Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
---|---|---|---|---|
PSH CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | 3,050 |
Nguồn: cophieu68.vn
Thị trường hôm nay (14/1) tiếp tục diễn biến ảm đạm. Sự thận trọng của nhà đầu tư dường như khiến dòng tiền mất hút. Đáng chú ý, lực bán mạnh đã khiến cổ phiếu NVL của Novaland ngập chìm trong sắc đỏ, về mức giá thấp nhất lịch sử.
Dầu khí Nam Sông Hậu đã liên tục thua lỗ trăm tỷ trong các quý gần đây, 9 tháng đầu năm 2024 lỗ lũy kế hơn 556 tỷ đồng.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/1, sàn HOSE có 156 mã tăng và 252 mã giảm, VN-Index tăng 0,60 điểm (+0,05%), lên 1.246,95 điểm.
Thị trường chứng khoán ngày 7/1 ghi nhận lực nâng đỡ từ một số cổ phiếu trụ trong đó có BID, qua đó giúp VN-Index tránh khỏi một phiên giảm điểm.
Dù áp lực bán gia tăng về cuối phiên, nhưng một số mã lớn như BID, BCM, MBB đứng vững đã giúp thị trường giữ được sắc xanh. Trong khi sự chú ý cũng dành cho một cổ phiếu ngân hàng khác là NAB khi có phiên thanh khoản cao kỷ lục đi kèm mức tăng mạnh.
Phiên giao dịch ngày 7/1, áp lực bán mạnh trong phiên chiều khiến VN-Index giảm điểm mạnh nhưng lực cầu quay lại cuối phiên đã kéo cổ phiếu nhiều nhóm ngành đi lên, đặc biệt nhóm cổ phiếu ngân hàng với các mã tăng mạnh như BID, MBB, NAB, CTG, STB… đóng góp tích cực giúp VN-Index đóng cửa trong sắc xanh, tăng 0,60 điểm, lên mức 1.246,95 điểm.
Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố danh sách 84 mã chứng khoán niêm yết trên HoSE không được giao dịch ký quỹ (vay margin) trong quý I/2025.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 31/12 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Ngày 27/12, thị trường mở cửa với tâm lý tích cực và điểm số liên tục gia tăng trong những phút đầu tiên. Các cổ phiếu Ngân hàng như STB, TCB, VIB, và đặc biệt là LPB đều thu hút dòng tiền chủ động và tăng trên 1%. Qua đó VN-Index tăng tới 5 điểm chỉ trong nửa giờ giao dịch.
Phiên giao dịch ngày 20/12, thị trường hồi phục ngay từ khi mở cửa, nhưng nhóm cổ phiếu bluechip giao dịch phân hóa và dòng tiền nhỏ giọt khiến chỉ số chung chỉ giằng co trong biên độ hẹp quanh mốc tham chiếu. Tâm điểm phiên này là nhóm cổ phiếu vận tải đua nhau khởi sắc, trong đó các mã: VOS, VTO, MVN tăng trần. Chốt phiên, VN-Index tăng 2,83 điểm lên mức 1.257,50 điểm.
Trong bối cảnh công ty ghi nhận mức lỗ ròng lên tới 550 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, ông Mai Văn Huy - Chủ tịch HĐQT NSH Petro vừa tiếp tục đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu PSH.
Sau thời gian ảm đạm, cổ phiếu thép đã 'nóng' trở lại dưới sự dẫn dắt của ông lớn HPG khi đóng góp hơn 0,5 điểm vào VN-Index.
VN-Index tăng hơn 4 điểm trong phiên 18/12 nhờ dòng tiền tập trung vào các mã vốn hóa lớn như FPT, HPG, MWG, qua đó lấy lại mốc 1.266 điểm.
Công ty CP Sunshine Sky Villa đã mua 1,8 triệu cổ phiếu SCG của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng SCG vào ngày 10-12-2024.
Quý 3/2024, PSH lỗ sau thuế 182,5 tỷ đồng. Trong khi đó giá cổ phiếu đã mất 75% giá trị kể từ cuối tháng 7/2023, hiện chỉ còn 3.580 đồng/cp.
Dòng tiền đang có xu hướng chuyển dịch sang các nhóm vốn hóa thấp khi khối ngoại liên tục bán ra cổ phiếu nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, 'sóng' của nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ thường không kéo dài, trong khi thiếu vắng lực đẩy từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nên khó có thể kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ bứt phá tăng mạnh trong ngắn hạn.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 14/12 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Trong giai đoạn thị trường diễn biến giằng co với áp lực bán ròng từ khối ngoại, nhà đầu tư có xu hướng tìm đến những nhóm cổ phiếu vốn hóa thấp. Những mã này có thể tối ưu cơ hội sinh lời, đồng thời cũng hạn chế tác động từ đà bán ròng của khối ngoại.