Các khối mây do nhiễu động gió Đông trên biển liên tục đưa hơi ẩm vào đất liền khu vực từ Quảng Trị tới Nghệ An gây mưa.
Với mong muốn giúp người dân, đặc biệt là học sinh, tiếp cận nguồn nước đảm bảo tiêu chuẩn, thời gian qua, các dự án xây dựng, mở rộng mạng lưới nước sạch khu vực vùng cao biên giới đã được các cấp, ngành triển khai, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập và chăm sóc sức khỏe cho các em.
Cơ quan khí tượng cảnh báo El Nino đã đạt trạng thái rất mạnh và đang tiếp tục mạnh lên, ảnh hưởng lớn đến thời tiết tháng tới.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh rà soát, bổ sung phương án phòng chống thiên tai phù hợp thực tế; các sở, ngành cấp tỉnh phối hợp với công ty điện lực và các nhà mạng viễn thông đánh giá cơ sở hạ tầng, đảm bảo nguồn điện, thông tin liên lạc được duy trì liên tục, không bị gián đoạn, nhất là trong thời điểm mưa lũ, bão lớn diễn biến phức tạp.
Thanh Hóa đang khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện xử lý các điểm sạt lở, sụt lún, đất đá tràn xuống gây chia cắt trên các tuyến đường huyết mạch.
Dù mưa đã cơ bản chấm dứt tại nhiều xã, phường của Hà Nội, tuy nhiên, mực nước sông Bùi vẫn tiếp tục biến đổi chậm. Dự kiến từ 10h đến 15h hôm nay (19-9) sẽ đạt đỉnh, sau xuống dần.
Hai ngày qua, trên địa bàn Hà Nội, mưa đã giảm, tuy nhiên, tại một số xã, phường ven sông vẫn ghi nhận tình trạng ngập lụt. Thành phố đang tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.
Mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng tại vị trí Km54+030 Quốc lộ 15C thuộc địa phận bản Khằm 1, xã Trung Lý với chiều dài 20m. Vị trí này sạt lở vào 1/3 mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.
Theo quan điểm của luật sư, trong vụ việc nam sinh bị nước cuốn xuống cống tử vong, cần phải làm rõ trách nhiệm của đơn vị được giao quản lý, duy trì hệ thống thoát nước, đặc biệt trong việc bảo đảm an toàn tại những vị trí có nguy cơ mất an toàn cho người dân. Do vậy, cơ quan điều tra cần vào cuộc để xác định trách nhiệm cụ thể trong vụ việc.
Mưa lớn kéo dài khiến đất đá tại nhiều khu vực ở Lào Cai bão hòa nước, xảy ra sạt lở, sụt lún, đá lăn, buộc chính quyền địa phương di dời 18 hộ dân với 65 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Tính đến 9h ngày 19/9, trên địa bàn xã Thạch Bình vẫn còn 194 hộ, 667 nhân khẩu bị chia cắt do mưa lũ.
Mùa lũ và những đợt triều cường hằng năm luôn là mối lo lớn đối với các vùng chuyên canh cây ăn trái giá trị cao. Trước nguy cơ ngập úng và rò rỉ đê bao, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Hưng khẩn trương gia cố hệ thống đê bao, cống đập, nạo vét các tuyến kinh rạch bồi lắng, quyết tâm bảo vệ an toàn diện tích sản xuất nông nghiệp trong các đợt triều cường, mưa lũ năm 2026.
Ngày 19/9, theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ), tại khu vực tỉnh Hòa Bình cũ, 599 hộ với 2.404 nhân khẩu thuộc 31 xã đã được di dời đến nơi an toàn nhằm phòng ngừa nguy cơ sạt lở đất, đá, lũ quét và các sự cố thiên tai do mưa lớn gây ra.
Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến mực nước dâng cao, ngập úng nhiều nơi trên địa bàn xã Hậu Lộc. Đứng trước nguy cơ mất trắng hơn 140 ha lúa mùa đang chín rộ, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng gồm 130 người tham gia gặt lúa giúp Nhân dân.
Thực hiện Công văn số 9322/VPCP-KGVX ngày 13/9/2026 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 6276/BGDĐT-HSSV ngày 15/9/2026 của BộGiáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường, UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường rà soát, xử lý các khu vực có nguy cơ mất an toàn; chủ động phương án đưa đón, hỗ trợ học sinh, nhất là trong mùa mưa lũ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường.
Sau khi nước rút, xã Thành Vinh đã huy động lực lượng dọn dẹp vệ sinh môi trường, sớm ổn định đời sống Nhân dân.
Sau những đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 14 đến 17-9, nhiều tuyến đường, khu dân cư và khu vực sản xuất trên địa bàn xã Hồng Vân vẫn khô ráo, giao thông thông suốt. Kết quả này cho thấy những giải pháp đầu tư, khơi thông dòng chảy, đặc biệt là việc đưa vào vận hành các trạm bơm dã chiến, đang từng bước nâng cao năng lực tiêu thoát nước trên địa bàn.
HNN - Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, Công an TP. Huế chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án ứng phó, bám sát địa bàn, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân khi xảy ra mưa lớn, lũ lụt, sạt lở.
HNN - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và nguy cơ mưa lũ trên địa bàn TP. Huế, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đường sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố chủ động huấn luyện, kiểm tra phương tiện, nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố trên sông, suối, ao, hồ.
Trước ảnh hưởng của các đợt mưa lớn vừa qua, một số khu vực trên địa bàn phường Hồng Hà (Hà Nội) xảy ra úng ngập cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
Hiện nay, lũ ở hạ lưu sông Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình), sông Bưởi (Thanh Hóa) xuống chậm và ở trên mức báo động 3, lũ hạ lưu sông Mã (Thanh Hóa) đang biến đổi chậm và ở trên mức báo động 1. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng dự báo, ngày và đêm nay (19/9) từ Nghệ An đến thành phố Huế sẽ có mưa lớn.
Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, lúc 7h sáng 19/9, mực nước sông Cầu Chày tại trạm thủy văn Xuân Vinh là 10,35m, trên báo động III là 0,35m.
Dự báo trong ngày 19 đến ngày 20/9, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 100mm.
Lũ hạ lưu sông Đáy duy trì trên BĐ3, sông Hoàng Long và Bưởi ở BĐ2-BĐ3; cảnh báo nguy cơ sạt lở, ngập úng vùng trũng thấp tại Bắc Bộ và Thanh Hóa trong 24 giờ tới.
Với phương châm “phòng là chính”, xã Đồng Lê đã tập trung rà soát, cập nhật các phương án ứng phó theo từng loại hình thiên tai, từng địa bàn, đồng thời chủ động chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống của thiên tai.
Việc sơ tán khẩn cấp được triển khai sau khi tại địa phương xảy ra hiện tượng lún, sụt đất sau mưa kéo dài, khiến một số nhà dân bị nứt, sụt, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến 79 hộ/454 nhân khẩu.
Trong 15 năm hoạt động, Phân bón Cà Mau (PVCFC) đã dành hơn 800 tỷ đồng cho các chương trình an sinh xã hội. Nguồn lực này được doanh nghiệp triển khai tại nhiều địa phương, tập trung vào hỗ trợ người dân, giáo dục, y tế và phát triển cộng đồng.
Sau mưa lũ, hàng tấn rác, củi và cây lớn phủ dọc các bãi tắm Sầm Sơn, chính quyền địa phương lập tức huy động lực lượng, phương tiện dọn sạch, phấn đấu trả lại bãi biển sạch đẹp trong ngày 19/9.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, lũ trên sông Yên và tình trạng ngập lụt tại nhiều khu dân cư, xã Nông Cống đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kịp thời hỗ trợ Nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Sau khi đạt đỉnh vượt mức báo động III, mực nước trên sông Nhuệ tại Hà Nội đang xuống dần. Nguy cơ ngập lụt tại các xã, phường ven sông được nhận định sẽ giảm đáng kể.
Ngày và đêm 19/9, nhiều khu vực trên cả nước có mưa rào và dông; trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Khu vực tỉnh Quảng Trị được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trên các sườn dốc, suối nhỏ trong 6 giờ tới kể từ ngày 19/09/2026.
Ngày 18-9, tại xã Trà Leng (TP Đà Nẵng), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức bàn giao “Nhà đồng đội” cho Thượng úy Hồ Văn Linh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Leng. Ngôi nhà giúp gia đình anh ổn định nơi ở, yên tâm công tác, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.
Các nước châu Á triển khai biện pháp chống nóng, tích trữ nước và bảo vệ mùa màng khi El Nino được dự báo mạnh lên, ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người.
Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa: Vào 1 giờ ngày 19/9, lũ trên sông Bưởi tại tại Kim Tân là 13,30m, trên báo động 3 là 1,30m; lũ trên sông Yên tại Chuối là 3,91m, trên báo động 3 là 0,41m.
Bên cạnh nỗ lực giữ gìn tuyến đường quang đãng, êm thuận, các sự việc đá văng gây hỏng phương tiện thời gian qua đặt ra bài toán về công tác bảo đảm an toàn trong quá trình duy tu, bảo dưỡng.
Do mưa lớn kéo dài trong mấy ngày qua khiến nền đất tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã bão hòa nước, gây sạt lở đất, sụt lún, đá lăn làm ảnh hưởng đến nhiều nhà dân. Từ chiều 17 đến đêm 18/9, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức di dời, sơ tán 18 hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn.
Do ảnh hưởng của mưa kéo dài nhiều ngày, mực nước nhiều hồ chứa thủy lợi trên địa bàn Hà Nội đang ở mức cao. Hàng chục hồ chứa đã vượt ngưỡng tràn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19.9, Bắc Bộ hửng nắng, có nơi mưa rào và dông. Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế duy trì mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục hình thái ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa dông, cục bộ mưa lớn.
Mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường vào bản Yên Hợp, xã Kim Phú (Quảng Trị) ngập sâu tới 2m, hơn 300 hộ dân bị chia cắt. Lực lượng quân sự địa phương phải sử dụng đò, thuyền để đưa người dân, giáo viên và cán bộ ra vào bản.
Hình thế gây mưa lớn ở Bắc Bộ suy yếu, mưa giảm đáng kể so với những ngày trước. Mưa dông chỉ còn ở vài nơi.
Ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ trên 70 mm; nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 80 mm trong 3 giờ. Chiều và đêm, mưa gia tăng ở Nam bộ và Lâm Đồng, cục bộ có nơi trên 80 mm.
Đến cuối chiều 18/9, mưa lũ khiến hơn 10.000 hộ dân tại Thanh Hóa còn bị ngập, hàng nghìn ha lúa, rau màu, mía cùng nhiều công trình thủy lợi, đê điều và giao thông bị ảnh hưởng...
Từ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, thu hoạch mùa vụ đến chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần tăng cường tình quân - dân, tạo thêm nguồn lực giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở.
Mưa lớn ở miền Bắc đã giảm về cơ bản song vẫn còn hàng chục điểm ngập úng, nhiều tuyến giao thông sạt lở nghiêm trọng...
Cơ quan khí tượng dự báo 2 ngày cuối tuần, TP.HCM có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 150 mm. Nam Bộ có nơi mưa trên 170 mm.
(PLVN) - Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ NN&MT vừa tổ chức, đại diện Cục Tài nguyên nước cho biết, dòng chảy trên một số lưu vực sông giai đoạn 2026 - 2027 được dự báo thiếu hụt 15 - 78% so với trung bình nhiều năm. Tình trạng thiếu nước có thể xảy ra trên diện rộng, đặc biệt nghiêm trọng tại miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương của Thanh Hóa ngập sâu, giao thông chia cắt, hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. LLVT tỉnh Thanh Hóa đã xuyên đêm cứu hộ, sơ tán nhân dân, vận chuyển nhu yếu phẩm, bảo vệ đê điều và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, góp phần giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.
Dự báo thời tiết hôm nay 19/9, Bắc Bộ giảm mưa nhưng một số nơi vẫn xuất hiện mưa rào và dông. Hà Nội có lúc mưa, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Trong khi đó, khu vực từ Nghệ An đến Huế cùng nhiều tỉnh Nam Bộ có nguy cơ mưa to, cục bộ mưa rất to.
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, mưa lớn diện rộng những ngày qua đã gây ngập lụt, sạt lở và thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ trên 70 mm; nguy cơ mưa cường suất lớn trên 80 mm trong 3 giờ. Nhiều vùng biển xuất hiện dông, lốc xoáy, gió giật cấp 7–8, sóng cao trên 2 m, đe dọa an toàn của các tàu thuyền hoạt động.
Ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm.
Dự báo thời tiết ngày 19/9/2026, miền Bắc kết thúc đợt mưa lớn, nắng xuất hiện trở lại, Hà Nội có nơi 34 độ. Từ Nghệ An đến Huế tiếp tục có mưa lớn; Nam Bộ mưa to đến rất to, tập trung chủ yếu vào chiều tối.
Địa hình đồi núi, nhiều đèo dốc và sông suối khiến giao thông ở Lâm Đồng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi bước vào mùa mưa bão. Nhận diện nguy cơ, đi đúng cách để mỗi hành trình được an toàn.
Mưa lớn kéo dài khiến đồi Lau Ván, bản Trí Nang, xã Linh Sơn (Thanh Hóa) xuất hiện vết nứt dài hơn 200m, đất đá sạt trượt xuống khu dân cư, buộc chính quyền di dời khẩn cấp 12 hộ dân.
Mưa lớn kéo dài những ngày qua gây sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Để bảo đảm an toàn cho người dân và duy trì giao thông thông suốt, các đơn vị quản lý đường bộ cùng chính quyền địa phương nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả.
Tối 18-9, theo thông tin từ Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, ngày 17-9, trên địa bàn phường Nguyễn Úy (Ninh Bình), mưa to làm ngập gần 4.800 nhà dân và 2 trường học, gây hư hại khoảng 12ha hoa màu, sạt 4 đoạn đê sông. Quân khu 3 đã điều động 771 bộ đội thường trực, dân quân tự vệ cùng phương tiện hỗ trợ 303 hộ/985 nhân khẩu đến nơi an toàn và tham gia khắc phục hậu quả.
Ngày 18/9, lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy đã đồng loạt đạt đỉnh và bắt đầu có xu hướng xuống chậm. Tuy nhiên, mực nước vẫn duy trì ở mức cao trên báo động 3, tiếp tục gây ngập lụt diện rộng tại nhiều khu vực dân cư ven sông, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Lũ sông Bùi, sông Đáy lên cao gây ngập nhiều khu dân cư, xã Phúc Sơn huy động hơn 600 cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia chống tràn, bảo vệ tính mạng, tài sản.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xảy ra mưa lớn, ngập lụt, làm gia tăng nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Trước tình hình này, các ngành chức năng phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phòng, chống dịch.
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, mưa lớn cùng mực nước các sông dâng cao đã gây ngập úng, chia cắt cục bộ tại nhiều địa phương. Tính đến chiều 18/9, toàn tỉnh có 144 trường ở cả 4 cấp học phải cho học sinh nghỉ hoặc chuyển sang dạy học trực tuyến.
Chiều 18/9, lũ trên nhiều sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn ở mức cao, trong đó sông Tích, sông Bùi (Hà Nội), sông Hoàng Long, sông Đáy (Ninh Bình), sông Bưởi, sông Cầu Chày và sông Yên (Thanh Hóa) đang trên mức báo động 3.
Ngày 18/9, mưa đã giảm trên hầu hết các xã, phường của Hà Nội tuy nhiên ngập lụt vẫn diễn ra tại nhiều địa bàn. Trước thực trạng trên, Thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, chiều 18/9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu kết nối với các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh tổ chức trao hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Mường Mít, xã Mường Than.
Mưa lớn Thanh Hóa và Nghệ An gây ngập sâu, sạt lở trên nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh. Riêng Thanh Hóa ghi nhận 43 vị trí ngập nước gây tắc đường, trong khi Nghệ An còn nhiều điểm ngập sâu trên các tuyến đường tỉnh.
Theo thông tin từ UBND xã Yên Khương, mặc dù Sở Xây dựng và xã đã huy động lực lượng nỗ lực giải toả ách tắc tại km 138+700 trên tuyến Quốc lộ do sạt lở đất tuy nhiên đến 21h đêm nay (18/9) vẫn chưa thể thông được tuyến.
Sau nhiều ngày chịu ảnh hưởng bởi dải hội tụ nhiệt đới gây mưa lớn diện rộng, đến chiều 18/9, mực nước trên các sông chính qua địa bàn tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt hạ xuống dưới mức báo động 1. Dù ngập úng diện rộng đã giảm, nhưng nguy cơ sạt lở đất vẫn còn tiềm ẩn.
Do mưa lũ, mực nước sông Đáy dâng cao, dòng chảy lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho phương tiện và hạ tầng. Sở Xây dựng Ninh Bình vừa thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa tại khu vực luồng sông Đáy có tình huống đột xuất.
Dự báo từ đêm 18/9 đến ngày 19/9/2026, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa 30 - 60 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.
Trong hai ngày 17-18/9, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 64, Trung đoàn 260, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân đã khẩn trương cơ động, phối hợp cấp ủy, chính quyền và các lực lượng địa phương thực hiện nhiệm vụ củng cố bờ đê Vàng chạy qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội.