Nằm trong chuỗi hoạt động trọng điểm của “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đã nỗ lực khai quật, phát hiện và cất bốc gần 50 bộ hài cốt liệt sĩ cùng đồng bào tử nạn thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại khu vực gò Mả Chìa (thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo). Sự kiện không chỉ xoa dịu nỗi đau qua nhiều thập kỷ mà còn khẳng định mệnh lệnh từ trái tim trong hành trình tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Sáng 4/10, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức lễ tiễn đưa 1.798 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ về Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để giám định ADN, xác định danh tính.
Sáng 4/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
UBND tỉnh Tây Ninh vừa phát thông báo kêu gọi cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ liên quan đến hố chôn tập thể nghi có 16 hài cốt liệt sĩ tại xã Bến Cầu.
Trong quá trình rà soát, xác minh thông tin về liệt sĩ, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, cất bốc 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh.
Tại bản Bãi Dinh (xã Dân Hóa), lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy lên 13.
Ngày 3-10, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 8 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu B của Công viên Lê Thị Riêng.
Bộ Tư lệnh TPHCM huy động 3 máy cuốc, một xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển hơn 550 m³ đất. Lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ.
Trong những ngày qua, thời tiết tại TP Hồ Chí Minh diễn biến bất thường, nắng nóng vào ban ngày và mưa to vào buổi chiều, tối, ảnh hưởng không ít đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng…
Sau hơn 3 tháng triển khai tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 713 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 304 bộ có di vật.
Vượt qua những khó khăn do mưa lớn trong những ngày qua, ngày 3/10, tại Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh thành phố (Đội 74) đã phát hiện, quy tập được 8 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ đã được phát hiện, quy tập lên 713 bộ.
Tính đến hết ngày 3/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 713 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh).
Lực lượng tìm kiếm vừa quy tập thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây lên 13.
Với việc “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được triển khai mạnh mẽ trên địa bàn Hà Nội và cả nước, hy vọng đoàn tụ đang thắp lên mạnh mẽ trong lòng hàng vạn thân nhân liệt sĩ.
Trong quá trình rà soát, xác minh thông tin trên địa bàn, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ số 1, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức khảo sát tại khu vực rừng tràm ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị và đã tìm kiếm, quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ.
Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện và quy tập được 3 hài cốt trong rừng tràm ở bản Bãi Dinh, xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị.
UBND xã Tam Mỹ vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Tại khu vực rừng tràm thuộc bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, lực lượng chức năng đã quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ.
Tính đến ngày 23/9, công tác lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sỹ cũng được đẩy mạnh, có 199.908 mộ liệt sỹ được lấy mẫu hài cốt, đạt 94,78% tiến độ.
Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long (Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long) triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ.
Mỗi phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính là một câu chuyện còn dang dở, phía sau đó là nỗi mong mỏi, chờ đợi của thân nhân suốt nhiều năm. Với quyết tâm sớm trả lại tên cho những liệt sĩ chưa xác định được danh tính, Đồng Tháp đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang. Đây không chỉ là công việc đòi hỏi sự chính xác, tỉ mỉ mà còn là nhiệm vụ mang ý nghĩa tri ân sâu sắc.
Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai bắt đầu hành trình ấy từ những nơi gần gũi nhất là những buôn làng và ký ức của người dân còn lưu giữ ký ức về một thời khói lửa.
Theo ghi nhận vào ngày 2-10, tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp), không khí làm việc diễn ra khẩn trương nhưng cẩn trọng. Cán bộ, chiến sĩ đang phân loại, đóng gói, đánh số thứ tự cho 4.510 mẫu hài cốt liệt sĩ, chuẩn bị cho chuyến vận chuyển đặc biệt vào ngày 5-10.
Ngày 2-10, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát hiện và quy tập thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Tính đến hết ngày 2.10, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 705 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó 304 bộ có di vật kèm theo.
Trong ngày 2/10, tại Khu B Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh), lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ…
Ngày 2/10, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng và phát hiện thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ.
Ngày 2-10, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với thân nhân gia đình và các cựu chiến binh Trung đoàn 266, Sư đoàn 313 tiến hành xác minh tại khu vực điểm cao 1030, thôn Hoàng Lỳ Pả, xã Minh Tân. Trực tiếp chỉ đạo tại thực địa có Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh.
Từ thông tin do một người dân cung cấp, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập 3 hài cốt liệt sĩ tại phường An Hải. Ghi nhận đóng góp này, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng trao 10 triệu đồng hỗ trợ nhân chứng.
Trên hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (K75) - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thêm 1 hài cốt liệt sĩ.
Từ manh mối được người dân cung cấp về vị trí từng phát hiện xương cách đây 50 năm, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.
Trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại phường Đăk Cấm (Quảng Ngãi), lực lượng chức năng phát hiện 3 hài cốt cùng nhiều di vật liên quan đến liệt sĩ.
Chiều ngày 2-10, Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại phường Đăk Cấm và xã Ba Động (tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng chức năng đã phát hiện, cất bốc 6 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật liên quan.
Về chiến dịch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, Đại tá Nguyễn Văn Hữu - Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, đến ngày 23/9, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã hoàn thành nhiệm vụ, vượt kế hoạch 3 tháng. Đơn vị cũng đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ tại 4.468 mộ ở 230 nghĩa trang. "Khó khăn nhất là tại nghĩa trang Mai Dịch, có những mộ sâu tới 3m", ông Hữu nêu.
Tây Ninh kêu gọi cựu chiến binh và người dân cung cấp thông tin về một hố chôn tập thể, được xác định có thể có 16 hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Lập, xã Bến Cầu.
Chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã ghi nhận nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác quy tập, lấy mẫu ADN và rà phá bom mìn.
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập xác định danh tính liệt sĩ với 4.468 mộ tại 230 nghĩa trang, vượt kế hoạch trước 3 tháng.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện 3 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như cúc áo, dây thắt lưng, hộp tiếp đạn... trong vườn sau nhà một hộ dân. Còn tại Đà Nẵng, cụ ông 89 tuổi giúp tìm 3 hài cốt liệt sĩ được hỗ trợ 11 triệu đồng.
Trong quá trình tìm kiếm, quy tập tại phường Đăk Cấm, lực lượng Đội K53, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện thêm ba hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật của bộ đội.
Trong quá trình lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội gặp nhiều khó khăn: có mộ sâu tới 3m, có nơi đào sâu 3m vẫn không tìm thấy tiểu.
Sáng 2-10, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa tiếp tục triển khai lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh, an táng ban đầu tại khu vực Căn cứ cách mạng CK35, thuộc thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa.
Ngày 2/10, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Sau hơn 3 tháng nỗ lực, các chiến sĩ đã tìm thấy 701 bộ hài cốt anh hùng liệt sĩ tại địa điểm này.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phát hiện, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ cùng di vật gồm đôi bông tai vàng, dép cao su tại vườn nhà một người dân ở xã Tuy Phước Đông.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã phát hiện, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ cùng di vật gồm đôi bông tai vàng, dép cao su tại vườn nhà một người dân ở xã Tuy Phước Đông.
Theo Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các nguồn thông tin trong và ngoài nước cho biết có một hố chôn tập thể tại ấp Tân Lập (xã Bến Cầu), có thể chứa 16 hài cốt chiến sĩ Việt Nam chưa được quy tập. Để có thêm cơ sở xác minh, ngày 1.10, UBND tỉnh Tây Ninh phát thông báo kêu gọi các tổ chức và cá nhân cung cấp thông tin về hố chôn tập thể nói trên.
Chiều 1-10, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy Phước Đông tổ chức tìm kiếm, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại thôn Bình Thành.
UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành thông cáo báo chí kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ tập thể có thể còn tại ấp Tân Lập, xã Bến Cầu, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Thực hiện Chiến dịch “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2026.
Tính đến ngày 1/10, các lực lượng thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã quy tập 3.007 hài cốt liệt sĩ; trong đó, riêng tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm kiếm, quy tập được 682 hài cốt liệt sĩ.
Ngày 1-10, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã quy tập thêm 19 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.
Ngày 1/10, các lực lượng tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
Ngày 1.10, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập được 19 bộ hài cốt liệt sĩ.
Đến hết ngày 30/9, tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập được 361 hài cốt liệt sĩ, đạt 60,17% chỉ tiêu trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Ngày 1.10, thông tin từ Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết, tính đến hết ngày 30.9, tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm, quy tập được 361 hài cốt liệt sĩ; đạt 60,17% chỉ tiêu được giao trong thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.
Ngày 30/9, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, quy tập thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu B, Công viên Lê Thị Riêng.
Ngày 30.9, lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng tiếp tục phát hiện, quy tập thêm 10 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại đây lên 682 bộ, trong đó 301 bộ có di vật kèm theo.