Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
---|---|---|---|---|
NTL CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | 16,150 | 92,400 | -0.35 |
Nguồn: cophieu68.vn
Sau năm 2024 đạt lợi nhuận kỷ lục, CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (HOSE: NTL) đặt mục tiêu kinh doanh năm 2025 rất thận trọng, với lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm mạnh. Công ty cũng lên kế hoạch đầu tư 300 tỷ đồng vào chứng khoán.
Ông Nguyễn Hồng Khiêm, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Lideco đã đăng ký bán 1,75 triệu cp nhằm giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 100.000 cp NTL, tương ứng với tỷ lệ 0,08% vốn.
Sau khi ông Nguyễn Văn Kha thoái xong toàn bộ vốn tại CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco, mã NTL – sàn HOSE), con trai ông Kha - ông Nguyễn Hồng Khiêm, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Lideco cũng đăng ký bán lượng lớn cổ phiếu NTL.
Chị NTL tự mua thuốc phá thai trên mạng uống sau khi siêu âm. Hậu quả là chị bị băng huyết, sốc, thiếu máu nặng, phải cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Việt.
Hôm nay 21/3, có 11 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã là tâm điểm chú ý trên thị trường như: NTL, NTL, ACB, QNS, OCB, MSH...
Phiên giao dịch đầu tuần bật tăng trở lại, chấm dứt chuỗi giảm điểm 4 phiên liền trước nhưng chủ yếu nhờ các cổ phiếu trụ.
Phiên giao dịch ngày 24/3, thị trường mở cửa trong sắc xanh, song áp lực bán lan rộng khiến chỉ số chính rung lắc và giảm nhẹ ở cuối phiên sáng. Trong phiên chiều, lực cầu dâng cao tại nhóm cổ phiếu bluechip, trong đó các cổ phiếu họ Vingroup: VHM, VIC, VRE bứt phá đã trợ giúp VN-Index phục hồi và bay cao. Chốt phiên VN-Index tăng 8,44 điểm, lên mức 1.330,32 điểm.
Gần đây, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã công bố nhiều thông tin về thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2025. Theo đó, nhiều 'ông lớn' ngành địa ốc đã hé lộ mục tiêu lớn trong năm nay.
Trong khi lực cầu nội tham gia tích cực đã giúp thị trường tìm lại trạng thái cân bằng, thì nhà đầu tư ngoại vẫn bán ròng mạnh gần 1.500 tỷ đồng. Phiên 20/3, VN-Index giảm 0,70 điểm (-0,05%), xuống 1.323,93 điểm.
Khối ngoại có phiên thứ 2 liên tiếp bán ròng trên 1.000 tỷ đồng. Mã bị đẩy bán mạnh nhất trong phiên 20/3 là FPT dù cổ phiếu này đã hồi phục nhẹ 0,32% lên 125.000 đồng.
Từ tháng 8-2024 đến nay, một số cán bộ quận Hoàng Mai nhận hối lộ 920 triệu đồng để bỏ qua lỗi sai phạm trong trật tự xây dựng.
Phiên đáo hạn phái sinh khá bình yên ở chỉ số hôm nay không che lấp được nhưng giao dịch dữ dội ở cổ phiếu. TPB có một phiên giảm kỷ lục 11 tháng trong khi nhiều cổ phiếu ngân hàng khác nổi lên cân bằng chỉ số thay thế nhóm Vin, với SHB có phiên tăng bùng nổ thứ 5 liên tiếp. Khối ngoại có thêm phiên bán ròng khổng lồ nữa và rải rộng ở rất nhiều blue-chips...
Thị trường chứng khoán hôm nay mở cửa trong sắc xanh, tuy nhiên áp lực bán mạnh dần lên khiến VN-Index quay đầu điều chỉnh. Điểm tích cực là lực cầu xuất hiện giúp chỉ số chính thu hẹp đà giảm về cuối phiên.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 19/3 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Áp lực bán vẫn lớn nên thị trường chứng khoán đã ghi nhận phiên điều chỉnh thứ 2, trong đó, khối ngoại bán ròng đến hơn 1.400 tỷ đồng trên sàn HOSE. Nhóm cổ phiếu Blue-chips bị bán mạnh nhất nên giảm sâu, gây áp lực lên toàn thị trường.
Thị trường hôm nay (19/3) tiếp tục gặp áp lực điều chỉnh khi nhà đầu tư chốt lời trên diện rộng. Đặc biệt, cổ phiếu FPT bị khối ngoại xả mạnh về mức giá thấp nhất 7 tháng, VN-Index 'bốc hơi' hơn 6 điểm.
Phiên ngày 19/3, lực bán mạnh khiến phần lớn cổ phiếu giảm giá, đẩy chỉ số VN-Index hạ tiếp hơn 6 điểm, đánh dấu phiên thứ 2 liên tiếp đi xuống. Phiên 19/3, VN-Index giảm 6,34 điểm (-0,48%), xuống 1.324,63 điểm với 139 mã tăng và 320 mã giảm.
Ngày 19/3, VN-Index có phiên điều chỉnh thứ hai do áp lực bán ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. FPT liên tục bị khối ngoại 'xả' mạnh, mất hơn 40.000 tỷ đồng vốn hóa sau 2 tháng.