Căn cứ vào mực nước sông Nhuệ tại Đồng Quan hồi 18 giờ 50 phút ngày 19 tháng 9 năm 2026 là 4,35m (mực nước báo động II là 4,40m). Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội lệnh: Rút báo động II trên sông Nhuệ vào hồi 16 giờ 40 phút ngày 19 tháng 9 năm 2026
Sau khi đạt đỉnh vượt mức báo động III, mực nước trên sông Nhuệ tại Hà Nội đang xuống dần. Nguy cơ ngập lụt tại các xã, phường ven sông được nhận định sẽ giảm đáng kể.
Dù mưa đã cơ bản chấm dứt trên địa bàn Hà Nội, tuy nhiên, mực nước sông Nhuệ hiện nay vẫn trên mức báo động III (cấp báo động lũ cao nhất). Nguy cơ sự cố công trình hiện hữu, đe dọa khu vực trũng thấp, ven sông.
Áp lực chống lũ, tiêu úng đang dồn vào các sông nội địa, trong khi sông Hồng, sông Đà còn khả năng tiếp nhận nước. Hà Nội cần khai thác lợi thế này để giảm ngập lụt.
Sáng 17-9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã phát lệnh báo động lũ trên các sông Tích, Đáy, Nhuệ; trước đó, sông Bùi đã được đặt ở mức báo động 3.
Sáng 17/9, trước diễn biến mực nước tiếp tục dâng cao, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã phát lệnh báo động lũ trên các sông Tích, Đáy, Nhuệ; trước đó, sông Bùi đã được đặt ở mức báo động III.
Sáng 17-9, nước sông Nhuệ tại Đồng Quan dâng cao, đạt 4,42m, vượt mức báo động cấp II là 20cm. Để chủ động ứng phó, xã Ứng Hòa đã triển khai các biện pháp phòng, chống; đồng thời rà soát các công trình thủy lợi, trạm bơm và phương án tiêu thoát nước trên địa bàn.
Mưa lớn đêm 16, rạng sáng 17-9 khiến nhiều khu vực ven sông Nhuệ ngập úng, trong khi lũ sông Đáy ở mức cao, gây khó khăn cho việc tiêu thoát nước.