Mưa lũ cùng lượng nước sông dâng cao đã làm sạt trượt kéo dài dọc theo tuyến kè sông Đà. Đáng chú ý, mặt đường đã bị sạt lở ăn sâu vào tuyến đường nối tỉnh lộ 317G với chiều dài hơn 20m.
Mưa lớn kéo dài từ ngày 11 đến ngày 13-9 khiến khu vực 4 hộ dân với 23 nhân khẩu tại thôn Rabhượp (xã Tây Giang, TP Đà Nẵng) nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao.
Trước diễn biến sạt lở và mưa lũ phức tạp, UBND xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng đã di dời 13 hộ dân trong vùng nguy hiểm tại khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 đến nơi an toàn.
Mùa mưa bão chỉ mới bắt đầu, nhưng thời gian qua trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra không ít vụ sạt lở, gây chia cắt nhiều tuyến đường giao thông, buộc nhiều hộ dân phải di dời.
Sau những trận mưa lũ kéo dài, nguy cơ sạt lở tại nhiều khu vực miền núi Sơn La gia tăng. Tại xã Lóng Sập, lực lượng Công an cơ sở đã chủ động rà soát địa bàn, phối hợp chính quyền và người dân di dời các hộ nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.