Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
---|---|---|---|---|
VHC CTCP Vĩnh Hoàn | 67,400 | 1,200 | 0.6 |
Nguồn: cophieu68.vn
Ông lớn MSN dẫn đầu đà tăng của thị trường với mức đóng góp gần 0,8 điểm cho VN-Index. Các cổ phiếu trong nhóm sản xuất thực phẩm cũng khởi sắc tăng điểm như PAN, VNM, SBT, BAF, VHC.
Vietcap dự báo ngành cá tra Việt Nam có thể được hưởng lợi từ các chính sách thuế của ông Donald Trump trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 2.
Cuộc chiến thương mại đã chuyển hướng nhu cầu của Mỹ về hải sản Trung Quốc sang các sản phẩm thay thế của Việt Nam, đặc biệt là cá tra. Vào năm 2018, Việt Nam đã đáp ứng thành công các tiêu chuẩn tương đương nghiêm ngặt hơn của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đối với xuất khẩu cá tra, đảm bảo tiếp cận thị trường này.
Trọn phiên sáng nay độ rộng thể hiện sự áp đảo của bên giảm giá trong khi thanh khoản tăng mạnh cho thấy bên bán vẫn đang hạ giá xuống để thoát ra. Dòng tiền bắt đáy một cách chọn lọc và không nhiều cổ phiếu có thể đi ngược dòng...
Bất ngờ đã xuất hiện vào phiên chiều. Sau khi chìm trong sắc đỏ ở phần lớn thời gian của phiên giao dịch và tiến sát mốc 1.220 điểm, hàng loạt cổ phiếu lớn hồi phục mạnh vào cuối giờ.
Khả năng tăng giá thành sản phẩm sẽ tiếp tục 'đeo bám' hàng Việt trong năm 2025 từ áp lực các loại chi phí đầu vào neo ở mức cao như vận chuyển, nguyên vật liệu, giá điện, lãi suất cho vay… Điều này cần các doanh nghiệp sản xuất chế biến và khâu chính sách lưu tâm nhiều hơn, cũng như có sách lược phù hợp.
Không như kỳ vọng của nhà đầu tư, VN-Index chưa thể bật lên từ vùng 1.240 điểm mà tiếp tục giảm dưới áp lực bán lớn. Cổ phiếu NVL của Novaland lần đầu tiên lùi về dưới mệnh giá.
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE phiên cuối tuần phục hồi trở lại nhưng giá cổ phiếu lại giảm đồng loạt. Đây là tín hiệu của áp lực bán quyết liệt hơn. Số cổ phiếu đỏ trong VN-Index nhiều gấp 4,3 lần số tăng, trong đó hơn 44% số giảm bốc hơi quá 1% giá trị...
Áp lực bán mạnh vào cuối phiên đã khiến nhiều nhóm ngành cổ phiếu lùi sâu xuống dưới mốc tham chiếu. VN30-Index để mất mốc 1.300 điểm trong phiên 10/1. Khối ngoại đã có chuỗi 4 phiên bán ròng liên tiếp.
Mặc dù chiều nay giao dịch có sôi động hơn chút ít so với buổi sáng, nhưng cả hai sàn tính chung cả phiên cũng chỉ khớp được hơn 7.100 tỷ đồng. Riêng sàn HoSE khớp khoảng 6.618 tỷ đồng. Đây là mức thấp kỷ lục kể từ phiên ngày 23/3/2023 với 6.540 tỷ đồng trên sàn này...
Giai đoạn cận kề Tết Nguyên đán, dòng tiền trên thị trường chứng khoán ngày càng cạn kiệt. Thanh khoản toàn thị trường phiên hôm nay chưa đến 9.000 tỷ đồng.
Trong phiên hôm nay (9/1), thanh khoản cả 2 sàn HoSE, HNX chỉ khớp được hơn 7.100 tỷ đồng, riêng sàn HoSE thấp kỷ lục kể từ phiên ngày 23/3/2023, VN-Index giảm hơn 5 điểm xuống còn 1.245,77 điểm.
Cổ phiếu tăng mạnh nhất trong danh mục của quỹ đến từ Phần Lan là YEG của Công ty Yeah 1 tăng 68,3%.
Ngành bán lẻ Việt Nam được nhận định là sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2025 với mức tăng trưởng được duy trì khoảng 12,05%.
Trong tuần VN-Index nỗ lực hồi phục, nhà đầu tư nước ngoài quay đầu mua ròng gần 310 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Sau chuỗi ngày tương đối ảm đạm, thị trường chứng khoán trong nước bước vào tuần giao dịch áp chót năm 2024 với tâm lý tích cực hơn. VN-Index bật tăng hơn 6 điểm ngay trong phiên sáng đầu tuần cùng sắc xanh lan tỏa.
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2594.7 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 2194.5 tỷ đồng.
VN-Index kết thúc phiên giao dịch ngày 27/12/2024 trong sắc xanh nhưng số mã giảm chiếm áp đảo trên bảng điện tử. Lực kéo chính của thị trường tới từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhóm chiếm tỷ trọng cao nhất trong rổ vốn hóa.