Giá cà phê trong nước hôm nay (3/10) đồng loạt giảm 800 đồng/kg so với ngày hôm trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.200 - 94.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không ghi nhận biến động mới, duy trì trong khoảng 136.500 - 140.500 đồng/kg.
Giá cao su thế giới hôm nay (3/10) tiếp tục tăng trên các sàn giao dịch, trong đó sàn SHFE dẫn đầu với mức tăng 3,78 - 3,80%. Các hợp đồng tại sàn cũng SGX đồng loạt nhích lên; sàn TOCOM ghi nhận kỳ hạn tháng 11 tăng 2,89%. Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục ổn định.
Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình – doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn - bị xử phạt tổng cộng 157,5 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
NamABank ghi nhận hơn 4.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng đầu năm, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.
Giá xăng dầu hôm nay 3/10/2026: WTI giảm hơn 2%, Brent hạ nhẹ nhưng vẫn trên 102 USD/thùng; giá bán lẻ trong nước giữ mức áp dụng từ chiều 1/10.
Giá cà phê hôm nay 3/10/2026 tại Tây Nguyên giảm 800 đồng/kg, dao động 93.200–94.000 đồng/kg; Arabica giảm hơn 1%, còn Robusta kỳ hạn gần nhích nhẹ.
Giá cà phê hôm nay 3.10.2026 giảm 800 đồng/kg tại các vùng trọng điểm, đưa mức bình quân xuống 93.900 đồng/kg; cao nhất còn 94.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay 3.10.2026 tiếp tục ổn định tại các vùng trọng điểm, dao động 136.500 – 140.500 đồng/kg, trong đó Đắk Nông giữ mức cao nhất.
Con trai ông Trần Đình Long lần thứ hai đăng ký mua cổ phiếu trong năm 2026, khi thị giá HPG về mức thấp nhất trong hơn một năm qua.
Theo Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, thị trường đang chuyển sang những sản phẩm có giá trị sử dụng thực và tạo ra dòng tiền, thay vì “lướt sóng” kiếm lời ngắn hạn như trước kia.
Thị trường tuần 28/9-2/10/2026 có 5 phiên liên tiếp giảm điểm với áp lực bán tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Kết tuần VN-Index giảm 2,66% về mức 1.737,71 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng thị trường trong tuần tiêu cực, hầu hết các nhóm ngành đều chịu áp lực điều chỉnh.
Sau 5 phiên giảm sàn liên tiếp từ ngày 28-9 đến 2-10, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) đã yêu cầu Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) giải trình về diễn biến giá cổ phiếu.
PNJ đưa ra nhiều nguyên nhân để lý giải việc giảm sàn cổ phiếu 5 phiên liên tiếp.
Sau 5 phiên liên tiếp giảm hết biên độ, PNJ cho rằng diễn biến cổ phiếu chịu tác động từ nhiều yếu tố, từ xu hướng điều chỉnh của thị trường, thay đổi tỷ lệ cho vay ký quỹ tại một số công ty chứng khoán đến chuỗi thông tin được doanh nghiệp công bố dồn dập trong tháng 9.
Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch với sắc đỏ chiếm ưu thế. Dù một số cổ phiếu vốn hóa lớn nâng đỡ chỉ số, áp lực bán vẫn lan rộng. Đáng chú ý, gần 300 cổ phiếu niêm yết trên HNX cũng sẽ có thay đổi lớn về nơi giao dịch trong thời gian tới.
Chứng khoán thế giới ngày 2/10 diễn biến phân hóa. Hong Kong (Trung Quốc) giảm mạnh sau kỳ nghỉ, Nhật Bản điều chỉnh gần 1%, trong khi thị trường Đài Loan (Trung Quốc) nhích tăng. Chứng khoán châu Âu hồi phục khi lợi suất trái phiếu hạ nhiệt, còn Phố Wall chờ báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ.
Thị trường nông sản xuất khẩu ngày 2/10 ghi nhận diễn biến phân hóa. Robusta kỳ hạn gần giữ trên 3.400 USD/tấn nhưng các hợp đồng giao xa điều chỉnh giảm; hồ tiêu Việt Nam duy trì mặt bằng chào bán ổn định, trong khi giá gạo xuất khẩu ít biến động. Hạt điều tiếp tục cho thấy xu hướng tăng giá trị dù lượng xuất khẩu giảm nhẹ.
VN-Index khép lại phiên 2/10 tại 1.737,71 điểm, giảm 11,59 điểm. Chỉ số hồi lên trên tham chiếu trong phiên chiều nhưng không giữ được sắc xanh, trong khi khối ngoại bán ròng khoảng 3.300 tỷ đồng, tập trung lớn tại PNJ và HDB.
Trong một tuần qua, giá cổ phiếu của PNJ đã mất khoảng 30%. Còn tính trong một quý gần nhất, mức giảm lên tới 63%.
Ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, đăng ký mua thêm 50 triệu cổ phiếu HPG. Quy mô giao dịch ước tính vượt 1.000 tỷ đồng.
Chiều ngày 2/10/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã tổ chức Hội nghị Thành viên năm 2026. Tại hội nghị, các ý kiến phát biểu đều đánh giá vai trò tích cực của các thành viên thị trường đã góp phần tích cực vào kết quả nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt Công ty cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình tổng cộng 157,5 triệu đồng do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Giá vàng giảm đang kích thích nhu cầu mua tại Ấn Độ, Trung Quốc và một số trung tâm giao dịch châu Á, dù nhà đầu tư vẫn chờ thêm những đợt điều chỉnh sâu.
Ông Trần Vũ Minh - con trai tỷ phú Trần Đình Long - vừa đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG. Đây là lần thứ hai trong năm con trai chủ tịch Hoà Phát muốn mua lượng lớn cổ phiếu.
Áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến VN-Index tiếp tục giảm điểm, dù lực cầu bắt đáy đã xuất hiện. Thanh khoản cải thiện nhưng khối ngoại bán ròng mạnh, trong khi dòng tiền phân hóa và tâm lý thận trọng khiến triển vọng hồi phục tuần tới còn chưa rõ nét.
VN-Index giảm 11,59 điểm ngày 02/10, nối dài chuỗi đi xuống. Ngân hàng chịu sức ép, trong khi công nghệ, logistics và điện chưa tạo được lực đỡ.
Gói thầu: Nhập khẩu than đợt 13 năm 2026 (NK13/2026). Package: Import of coal for the thirteenth time in 2026 (NK13/2026).
Phiên giao dịch ngày 2/10, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục giảm 0,66%, xuống 1.737,71 điểm, trong bối cảnh nhiều nhóm cổ phiếu chịu áp lực bán. Nhóm năng lượng giảm 2,35%, chứng khoán giảm 2,23% và ngân hàng giảm 1,27%, trong khi bất động sản tăng 0,87%.
Phiên giao dịch cuối tuần 2-10 tiếp tục diễn ra trong trạng thái tiêu cực khi VN-Index giảm 11,59 điểm, xuống 1.737,71 điểm. Sắc đỏ bao phủ phần lớn nhóm vốn hóa lớn, trong khi khối ngoại đẩy mạnh bán ròng hơn 3.360 tỷ đồng.
Chứng khoán hôm nay 2/10/2026 tiếp tục ghi nhận lực bán gia tăng khiến VN-Index giảm thêm 11,59 điểm (-0,66%), đóng cửa tại 1.737,71 điểm.
Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên cuối tuần, khi sắc đỏ chiếm ưu thế và khối ngoại duy trì bán ròng mạnh.
Phiên hôm nay, VN-Index tiếp tục giảm 5 phiên liên tiếp, "bay" 11,59 điểm về dưới ngưỡng 1.750 điểm.
VietinBank mới bán được 32,1% lượng cổ phần Cảng Hải Phòng đưa ra đấu giá, thu về hơn 89 tỷ đồng, trong khi hơn 4,7 triệu cổ phiếu vẫn chưa tìm được người mua.
Cổ phiếu PNJ chứng kiến nỗ lực "giải cứu" trong phiên và có thời điểm lấy lại sắc xanh. Tuy nhiên, sự áp đảo về nguồn cung vẫn khiến PNJ đóng cửa phiên 2/10 ở mức giá sàn.
Với phiên giảm 11,59 điểm hôm nay, VN-Index đã có trọn 1 tuần giảm điểm và bị khối ngoại bán ròng. Hôm nay, khối này đã bán ròng tới gần 3.400 tỷ đồng, trong đó tập trung bán PNJ và HDB.
Hội đồng quản trị Hãng hàng không quốc gia Thái Lan (Thai Airways) ngày 2/10 đã quyết định sa thải Tổng Giám đốc Chai Eamsiri do yếu kém trong quản lý, dẫn đến tình trạng xáo trộn lịch bay và dồn ứ hành lý nghiêm trọng trong đợt mưa lũ bắt đầu từ ngày 25/9.
Hơn 76 triệu cổ phiếu PNJ được khớp lệnh trong phiên giao dịch ngày 2/10, mức cao nhất kể từ khi niêm yết, nhưng lực cầu bắt đáy vẫn không thể giúp mã này thoát giá sàn. Trong khi đó, VN-Index tiếp tục giảm phiên thứ năm liên tiếp.
GELEX Electric dự kiến đổi tên thành GELEX Industries, đồng thời mở rộng ngành nghề sang công nghiệp, nguyên vật liệu, công nghệ và hạ tầng số.
VN-Index giảm 11,59 điểm trong phiên 2/10, xuống 1.737,71 điểm khi áp lực bán lan rộng, trong khi khối ngoại bán ròng hơn 3.361 tỷ đồng.
Nỗ lực đẩy VIC lên đỡ điểm cho VNI cũng không cải thiện được giao dịch, lại thêm gần 140 cổ phiếu nữa giảm giá quá 1% hôm nay. Chỉ số từ từ trượt dốc nhưng cổ phiếu đang tổn thương nặng hơn và nhanh hơn.
Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng phiên thứ 7 trên sàn HOSE, trong đó cổ phiếu PNJ bị bán ròng khoảng 1.300 tỷ đồng.
Chứng khoán châu Á đa phần giảm điểm trong phiên 2/10. Tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép nặng nề từ đà tăng vọt của giá dầu trong khi thận trọng chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ.
Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (mã chứng khoán HTC) vừa thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền mặt.
Thị trường chứng khoán ngày 2/10 tiếp tục diễn biến kém tích cực sau phiên giảm hơn 19 điểm trước đó. Áp lực bán tập trung ở nhóm tài chính, bất động sản và các mã riêng lẻ như PNJ, PET.
Đà phục hồi của VIC tiếp nối khá ấn tượng trong phiên chiều đã giúp VN-Index tránh khỏi một phiên lao dốc không phanh. Tuy nhiên sự tỏa sáng đơn lẻ của trụ này không giúp được phần còn lại của thị trường, cổ phiếu vẫn sụt giảm chóng mặt trên diện rộng.
Bitcoin khép lại quý III/2026 với mức tăng gần 43%, vượt trội so với các kênh đầu tư phổ biến hiện nay như vàng chỉ tăng khoảng 4%, còn VN-Index giảm gần 5% trong giai đoạn này.
HOSE vừa điều chỉnh hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm đối với 10 mã cổ phiếu, trong đó 4 mã được nâng hạn mức và 6 mã bị điều chỉnh giảm.