Khéo dân vận, vững thế trận an ninh
Từ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ, thu hoạch mùa vụ đến chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần tăng cường tình quân - dân, tạo thêm nguồn lực giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở.
Đầu năm học mới, các lớp học ở Trường Tiểu học Nam Dương (xã Nam Dương) được chỉnh trang sạch đẹp với bàn ghế được xếp ngay ngắn, nền lớp sạch sẽ, sân trường không còn bùn đất. Ít ngày trước, do mưa lớn kéo dài khiến nước tràn vào trường, bùn đất phủ kín sân và nhiều phòng học. Để hỗ trợ nhà trường, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Lục Ngạn thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã huy động máy bơm, phương tiện chuyên dụng, nhân lực xử lý nước ngập, dọn bùn đất cùng giáo viên vệ sinh từng phòng học, hành lang, sân trường.

Lực lượng cảnh sát chữa cháy, cứu nạn (Công an tỉnh), quân đội hỗ trợ người dân ở xã Nam Dương bị ngập do mưa lũ dọn dẹp nhà cửa.
Đồng chí Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Dương cho biết, trong những thời điểm địa phương gặp khó khăn, nhất là khi mưa lũ xảy ra, lực lượng công an luôn chủ động có mặt, phối hợp hỗ trợ người dân và chính quyền. Từ việc cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai đến những công việc tại cơ sở, cán bộ, chiến sĩ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ với địa phương.
Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Lục Ngạn đóng chân trên địa bàn phường Phượng Sơn. Để gắn kết tình quân - dân, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ trong đội thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương thực hiện các hoạt động hỗ trợ người dân như: Thu hoạch nông sản, thủy sản, làm đường giao thông, dọn dẹp môi trường, cải tạo nhà ở... Trong những ngày mưa lũ, sự phối hợp càng rõ hơn khi lực lượng phải có mặt liên tục tại các khu vực bị ảnh hưởng, hỗ trợ người dân bảo vệ tính mạng, tài sản và khắc phục hậu quả.
Ngay trong đợt mưa lớn vừa qua, Công an xã Trường Sơn chủ động triển khai lực lượng, phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng hỗ trợ Nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Cán bộ Công an xã thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, rà soát khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh. Khi nước dâng cao, lực lượng trực tiếp xuống địa bàn hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, bảo vệ tài sản, dọn dẹp nhà cửa, khơi thông dòng chảy và cảnh báo tại những điểm ngập sâu
Tại xã Sa Lý, khi biết bà Trần Thị Cắc hoàn cảnh khó khăn ở thôn Đảng Trạm không thể gặt hết diện tích lúa chín trong thời gian ngắn, lực lượng Công an xã đã giúp bà Cắc hoàn thành việc thu hoạch, vận chuyển lúa chỉ trong một buổi sáng. Bà Trần Thị Cắc xúc động chia sẻ: “Nhà chỉ có một mình, 5 sào lúa đến kỳ thu hoạch mà tôi không biết phải xoay sở thế nào khi mưa bão. Được các đồng chí Công an xã đến giúp kịp thời tôi thấy yên tâm hơn”.
Những ngày đầu năm học mới, tại nhiều xã, phường, cán bộ, chiến sĩ công an tiếp tục đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trao đồ dùng học tập, tặng xe đạp, nhận đỡ đầu học sinh mồ côi, góp thêm điều kiện để các em đến trường. Được biết ngày 3/9, tại xã Đèo Gia, Công an xã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà cho em Từ Ngọc Châm, hoàn cảnh mồ côi. Đơn vị đã nhận đỡ đầu em từ tháng 7 năm nay. Khoản hỗ trợ không lớn nhưng đến đúng lúc, giúp em có thêm điều kiện chuẩn bị cho năm học mới, trở thành động lực để Châm vươn lên trong cuộc sống.
Từ sân trường Nam Dương sau lũ, những tuyến đường ngập ở Trường Sơn, cánh đồng Sa Lý đến những em nhỏ ở các xã, phường đang là "em nuôi", "con nuôi" của công an các đơn vị, địa phương đều trở thành câu chuyện đẹp, việc làm ý nghĩa, góp phần tạo nên sự gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Khi có sự hỗ trợ của người dân, công tác bảo đảm an ninh, trật tự thêm một cơ sở vững chắc. Từ đó, người dân chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng trong giải quyết vụ việc và cùng tham gia phòng ngừa vi phạm ngay từ khu dân cư.
Theo Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh, khi cán bộ, chiến sĩ hiểu được khó khăn của từng gia đình, công tác dân vận cũng trở nên cụ thể hơn, không chỉ dừng ở tuyên truyền, vận động mà được thể hiện bằng hành động. Thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục gắn công tác bảo đảm an ninh, trật tự với các hoạt động an sinh xã hội, chuyển đổi số và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc từ cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/kheo-dan-van-vung-the-tran-an-ninh-postid454638.bbg

