Từng có nhiều năm cống hiến trong ngành y và nhận nhiều bằng khen danh giá trong quá trình công tác, song những sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã khiến cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vướng vòng lao lí. Tại phiên phúc thẩm, dù đã hoàn tất khoản bồi thường hơn 108 tỷ đồng, bà Tiến vẫn bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị bác đơn xin hưởng án treo.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị cấp sơ thẩm tuyên 6 năm tù trong vụ án liên quan hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức. Sau khi khắc phục hơn 108 tỷ đồng, bà Kim Tiến được HĐXX phúc thẩm giảm một nửa mức án, lĩnh 3 năm tù.
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã được xét giảm từ 6 năm xuống 3 năm tù do khắc phục xong 108 tỷ đồng và nộp thêm 1,1 tỷ đồng hỗ trợ đồng nghiệp khắc phục.
Sau 2 lần tạm dừng tuyên án, chiều 7-10, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội mở lại phiên tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại 2 dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (tỉnh Ninh Bình).
Sau gần nửa tháng xem xét đơn kháng cáo, HĐXX phúc thẩm giảm án phạt tù cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm nhưng bác toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm bồi thường dân sự, gỡ phong tỏa tài sản.
Chiều 7/10, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội ra phán quyết với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm trong vụ “gây thất thoát, lãng phí” tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.
Theo Tòa phúc thẩm, quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế.
Chiều 7-10, Hội đồng xét xử phúc thẩm của Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã ra phán quyết với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm.
Hội đồng xét xử phúc thẩm ghi nhận cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nộp tiền khắc phục hậu quả vượt số tiền án sơ thẩm đã tuyên, nhưng không đủ điều kiện để được hưởng án treo nên tuyên giảm cho bị cáo Tiến từ 6 năm tù xuống 3 năm tù.
Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã quyết định giảm án cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến còn 3 năm tù giam. Trước đó, tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bà Tiến 6 năm tù.
Sau 2 lần tạm dừng tuyên án, chiều 7-10, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội mở lại phiên tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại 2 dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (tỉnh Ninh Bình).
Chiều 7-10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo liên quan xoay quanh sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức.
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được HĐXX phúc thẩm giảm 3 năm tù so với bản án sơ thẩm 6 năm tù, bà Tiến cũng đã khắc phục hơn 109 tỷ đồng.
Ghi nhận bà Nguyễn Thị Kim Tiến khắc phục xong 108 tỷ đồng và nộp thêm 1,1 tỷ đồng giúp các bị cáo khác, HĐXX phúc thẩm quyết định giảm án cho bà Tiến, từ 6 năm tù xuống còn 3 năm tù.
Theo kế hoạch, phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo của bà Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm diễn ra trong 2 ngày nhưng quá trình xét xử phát sinh nhiều tình tiết mới khiến phiên phúc thẩm kéo dài gần nửa tháng.
Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
Sau mỗi lần nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lại được đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giảm thêm trách nhiệm hình sự cho bị cáo.
Do tính chất phức tạp của vụ án, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài, sẽ ra phán quyết chiều 7/10.
Chiều 1/10, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tiếp tục xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.
Chiều 1/10, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tiếp tục sau khi tạm dừng tuyên án theo dự kiến chiều 30/9 vừa qua.
Sau khi nghe các bên trình bày, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã quyết định nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào chiều ngày 7-10.
Ngoài việc nộp hết số tiền 108,5 tỷ đồng như phán quyết của tòa án cấp sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tự nguyện nộp thêm 1,1 tỷ đồng để cùng các bị cáo khắc phục hậu quả. Do đó, bị cáo Tiến được Viện kiểm sát đề nghị giảm 2 năm tù, nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để được hưởng án treo.
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, được VKS đề nghị giảm 18-24 tháng tù so với mức án sơ thẩm.
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp khắc phục thêm 1,1 tỷ đồng như lời hứa trước đó và 8 đồng phạm cũng nộp thêm 20-200 triệu đồng.
Sau khi tạm dừng phần tuyên án vào chiều qua (30-9) để một số bị cáo tiếp tục khắc phục hậu quả, chiều 1-10, hội đồng xét xử thông báo, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, đã nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả.
Do cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được gia đình nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục hậu quả, đại diện VKS đề nghị HĐXX giảm án cho bị cáo từ 18-24 tháng tù nhưng không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo.
Ghi nhận cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nộp khắc phục thêm 1,1 tỷ đồng, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX giảm án đến 2 năm tù cho bị cáo; các bị cáo khác cũng được đề nghị giảm từ 6 tháng đến 4 năm, có người được đề nghị chuyển án tù thành án treo.
Trước giờ tuyên án phúc thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 7 bị cáo khác trong vụ án đã nộp thêm tổng cộng hơn 1,7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp thêm 1,1 tỷ đồng để khắc phục chung cho thiệt hại của vụ án. Trước đó, Tòa phúc thẩm cũng ghi nhận bà hoàn thành nghĩa vụ dân sự 108 tỷ đồng do tòa sơ thẩm tuyên.
Chiều 30/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã quyết định tạm dừng tuyên án phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 do một số bị cáo muốn có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.
Trong phiên tòa hôm nay, có 8 trong tổng số 10 bị cáo trong vụ án thất thoát lãng phí tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức kiến nghị tạm dừng phiên tòa để chuẩn bị thêm tiền khắc phục hậu quả. Luật sư cho biết, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nộp 1,1 tỷ đồng giúp các bị cáo.
Luật sư của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trình bày thân chủ của mình mong muốn cùng các bị cáo khác trong vụ án khắc phục hậu quả, cụ thể, bị cáo Kim Tiến sẽ nộp thêm 1,1 tỷ đồng.
Ngày 30-9, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm trong vụ án liên quan 2 dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Trước khi Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án, luật sư của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, bị cáo Tiến muốn nộp thêm ngay số tiền 1,1 tỷ đồng để cùng các đồng nghiệp khắc phục hậu quả.
Trước giờ tuyên án, luật sư của bà Nguyễn Thị Kim Tiến có mặt tại phiên tòa cho hay, thân chủ mong muốn nộp thêm 1,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Trước đề nghị được nộp thêm tiền khắc phục hậu quả của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm, tòa cấp phúc thẩm đã tạm dừng việc tuyên án theo kế hoạch để các bị cáo cùng người thân thực hiện “trong khả năng”.
Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết gia đình bị cáo sẽ nộp thêm 1,1 tỷ đồng để hỗ trợ khắc phục hậu quả cho các bị cáo khác.
Sau 7 ngày xem xét kháng cáo, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm TAND Tối cao chưa thể ra phán quyết với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và đồng phạm do một số bị cáo và luật sư kiến nghị tạm dừng phiên tòa để các bị cáo có thêm thời gian lo tiền khắc phục hậu quả.
Sau khi bị phạt 6 năm tù, bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) kháng cáo xin hưởng án treo và xin giảm nhẹ trách nhiệm bồi thường. Tại phiên phúc thẩm, Viện Kiểm sát đã đề nghị giảm cho bà Tiến 6 tháng tù và ghi nhận bà khắc phục xong 108 tỷ đồng.
Sáng 26/9, đại diện Viện Kiểm sát trình bày quan điểm giải quyết các kháng cáo trong phiên xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.
Sau 1 ngày xét hỏi, sáng 26-9, đại diện Viện kiểm sát đã công bố quan điểm giải quyết kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế.
Sáng 26/9, sau một ngày xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát công bố quan điểm giải quyết kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Sau 1 ngày xét hỏi, sáng 26-9, đại diện Viện kiểm sát đã công bố quan điểm giải quyết kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế.
Viện kiểm sát xác định, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) đã nộp đủ số tiền bị tuyên phải khắc phục hậu quả vụ án là 108 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Tiến có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được đề nghị giảm án từ 6-12 tháng tù.
Sáng 26-9, phiên tòa xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 bước vào phần tranh luận.
Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử giảm án cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ 6 tháng đến 1 năm tù.
Tại phần xét hỏi ở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo, đa số các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm đúng như bản án sơ thẩm quy kết, không kêu oan mà đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cũng như trách nhiệm dân sự.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế) cho rằng thân chủ khắc phục xong hơn 29 tỷ đồng nhưng không được đề nghị giảm án là thiệt thòi, Viện Kiểm sát đối đáp đã nêu lý do.
Chiều 25-9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo liên quan, do để thất thoát lãng phí hơn 803 tỷ đồng tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.
Tòa phúc thẩm công bố các tài liệu cho thấy, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp khắc phục 108 tỷ đồng trong vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.
Tại phiên tòa phúc thẩm, chủ tọa cho biết cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong hậu quả vụ án. Các cán bộ và nhiều đơn vị thuộc Bộ Y tế có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bà Tiến.
Sau khi nộp khắc phục 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến được Viện kiểm sát đề nghị giảm án từ 6 tháng đến 1 năm tù. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, bà Tiến không đủ điều kiện để hưởng án treo.
Sáng 25-9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo hoặc giảm trách nhiệm bồi thường dân sự của các bị cáo trong vụ án sai phạm tại 2 dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Tại phiên tòa phúc thẩm, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến xin xét xử vắng mặt vì đang điều trị bệnh tại TP Hồ Chí Minh nên “không thể di chuyển”. Bị cáo Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế) cũng vắng mặt vì lý do sức khỏe.
Hôm nay 25-9, Tòa phúc thẩm – Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội mở phiên toà phúc thẩm xem xét kháng cáo đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo liên quan.
Sáng 25/9, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội đã mở phiên xét xử phúc thẩm bà Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 ở Ninh Bình. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 26/9.
Sáng 25/9, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo hoặc giảm trách nhiệm bồi thường dân sự của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại các Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.
Các bị cáo được dẫn giải tới TAND tối cao tại Hà Nội vào sáng nay. Hai bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến và Nguyễn Doãn Tú xin vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm.
Sáng nay (25/9), Tòa phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại các dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2. Tuy nhiên, vì lý do sức khoẻ cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã không thể có mặt tại phiên tòa.
Sáng 25-9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo hoặc giảm trách nhiệm bồi thường dân sự của các bị cáo trong vụ án sai phạm tại 2 dự án cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Sáng 25/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm.
Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và những người liên quan, chủ tọa cho biết bà Tiến có đơn xin xét xử vắng mặt do đang điều trị tại bệnh viện.
Cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin hưởng án treo nhưng xin vắng mặt tại phiên toà phúc thẩm với lý do đang điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM.
Hôm nay (25-9), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên toà phúc thẩm xem xét kháng cáo đối với cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo liên quan.
Sau phiên sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) cùng 9 đồng phạm có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xin giảm trách nhiệm hình sự.
Hôm nay (25/9), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo khác.
Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) là người duy nhất phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ án của bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Quá trình triển khai cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức xảy ra nhiều sai phạm, khiến dự án đình trệ, kéo dài, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng. Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị xác định đã nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới.
Với cáo buộc gây thiệt hại hơn 800 tỷ đồng tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, bà Nguyễn Thị Kim Tiến bị cấp sơ thẩm buộc bồi thường 108 tỷ đồng. Tòa cấp phúc thẩm căn cứ vào hồ sơ ghi nhận đến nay cựu Bộ trưởng Bộ Y tế đã khắc phục xong.
Theo thông báo của Hội đồng xét xử phúc thẩm, bà Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) phải điều trị bệnh tại một bệnh viện nội trú ở TP HCM, bà không đủ điều kiện sức khỏe tham dự phiên tòa nên có đơn xin xét xử vắng mặt.
Sau phiên sơ thẩm, bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 đồng phạm đều có đơn kháng cáo xin Tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo và xem xét giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.