Từ kỳ thi '3 chung', kỳ thi '2 trong 1' đến thời kỳ các trường đại học tự chủ tuyển sinh, hệ thống thi cử và tuyển sinh đại học ở Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc cải cách lớn trong gần 25 năm qua nhưng cũng ghi nhận những gian lận rúng động.
Từng ôm ấp giấc mơ trở thành MC truyền hình nhưng trượt đại học đúng vào sinh nhật tuổi 18, Nguyễn Ngọc Chiến Bàng (SN 2006, Nghệ An), sinh viên năm thứ hai, ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, Khoa Du lịch, Trường Đại học Đại Nam đã vượt qua cú sốc để tìm thấy đam mê với ngành Du lịch. Từ lựa chọn tưởng chừng ngẫu nhiên, nam sinh liên tiếp đạt học bổng xuất sắc, giành nhiều giải thưởng và từng bước theo đuổi mục tiêu trở thành hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp.
Những bất thường về điểm thi năm 2026 tiếp tục đặt ra câu hỏi về việc có nên tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học. Nhưng công bằng trong thi cử không được quyết định bởi một hay hai kỳ thi, mà bởi chất lượng của cả hệ thống khảo thí. Khi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học hướng tới hai mục tiêu khác nhau, việc phân định đúng vai trò của từng kỳ thi là yêu cầu cần thiết để đổi mới phương thức đánh giá trong giáo dục.
Từ ngày 4/8 đến 17h ngày 9/8, hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện lọc ảo toàn quốc. Các trường đại học phải công bố điểm chuẩn đợt 1 trước ngày 13/8.
Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong ba năm từ 2023 đến 2025.
Sự việc điểm 10 cao bất thường tại Tuyên Quang thêm một lần nữa đặt ra câu hỏi về giá trị thực sự của điểm số trong giáo dục.
Không phải ngẫu nhiên Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm việc lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang chiều qua (15/7/2026) lại khẳng định vụ việc xảy ra tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có 'tính chất đặc biệt nghiêm trọng'.
Kết quả đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 được Bộ GD-ĐT công bố sáng 15-7 cho thấy số lượng thí sinh đăng ký vào các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) tăng mạnh. Kết quả này là tín hiệu tích cực.
Bắt đầu từ hôm nay 15/7 đến 17h ngày 21/7, hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở cổng nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Để tránh tình trạng nghẽn mạng, lịch thanh toán tại 34 tỉnh, thành phố đã được chia làm 6 mốc thời gian khác nhau. Đáng chú ý, các thí sinh tại Hà Nội sẽ nằm trong nhóm nộp đầu tiên.
Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, đăng ký nguyện vọng chỉ là việc ghi nhận quyền tham gia xét tuyển; không làm phát sinh suất trúng tuyển, không giữ chỗ tại một trường đại học và không làm giảm chỉ tiêu của trường. Trong thời gian chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, việc đăng ký xét tuyển của các thí sinh tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang không làm ảnh hưởng đến thí sinh khác...
Chiều 15-7, Đảng bộ Đại học Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên dự và chỉ đạo Hội nghị.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) mới ban hành Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT quy định về liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học, tạo hành lang pháp lý thống nhất cho đào tạo liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân. Điểm mới đáng chú ý là người học được công nhận kết quả học tập đã tích lũy, không phải học lại các nội dung đã được công nhận nếu đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương.
Chiều 15-7, Công an Đồng Nai cho biết đã phối hợp Sở GD-ĐT xác minh các nội dung lan truyền trên mạng xã hội liên quan kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó có thông tin cho rằng 2 thí sinh trên địa bàn mang điện thoại vào phòng thi và có bất thường về điểm thi.
Chiều 15-7, tại Vị Xuyên, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng 'hai con số'; giải ngân vốn đầu tư công; vận hành chính quyền địa phương hai cấp; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển đại học không ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác. Nếu kết luận điều tra xác định có vi phạm, mọi kết quả thi không hợp lệ sẽ bị hủy, kể cả trường hợp thí sinh đã trúng tuyển hoặc đang theo học đại học.
Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu điều tra khách quan, toàn diện vụ vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Trước đó, lãnh đạo tỉnh báo cáo, cơ quan chức năng đã xác định 26 người có hành vi vi phạm pháp luật liên quan vụ án.
Về vụ việc điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong thời gian chờ kết luận của cơ quan chức năng, thí sinh vẫn được đăng ký xét tuyển.
Chiều 15-7, tại trụ sở HĐND, UBND xã Vị Xuyên, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện mục tiêu tăng trưởng '2 con số'; giải ngân vốn đầu tư công; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của tỉnh.
Liên quan đến thông tin 2 thí sinh ở Đồng Nai gian lận trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 lan truyền trên mạng xã hội, những người đăng tải thừa nhận chỉ 'đùa giỡn', đồng thời đã gỡ bỏ bài viết, đăng tin đính chính và xin lỗi.
Ngày 15-7, Sở GD-ĐT TPHCM có công văn gửi Công an TPHCM về việc phối hợp xử lý các thông tin không chính xác liên quan đến công tác tuyển sinh đầu cấp xuất hiện trên mạng xã hội.
Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị Công an xác minh, xử lý các tài khoản lan truyền thông tin sai lệch về tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027, gây hoang mang cho phụ huynh và học sinh.
Các trường đã công bố điểm sàn cho ngành vi mạch bán dẫn 2026, yêu cầu điểm Toán tối thiểu 7,5 và điểm thi tốt nghiệp từ 22,75 điểm.
GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.
Hội đồng thi Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức cuộc họp, thống nhất xử lý nghiêm trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi, nhằm đảm bảo công bằng và minh bạch.
Sở GD&ĐT TPHCM đề nghị Công an thành phố phối hợp xử lý thông tin sai lệch về tuyển sinh đầu cấp, tránh gây hoang mang dư luận.
Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, có hơn 367.000 trong khoảng 1,24 triệu thí sinh không đăng ký nguyện vọng trên hệ thống.
Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị Công an TP.HCM rà soát, xử lý các tài khoản phát tán thông tin sai lệch về tuyển sinh đầu cấp, tránh gây hoang mang phụ huynh và mất an ninh trật tự.
Chiều 15/7, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo về tình hình kinh tế xã hội quý II năm 2026.
Ngày 15.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Lưới 3 và A Lưới 4 của TP. Huế.
Sau khi kết thúc giai đoạn đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026, thí sinh trên cả nước bước vào giai đoạn thanh toán lệ phí xét tuyển trực tuyến.
Các lực lượng chức năng đã chứng minh được 26 người có vi phạm pháp luật trong vụ gian lận thi cử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư số 53/2026/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học (Quy chế).
Bộ GD&ĐT đề xuất đổi mới chế độ làm việc, xếp lương nhân sự hỗ trợ giáo dục đại học. Đề xuất nhận được nhiều ý kiến của các trường và chuyên gia.
Sau khi có kết quả đăng ký xét tuyển đại học của thí sinh cả nước, ngày 15-7, GS-TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) đã có trao đổi với báo chí về bức tranh đăng ký xét tuyển đại học năm 2026.
Ngày 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, giai đoạn đầu, mô hình trung học nghề sẽ ưu tiên triển khai đối với các lĩnh vực STEM và kỹ thuật - công nghệ. Đây là những lĩnh vực vừa đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, vừa góp phần khắc phục hạn chế của công tác hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông.
Số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 tăng so với năm trước, trong khi tổng số nguyện vọng giảm. Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), điều quan trọng của tuyển sinh không phải là đăng ký thật nhiều nguyện vọng mà là lựa chọn đúng ngành, phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp lâu dài.
Kết quả đăng ký xét tuyển đại học năm 2026 cho thấy xu hướng lựa chọn các ngành công nghệ chiến lược gia tăng với gần 332.000 thí sinh chọn 15 nhóm ngành ưu tiên.
Từ hôm nay, thí sinh bắt đầu thanh toán lệ phí xét tuyển đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chia lịch thanh toán theo các tỉnh/thành phố (nơi thí sinh đã nộp hồ sơ) nhằm giảm hiện tượng quá tải.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Quân cho biết, mô hình trung học nghề sẽ ưu tiên triển khai đối với các lĩnh vực STEM và kỹ thuật - công nghệ. Đây là những lĩnh vực vừa đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước, vừa góp phần khắc phục hạn chế của công tác hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông.
Thay vì phải trực tiếp đến trường chen chúc xếp hàng nộp hồ sơ như trước, giờ đây các bậc phụ huynh chỉ cần vài thao tác nhấp chuột trên máy tính hoặc điện thoại là đã hoàn thành việc đăng ký cho con em mình. Việc triển khai tuyển sinh trực tuyến không chỉ giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân mà còn góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển sinh.
Sau khi hệ thống ghi nhận kỷ lục hơn 7,1 triệu nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học đã phân tích về làn sóng đổ xô vào ngành công nghệ và bài toán lọc ảo của các trường.
Bộ GD-ĐT khẳng định, các thí sinh dự thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn được thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học theo kế hoạch chung, trong thời gian cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc liên quan đến tiêu cực thi cử.
Đề xuất nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14/7 đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Đây cũng là vấn đề đã được đặt ra trong nhiều năm qua và càng được quan tâm hơn sau vụ việc gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang.
Ông Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho rằng thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đăng ký xét tuyển đại học không làm giảm cơ hội trúng tuyển của các thí sinh khác.
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tiến Thảo trao đổi về việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026, cho biết nhu cầu học đại học tiếp tục gia tăng; đồng thời lý giải việc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các thí sinh điểm thi Trường chuyên tỉnh Tuyên Quang được đăng ký nguyện vọng xét tuyển.
Trao đổi với báo chí, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo phân tích toàn cảnh bức tranh đăng ký xét tuyển đại học 2026.
Các ngành kỹ thuật, công nghệ tiếp tục cho thấy sức trong mùa tuyển sinh đại học 2026 khi thu hút hàng trăm nghìn thí sinh đăng ký xét tuyển.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thường xuyên theo dõi, chỉ đạo và nhấn mạnh việc xử lý phải bảo đảm đồng thời hai nguyên tắc: giữ nghiêm kỷ cương, bảo đảm sự nghiêm minh, công bằng của kỳ thi.
Từ hôm nay (15/7), thí sinh bắt đầu nộp lệ phí xét tuyển đại học 2026 theo hình thức trực tuyến. Thời gian nộp đến 17 giờ ngày 21/7, phân chia theo tỉnh, thành.
Bộ GD&ĐT khẳng định, việc các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký xét tuyển đại học không làm phát sinh một suất trúng tuyển, không làm giảm chỉ tiêu của trường.
Năm 2026 có tổng số 1.241.914 thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, trong đó 874.811 thí sinh đã đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng, với tổng số 7.180.860 nguyện vọng.
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT) công bố ngưỡng điểm sàn xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15-20 điểm tùy ngành đào tạo.
Sáng 15/7, Đoàn công tác của Chính phủ do UVTW Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ hai dự án đầu tư xây dựng mới Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã A Lưới 3 và A Lưới 4 (TP Huế). Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP Huế.
Ngày 15/7, Trường Đại học Tài chính - Marketing tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công tác cán bộ, bổ nhiệm PGS.TS Phạm Tiến Đạt giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing; bổ nhiệm TS Cao Tấn Huy, PGS.TS Phạm Quốc Việt và PGS.TS Lê Trung Đạo giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng.
Để nhận học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP, thí sinh phải nằm trong tốp 30% thí sinh có điểm cao nhất. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 4228/BGDĐT-GDĐH chỉ rõ mức điểm tốp 30% theo 7 tổ hợp.
Theo Bộ GD-ĐT, hơn 874.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống, với tổng số 7.180.860 nguyện vọng. Trong đó, hơn một nửa số thí sinh đăng ký xét tuyển năm nay có ít nhất một lựa chọn thuộc STEM; hơn một phần ba có lựa chọn thuộc 15 nhóm ngành được Nhà nước xác định cần ưu tiên phát triển.
Hơn 53% thí sinh năm nay lựa chọn đăng ký vào ngành STEM. Theo Bộ GD-ĐT, đây là tín hiệu cho thấy nhận thức của thí sinh và phụ huynh về vai trò của khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học đang có chuyển biến.
Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong thời gian chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, việc đăng ký xét tuyển của các thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang không làm ảnh hưởng đến thí sinh khác.
Một thí sinh tại điểm thi Trường THPT Ngô Gia Tự (tỉnh Khánh Hòa) bị hủy toàn bộ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do mang điện thoại vào phòng thi.
Không chỉ giảm gánh nặng tài chính, chính sách hỗ trợ 100% học phí cho người học nghề còn tạo động lực cho phát triển GDNN tại tỉnh Hưng Yên.
Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số thí sinh đăng ký xét tuyển chiếm hơn 70% số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; bình quân mỗi thí sinh đăng ký khoảng 8,2 nguyện vọng xét tuyển đại học 2026.
Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khẳng định, việc thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tiếp tục đăng ký xét tuyển trong thời gian chờ kết luận của cơ quan chức năng chỉ là thực hiện quyền đăng ký xét tuyển, không làm phát sinh suất trúng tuyển hay ảnh hưởng đến cơ hội của các thí sinh khác.
Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Tiến Thảo cho hay dù vẫn xét tuyển bình thường nhưng nếu bị phát hiện vi phạm quy chế, các thí sinh sẽ bị xử lý kỷ luật theo đúng quy định.
Bộ GD&ĐT cho biết 328 thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký xét tuyển do chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về từng trường hợp.
Bộ GD-ĐT khẳng định việc đăng ký nguyện vọng chỉ ghi nhận quyền tham gia xét tuyển, không làm phát sinh một suất trúng tuyển, không giữ chỗ tại một trường đại học và không làm giảm chỉ tiêu của trường. Trong thời gian chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, việc đăng ký xét tuyển của thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang không làm ảnh hưởng đến thí sinh khác.
Trong thời gian chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, việc đăng ký xét tuyển của các thí sinh tại điểm thi Trường chuyên Tuyên Quang không làm ảnh hưởng đến thí sinh khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cũng lưu ý các trường đại học cần phối hợp chặt chẽ trong công tác xét tuyển, có cơ chế để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh khác.
Những ngày qua, thông tin về vụ việc tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) vừa có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này.
Bộ GD&ĐT khẳng định trong thời gian chờ kết luận, việc đăng ký xét tuyển đại học của học sinh tại điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang không làm ảnh hưởng đến thí sinh khác.
Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường sẽ công bố điểm chuẩn và thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.
Điểm chuẩn Đại học Luật Hà Nội giai đoạn 2023-2025 duy trì ở mức cao. Ngành Luật Kinh tế liên tục dẫn đầu với mức điểm chuẩn thuộc nhóm cao nhất trong khối ngành luật cả nước.
Liên quan đến băn khoăn của dư luận về việc, các học sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vẫn được đăng ký xét tuyển có làm giảm cơ hội trúng tuyển của các thí sinh khác không, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên tiếng.