần không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp.
Vụ xuân năm 2025, Hà Tĩnh đặt mục tiêu sản xuất 13.251 ha lạc, ngô, phấn đấu hoàn thành xuống giống 100% diện tích trong tháng 2 này.
Tuần giao dịch cuối cùng của năm âm lịch Giáp Thìn khép lại tương đối yên ả và diễn biến không bất ngờ, khi VN-Index tăng điểm mạnh với thanh khoản thị trường vẫn chỉ ở mức thấp. Sự chú ý của nhà đầu tư dành cho một số mã vừa và nhỏ như TRC, BOT, KVC, nhưng đặc biệt là LPB khi có những thông tin mới tích cực.
Sau phiên giao dịch khởi sắc hôm qua, thị trường đã nhanh chóng trở lại trạng thái lình xình giằng co, đặc biệt thanh khoản giảm mạnh do đây là phiên cuối cùng của năm Giáp Thìn.
Kết thúc quý 4/2024, Licogi 14 ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm sâu đến 87% chỉ còn 1,1 tỷ đồng.
Nguyên nhân lớn nhất khiến Licogi 14 ghi nhận lãi đi lùi là việc đầu tư vào cổ phiếu bất động sản không đem lại hiệu quả trong bối cảnh thị trường suy thoái nghiêm trọng.
Trong bối cảnh chung vẫn giao dịch ảm đạm và nhóm cổ phiếu bluechip có phần gia tăng sức ép lên thị trường, cổ phiếu YEG đã ngược dòng nổi sóng cùng sức nóng của 'Anh trai vượt ngàn chông gai'.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang dồn sức ra đồng để phấn đấu phủ kín gần 1.000 ha lạc vụ xuân, trong đó quyết tâm gieo trỉa 50% diện tích trước Tết.
Dòng tiền nội thờ ơ trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch và khối ngoại vẫn tiếp đà bán ròng khiến VN-Index lại giảm điểm, chưa thể lấy lại mốc 1.250 điểm.
Ngày giao dịch khép lại với diễn biến phân hóa ở nhóm bluechip, trong khi một số cổ phiếu vừa và nhỏ hoạt động có phần mạnh mẽ hơn, dù trong đó lực cung có phần chiếm ưu thế hơn.
Bên cạnh các nhóm cổ phiếu trụ cột và bluechip duy trì đà tăng nhẹ, hỗ trợ VN-Index hồi phục, nhóm cổ phiếu đầu tư công là tâm điểm của thị trường với diễn biến tăng mạnh cả về giá và thanh khoản.
Bà con nông dân trên địa bàn TP. Phổ Yên đang tập trung thu hoạch cây trồng vụ đông, vệ sinh đồng ruộng, giải phóng đất để bảo đảm gieo cấy vụ xuân năm 2025 đúng khung thời vụ. Để vụ xuân giành thắng lợi, ngành Nông nghiệp thành phố đã chuẩn bị tốt các điều kiện về giống, phân bón, vật tư nông nghiệp thiết yếu, bảo đảm nguồn nước phục vụ tốt việc gieo cấy.
Hầu hết các nhóm cổ phiếu đều đảo chiều hồi phục đã giúp thị trường 'quay xe' thành công và VN-Index 'tìm lại' được mốc 1.250 điểm, tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục giảm mạnh về mức thấp nhất trong hơn 14 tháng.
Trong khi áp lực bán gia tăng khá mạnh trên diện rộng khiến bảng điện tử chìm trong sắc đỏ và chỉ số VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ 1.250 điểm, thì cổ phiếu VTP 'nóng bỏng tay' và tăng kịch trần.
Nhóm cổ phiếu được cho là liên quan đến các 'đội lái' lớn trên thị trường đã bị bán tháo trong phiên hôm nay (30-3) sau thông tin ông Trịnh Văn Quyết bị khởi tố với tội danh thao túng chứng khoán.
Hàng loạt cổ phiếu tiếp tục bị bán tháo và nằm sàn đã khiến thị trường đồng loạt mất giá khi khép lại phiên làm việc hôm nay (30/3). Trong đó, chỉ số Vn-Index đã để mất hơn 7 điểm, còn HNX-Index cũng giảm sâu hơn 10 điểm.
Sắc đỏ áp đảo, toàn sàn có 42 mã giảm kịch biên độ. Toàn bộ cổ phiếu họ FLC trắng bên mua. Trụ cột chính nâng đỡ thị trường là cổ phiếu ngành ngân hàng, bảo hiểm cùng nhiều bluechips.