Bám trụ giúp dân nơi 'rốn lũ'
Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương của Thanh Hóa ngập sâu, giao thông chia cắt, hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng. LLVT tỉnh Thanh Hóa đã xuyên đêm cứu hộ, sơ tán nhân dân, vận chuyển nhu yếu phẩm, bảo vệ đê điều và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, góp phần giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.
Vượt dòng nước xiết kịp thời cứu dân
Tại xã Kim Tân, chiếc xuồng máy rẽ nước tiến về khu dân cư ngập sâu. Hai bên là những ngôi nhà chỉ còn nhô lên khỏi mặt nước, nhiều tuyến đường quen thuộc đã biến thành những dòng nước. Trên xuồng, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Kim Tân tập trung quan sát, tìm đường tiếp cận những hộ dân cần hỗ trợ.

Ngày 18-9, đã có 8 chuyến hàng cứu trợ được vận chuyển đến hỗ trợ người dân vùng ngập lụt. Ảnh: KHÁNH TRÌNH
Trung tá Lưu Mạnh Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Kim Tân cho biết: Nước lên nhanh, chảy xiết, có điểm sâu hơn 3m; nhiều thời điểm không còn vật chuẩn để điều khiển xuồng. Trong vùng nước ngập còn có cột điện, bờ tường, công trình chìm dưới nước, đòi hỏi người điều khiển phải nắm chắc địa hình, luồng lạch và xử lý tình huống nhanh.
Một trong những chuyến xuồng để lại nhiều ấn tượng là hành trình đưa cụ bà Nguyễn Thị Nhuộm, 93 tuổi, ở thôn 2 Thành Tiến đi cấp cứu. Cụ bị tai biến, sốt cao, mê man bất tỉnh, trong khi gia đình neo người. Thượng úy Lê Huy Trường, Trợ lý Tác chiến, Ban CHQS xã Kim Tân trực tiếp chỉ huy tổ cứu nạn tiếp cận gia đình. Các anh đưa cụ Nhuộm lên xuồng, vượt gần 3km trong dòng nước xiết đến bến dã chiến, sau đó chuyển lên xe cấp cứu đưa tới Bệnh viện Đa khoa Thạch Thành.

Thượng úy Lê Huy Trường (ngoài cùng, bên phải) cùng tổ cứu nạn, cứu hộ đưa cụ Nguyễn Thị Nhuộm vượt lũ đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: MẠNH HÙNG
Không chỉ cứu người, xuồng của bộ đội còn giúp đưa lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm đến những khu vực bị chia cắt. Riêng ngày 18-9, Ban CHQS xã Kim Tân tổ chức 8 chuyến vận chuyển hàng hỗ trợ các hộ dân ở khu vực ngập sâu hơn 1m.
Đến 16 giờ ngày 18-9, mưa lũ làm 1.948 hộ với 7.973 nhân khẩu tại 14/20 thôn của xã Kim Tân bị ngập. Lực lượng chức năng tổ chức sơ tán tại chỗ 1.934 hộ với 7.908 nhân khẩu; 20 hộ với 65 nhân khẩu được sơ tán tập trung đến nơi an toàn. Hai điểm sạt lở ảnh hưởng đến 3 hộ với 16 nhân khẩu cũng đã được xử lý, sơ tán kịp thời.
Để ứng phó, Ban CHQS xã tổ chức 6 tổ với 24 cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng 6 thuyền hỗ trợ sơ tán nhân dân, vận chuyển nhu yếu phẩm; bố trí lực lượng tại 12 điểm đường ngập sâu, khu vực sạt lở để cảnh báo, ngăn người và phương tiện qua lại; đồng thời duy trì 6 tổ với 18 dân quân tuần tra, canh gác các vị trí đê xung yếu. Khi mực nước sông Bưởi dâng cao, tại tuyến đê tả xuất hiện sự cố lỗ rò ở chân đê. Chính quyền và lực lượng tại chỗ đã xử lý ngay từ giờ đầu bằng các biện pháp phù hợp. Đến nay, sự cố đã được xử lý ổn định, không phát sinh thêm.
Duy trì trực 24/24 giờ
3 ngày vật lộn với ngập lụt, đồng chí Nguyễn Thanh Hào, Chủ tịch UBND xã Kim Tân cho biết: Lực lượng lao động chính của nhiều gia đình đi làm ăn xa nên việc chủ động phòng, chống lũ ở địa phương gặp không ít khó khăn. Sự có mặt của bộ đội, công an chính quy tại cơ sở đã góp phần giúp địa phương xử lý các tình huống nhịp nhàng, hiệu quả. “Các phương án xử lý tình huống đã được huấn luyện, tập huấn kỹ, cùng với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ nên chúng tôi rất yên tâm”, Chủ tịch UBND xã Kim Tân cho biết thêm.

Nhiều địa phương vùng "rốn lũ" Kim Tân vẫn đang chìm trong nước. Ảnh: KHÁNH TRÌNH
Không chỉ ở Kim Tân, cán bộ, chiến sĩ LLVT còn hỗ trợ người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh. Tại xã Vân Du, khi nhận hàng tiếp tế từ bộ đội, ông Lê Quang Minh, ở thôn Tân Thành, nắm tay Thượng tá Trịnh Văn Nghĩa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã và nói lời cảm ơn. Với người dân trong vùng ngập, sự có mặt của bộ đội lúc này không chỉ là những thùng hàng cứu trợ mà còn giúp họ thêm yên tâm trong lúc khó khăn.
Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 13 đến 18-9, mưa lớn trên diện rộng, nước các sông dâng cao gây ngập nhiều khu dân cư, tuyến giao thông và diện tích sản xuất. Đến 9 giờ ngày 18-9, toàn tỉnh còn 11.148 hộ bị ngập; 7.616ha sản xuất nông nghiệp, 1.388ha nuôi thủy sản và 32ha muối bị ảnh hưởng. Nhiều vị trí trên quốc lộ, tỉnh lộ còn ngập, sạt lở, gây ách tắc giao thông.


Người già, trẻ nhỏ được bộ đội đưa đến vị trí an toàn. Ảnh: KHÁNH TRÌNH
Trước diễn biến của mưa lũ, các địa phương đã tổ chức sơ tán 1.810 hộ với 6.588 nhân khẩu tại 61 xã, phường đến nơi an toàn. Bộ đội thường trực, dân quân tự vệ và công an huy động gần 8.000 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia ứng phó, hỗ trợ nhân dân; 80 ô tô, 25 tàu, xuồng, 78 ca nô vượt sông nhẹ và 3 xuồng cao su được chuẩn bị, sẵn sàng cơ động đến các địa bàn bị ngập, chia cắt.
Khi nước rút, nhiệm vụ của bộ đội chuyển sang khắc phục hậu quả, vệ sinh nhà cửa, thu dọn bùn đất, khôi phục sản xuất. Tại một số khu vực, cán bộ, chiến sĩ lội trong nhà kính ngập nước để thu gom, cứu vớt nông sản; cùng người dân vận chuyển mì ăn liền, nước và nhu yếu phẩm.
Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Nước rút đến đâu tổ chức cho bộ đội giúp dân đến đó”. Do số hộ bị ảnh hưởng lớn, địa bàn rộng, lực lượng ưu tiên hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ neo người, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Mưa lũ chưa hoàn toàn đi qua. Nhiều khu vực của Thanh Hóa vẫn còn ngập sâu, nguy cơ sạt lở, chia cắt còn hiện hữu. Tại các xã, phường còn ngập, LLVT tỉnh tiếp tục duy trì trực 24/24 giờ, theo dõi diễn biến thiên tai, bố trí lực lượng tại các điểm xung yếu, sẵn sàng cơ động hỗ trợ nhân dân khi có tình huống phát sinh.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bam-tru-giup-dan-noi-ron-lu-1057504

