(Chinhphu.vn) – Sáng 20/9, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phiên giải trình làm rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý đối với các vấn đề đang đặt ra...
Nhiều vấn đề về nhà giáo, phân luồng, thi cử, tuyển sinh và AI được yêu cầu làm rõ tại Phiên giải trình.
Sáng 20/9, tại trụ sở Quốc hội, Uỷ ban Văn hoá và Xã hội tổ chức phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực GD-ĐT.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình hành động về tăng cường kỷ cương; xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục, xác lập những yêu cầu, giá trị và chuẩn mực cần được thực hiện nhất quán trong toàn ngành ngay từ năm học 2026-2027.
Sáng 20/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội tổ chức phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự và phát biểu chỉ đạo.
Sáng 20/9, tại Phiên giải trình của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tập trung làm rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý đối với 5 nhóm vấn đề trong thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định tiếp tục giữ ổn định kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đã trình Thủ tướng đề án tổ chức thi trên máy tính theo lộ trình.
Thiếu sách giáo khoa, chính sách đối với nhà giáo, thi tốt nghiệp THPT và nhiều vấn đề giáo dục sẽ được Bộ trưởng GD&ĐT giải trình, làm rõ tại phiên làm việc sáng 20-9.
Lớp 12A3 của Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ có thủ khoa khối D01 toàn quốc, thủ khoa đầu vào các trường đại học và hàng chục học sinh đạt điểm SAT, IELTS cao.
Sáng 20/9, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã tổ chức Phiên giải trình đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo sau gần 9 tháng các luật và nghị quyết mới có hiệu lực thi hành.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất danh mục phương thức xét tuyển đại học năm 2027 chỉ còn 11 phương thức, thay vì 19 phương thức như hiện nay. Đáng chú ý, mỗi ngành, chương trình đào tạo được sử dụng tối đa 3 phương thức từ năm 2027 và dự kiến chỉ còn 1 phương thức từ năm 2028.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục không chạy theo thành tích, không áp chỉ tiêu điểm số, đồng thời cắt giảm hồ sơ, cuộc thi và công việc ngoài chuyên môn để giáo viên tập trung dạy học.
Đề xuất bỏ điểm cộng IELTS, giải học sinh giỏi từ 2027 đặt ra câu hỏi về quyền lợi và sự công bằng trong xét tuyển đại học.
Ngày 20/9, hơn 5.100 thí sinh chính thức làm bài thi văn bằng 2 Công an năm 2026 trên máy tính. Thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian theo quy định. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau giờ bắt đầu làm bài của ca thi sẽ không được dự thi.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu toàn ngành xây dựng môi trường giáo dục trung thực, thực chất, không chạy theo thành tích, không đánh đổi chất lượng lấy các chỉ tiêu hình thức. Việc dạy, học, thi và đánh giá phải phản ánh đúng năng lực người học, đồng thời giảm áp lực hồ sơ, phong trào và công việc ngoài chuyên môn đối với giáo viên.
Sáng 20/9, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội sẽ tổ chức phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.
Chương trình hướng tới xây dựng môi trường giáo dục trung thực, liêm chính, giảm áp lực, nâng cao chất lượng từ năm học 2026-2027 đến 2035.
HNN - Để hoàn thiện dự thảo về chính sách thu hút nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao cho Huế giai đoạn 2026 - 2030, ngày 15/9/2026, Sở Nội vụ ban hành văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình biên chế, số lượng người làm việc và yêu cầu của vị trí việc làm để đăng ký nhu cầu thu hút.
Thay đổi cách học ngay sau buổi đầu tiên, sau 4 năm, Lê Nguyễn Ngọc Vũ tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội với điểm tuyệt đối, có ba huy chương Olympic cơ học.
Nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục nhân dân quan tâm được Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn báo cáo, làm rõ tại Phiên giải trình do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tổ chức sáng nay, 20/9 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Tối 19-9, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tổ chức Ngày hội vinh danh thủ khoa và chào đón tân sinh viên khóa 2026 - BK START 2026 với hơn 4.000 tân sinh viên.
Bộ GD&ĐT yêu cầu cán bộ quản lý chịu trách nhiệm về tính trung thực, khách quan của kết quả đánh giá, thi cử; không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số và tỷ lệ học sinh khá, giỏi cho giáo viên.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các cơ sở giáo dục không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỷ lệ học sinh khá, giỏi cho giáo viên; rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hội thi, phong trào hình thức gây áp lực thành tích, hướng tới môi trường “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật”.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn sẽ giải trình nhiều vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm, trong đó có kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học và chính sách đối với nhà giáo.
Tối 19-9, Bộ GD-ĐT cho biết, bộ đã ban hành Chương trình hành động về tăng cường kỷ cương; xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục.
Bộ GD-ĐT vừa ban hành chương trình hành động về tăng cường kỷ cương; xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chương trình hành động về tăng cường kỷ cương; xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục. Trong đó, Bộ yêu cầu không chạy theo thành tích, không đánh đổi chất lượng thực chất lấy các chỉ tiêu hình thức; từng bước xây dựng môi trường “dạy thật, học thật, thi thật, đánh giá thật” trong toàn ngành.
Với bề dày hơn 50 năm hình thành và phát triển, Trường THPT Phú Quốc đang từng bước khẳng định vai trò là một trong những cơ sở giáo dục quy mô lớn trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường đang đẩy mạnh chuyển đổi số, giáo dục STEM, ngoại ngữ, hướng nghiệp và phát triển kỹ năng cho học sinh, qua đó góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển mới của địa phương.
Hướng nghiệp và phân luồng là hoạt động tất yếu trong quá trình phát triển giáo dục, song điều quan trọng là phải quan tâm đến hiệu quả thực chất.
Từ tháng 9/2026, Bộ GD&ĐT yêu cầu không giao chỉ tiêu áp đặt về điểm số, tỷ lệ học sinh khá, giỏi cho giáo viên để khắc phục bệnh thành tích.
Cắt giảm thủ tục, không điều động việc ngoài chuyên môn giúp giáo viên dành trọn tâm sức cho nghiên cứu và giảng dạy.
Hơn 4.000 tân sinh viên Trường Đại học KHXH&NV và Nhân văn TPHCM nhận “bài tập về nhà” với hạn nộp sau 4 năm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chương trình hành động về tăng cường kỷ cương; xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chương trình hành động về tăng cường kỷ cương; xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục.
Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn sẽ giải trình nhiều vấn đề liên quan giáo dục và đào tạo, trong đó có kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, chính sách với nhà giáo.
Kỳ thi văn bằng 2 Công an năm 2026 lần đầu tiên được tổ chức trên máy tính sẽ diễn ra vào ngày 20/9 với sự tham gia của hơn 5.100 thí sinh. Mục tiêu của các học viện là tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, khách quan.
Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình hành động, tăng cường kỷ cương; xây dựng văn hóa trung thực, liêm chính và thực chất trong các hoạt động giáo dục.
Bộ GD-ĐT vừa công bố Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT Quy định Danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, được áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ ngày 01/1/2027. Trong đó nhiều ngành được bổ sung ngành mới, đổi tên, chuyển vị trí hoặc loại bỏ ngành trong Danh mục ngành.
Nhiều chuyên gia đồng tình bỏ điểm cộng IELTS để hạn chế việc một năng lực được ghi nhận nhiều lần, hạn chế lạm dụng, chạy đua săn điểm cộng và bất công bằng.
Phiên giải trình tập trung vào một số nội dung trọng tâm về đội ngũ nhà giáo, công tác phân luồng, hỗ trợ người học, đổi mới công tác kiểm tra, thi cử.
Ngày 19/9, Trường đại học Phan Thiết tổ chức lễ Tổng kết năm học 2025-2026 và chào đón tân sinh viên. Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
Nhiều chuyên gia đồng tình bỏ điểm cộng IELTS trong xét tuyển đại học, nhưng cho rằng cần tiếp tục ghi nhận thành tích học sinh giỏi theo cách phù hợp, tránh “tính hai lần” một năng lực và cần có lộ trình chuyển tiếp.
Sáng 19/9, Trường Đại học Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm học 2025 - 2026 và chào mừng năm học mới 2026 - 2027.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học, trong đó điểm đáng chú ý nhất là việc giới hạn mỗi trường đại học chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh và mỗi ngành chỉ dùng duy nhất 1 phương thức. Thay đổi mang tính bước ngoặt này nhằm hướng tới sự tinh gọn, minh bạch và tạo cơ hội công bằng cho mọi thí sinh.
Đề xuất bỏ điểm cộng khiến nhiều học sinh có chứng chỉ IELTS, giải thưởng và thành tích băn khoăn. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định đây là bước đi cần thiết.
Chọn theo học ngành kỹ thuật, cô gái Phạm Minh Trang (cựu học sinh Trường THPT Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) không nghĩ mình trở thành thủ khoa đầu vào toàn khóa của Trường ĐH Xây dựng Hà Nội năm 2026.
Thời gian qua, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn và các cơ sở đào tạo đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp giúp nâng cao chất lượng đào tạo lái xe trên địa bàn.
Lộ trình dự kiến cắt giảm số lượng phương thức tuyển sinh đại học (ĐH) từ tối đa 3 phương thức cho mỗi ngành vào năm 2027 xuống còn duy nhất 1 phương thức vào năm 2028 đang tạo ra tranh luận.
Trong màu áo của "chiến sĩ sao vuông”, thời gian qua, hai anh em ruột Mông Hải Quân và Mông Thị Nhật Lệ, chiến sĩ Trung đội Dân quân thường trực, Ban CHQS xã Đắk Sắk (Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng) luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, là tấm gương sáng để đồng đội noi theo. Vừa là đồng chí, vừa là anh em, quá trình học tập, công tác và cả trong cuộc sống thường ngày, Hải Quân và Nhật Lệ luôn quan tâm, động viên nhau cùng tiến bộ.
Tuyển sinh đại học năm 2027 dự kiến có nhiều thay đổi khi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất thu gọn số phương thức xét tuyển. Mục tiêu là đơn giản, minh bạch và công bằng hơn, nhưng thời điểm áp dụng cũng đang đặt ra những băn khoăn khi học sinh lớp 12 chỉ còn chưa đầy một năm trước kỳ tuyển sinh.
Chiều 18-9, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) và Trường Đại học Luật TPHCM (ULAW) tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.
Chiều 17/9, Ban lãnh đạo Công ty CP Tiền Phong có buổi làm việc với đoàn đại biểu Đại học Từ Tế (Đài Loan, Trung Quốc) và lãnh đạo Trường Cao đẳng Y Dược và Kinh tế Công nghệ, trao đổi về các định hướng hợp tác trong giáo dục, đào tạo, y tế, hoạt động cộng đồng và giao lưu quốc tế.
Từ năm 2027, thí sinh dự kiến không còn được cộng điểm xét tuyển từ chứng chỉ IELTS, giải học sinh giỏi hay các thành tích, năng khiếu do trường đại học tự quy định. Thay đổi được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất nhằm hạn chế chênh lệch cơ hội và đưa việc đánh giá năng lực về đúng vai trò trong tuyển sinh.
Những con số tăng trưởng đột biến về lượng hồ sơ IELTS tại các trường đại học cho thấy cuộc đua chứng chỉ đang tạo áp lực lớn lên kỳ tuyển sinh đại học. Đề xuất bỏ điểm cộng từ chứng chỉ ngoại ngữ và giải học sinh giỏi là bước đi cần thiết nhằm chấm dứt lạm phát điểm chuẩn, giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh.
Ngày 18/9, tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba trong lễ kỷ niệm 20 năm phát triển các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và POHE ( giai đoạn năm 2006-2026).
Bỏ ra hơn 20 triệu cho khóa học IELTS kéo dài 6 tháng, Thanh Huyền hụt hẫng khi hay tin có thể sẽ không còn được cộng điểm khi sở hữu chứng chỉ này.
Không ít học sinh lớp 12 đã dành thời gian, tiền bạc để thi IELTS, SAT... nhằm tăng cơ hội vào đại học, nên lo lắng, hụt hẫng khi Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ cộng điểm năng lực ngoại ngữ trong mùa xét tuyển đại học năm 2027.
Ngày 18/9, Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TPHCM tổ chức lễ khai giảng năm học mới, đón 282 tân sinh viên khóa 1.
Ngày 18-9, Trường Cao đẳng nghề số 21 tổ chức khai giảng các lớp cao đẳng, trung cấp đợt 2 - 2026 và khai mạc các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý, y tá thôn, bản cho học viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Sáng 18/9/2026, Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Đây là Lễ khai giảng khóa đào tạo trình độ đại học chính quy đầu tiên tại Phân hiệu, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác đào tạo nguồn nhân lực pháp luật cho ngành Kiểm sát.
Bộ GD&ĐT đề xuất không cho các trường tự quy định điểm cộng các chứng chỉ, thành tích khác trong tuyển sinh đại học từ năm 2027. Tuy nhiên, thí sinh vẫn có thể sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi điểm môn ngoại ngữ hoặc đáp ứng yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo.
Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, lựa chọn của nữ sinh đối với các ngành khoa học - kỹ thuật đang có thêm những chuyển biến đáng chú ý.
Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ bỏ cộng điểm ưu tiên cho các chứng chỉ ngoại ngữ khi xét tuyển đại học từ năm 2027. Chuyên gia cho rằng, những học sinh đã học chứng chỉ IELTS với kỳ vọng được cộng điểm có thể lo lắng, thậm chí cảm thấy "luật chơi" thay đổi giữa chừng.
Sáng 18/9, tại Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Kỷ niệm 20 năm phát triển các chương trình tiên tiến, chất lượng cao và POHE.
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến năm 2027 áp dụng 03 phương thức tuyển sinh đại học và từ năm 2028 giảm xuống 01 phương thức đăng ký xét tuyển vào từng ngành đào tạo, từng chương trình đào tạo...
Ngày 18/9, Trường Đại học Cửu Long tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Minh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cùng các đại biểu, khách mời quốc tế đến từ Vương quốc Campuchia, Lào và Sri Lanka.
Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, Trường Đại học Cửu Long dành hơn 9 tỷ đồng khen thưởng, trao học bổng và miễn giảm học phí, tiếp sức hàng nghìn tân sinh viên bước vào giảng đường.
Các đợt tập huấn về “Tiêu chuẩn quốc tế trong trợ tử nhân đạo cho chó, mèo” cho lực lượng chức năng của 14 phường thực hiện dự án “Thí điểm mô hình phòng, chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó, mèo tại một số phường trên địa bàn thành phố Hà Nội” giúp hình thành mạng lưới thú y nhân đạo công - tư đầu tiên tại Thủ đô...
Kỳ thi đánh giá văn bằng 2 Công an trên máy tính năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 20/9. Để giúp thí sinh làm quen với cách thức làm bài thi trên máy tính, các trường CAND đã có hướng dẫn về quy trình làm bài thi.
Sáng 18-9, Ban liên lạc Trường Văn hóa Quân khu II tại Tuyên Quang tổ chức gặp mặt kỷ niệm 48 năm Ngày thành lập Trường và 30 năm Ngày thành lập Ban liên lạc. Dự buổi gặp mặt có các cựu cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và các thế hệ cựu học sinh của nhà trường qua các thời kỳ.
Bộ trưởng Di trú Australia Tony Burke vừa công bố gói thay đổi chính sách di trú nhằm giảm mức di cư ròng, đồng thời tăng kiểm soát đối với việc nhập cảnh, lưu trú và rời khỏi Australia.
Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ điểm cộng với chứng chỉ IELTS khi xét tuyển đại học từ năm 2027.