Mã CK | Giá khớp | Khối lượng khớp (CP) | Thay đổi | |
---|---|---|---|---|
DXS Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 6,540 | 137,600 | -0.16 |
Nguồn: cophieu68.vn
Sắc xanh đỏ xen kẽ ở nhiều nhóm cổ phiếu nhưng may mắn là gần như ít thay đổi về giá, dù vậy số mã giảm vẫn chiếm ưu thế khiến VN-Index lùi về gần mốc 1.245 điểm.
Dòng tiền nội thờ ơ trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch và khối ngoại vẫn tiếp đà bán ròng khiến VN-Index lại giảm điểm, chưa thể lấy lại mốc 1.250 điểm.
Phiên giao dịch ngày 21/1, thị trường mở cửa trong sắc xanh nhưng dòng tiền yếu và lực cung gia tăng khiến VN-Index dần hạ độ cao và đảo chiều chìm trong sắc đỏ từ cuối phiên sáng. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,46 điểm xuống mức 1.246,09 điểm.
Nhiều chủ đầu tư quyết định 'tung hàng' ngay dịp đầu năm để đón đà tăng giá của thị trường bất động sản.
CTCP Regal Group (Đất Xanh miền Trung) đang tiến hành tái cấu trúc hoạt động, chuyển nhượng mảng môi giới bất động sản.
Sau 14 năm phát triển với hàng loạt công trình bất động sản trải dài khắp các tỉnh thành miền Trung, Đất Xanh Miền Trung đã chính thức tái cấu trúc thương hiệu, đánh dấu sự chuyển mình quan trọng trong kế hoạch đổi mới của doanh nghiệp bất động sản uy tín hàng đầu khu vực này.
Thị trường có phiên thứ hai liên tiếp phục hồi sau khi chạm về vùng 1.230 điểm, thanh khoản cũng tích cực hơn. Một số cổ phiếu bị bán mạnh thời gian qua được dòng tiền chú ý, đặc biệt là VND của VNDirect.
Phiên giao dịch ngày 16/1, thị trường bật tăng mạnh ngay từ khi mở cửa với sắc xanh lan tỏa khắp bảng điện tử, nhưng sau đó nhóm cổ phiếu bluechip giao dịch phân hóa khiến các chỉ số chính có nhịp rung lắc. VN-Index hồi phục ở cuối phiên là nhờ sự trợ giúp của các cổ phiếu lớn như: VCB, SSI, VNM, VTP, VND. Chốt phiên, VN-Index tăng 6,18 điểm, lên mức 1.242,36 điểm.
Giao dịch khởi sắc bất ngờ ở cổ phiếu VND, cùng lực cầu hoạt động tích cực trong những phút cuối trong ngày đáo hạn phái sinh đã giúp VN-Index tăng vượt lên trên 1.240 điểm khi đóng cửa.
Đóng cửa phiêm giao dịch ngày 14/1, VN-Index giảm 6,58 điểm (-0,53%), xuống 1.229,07 điểm, thanh khoản lùi về mức thấp. Cổ phiếu NVL vươn lên trở thành cổ phiếu khớp lệnh cao nhất sàn với 16,2 triệu đơn vị, nhưng giá cổ phiếu lao dốc mạnh
Sắc đỏ tiếp tục áp đảo trên bảng điện tử khiến VN-Index chốt phiên giao dịch ngày 14/1/2025 dưới tham chiếu. Trong đó, cổ phiếu Novaland (NVL) tiếp tục lao dốc, đóng cửa ở mức thấp nhất lịch sử.
Sau một phiên hồi phục, thị trường lại quay đầu giảm khi dòng tiền nội hờ hững và dòng tiền ngoại vẫn bị rút ra. Loại cổ phiếu lớn như HDB, NVL, MSN, VRE, BCG… tiếp tục 'rơi' mạnh.
Thêm một phiên giao dịch đáng thất vọng của thị trường, với thanh khoản lùi về mức rất thấp khi nhà đầu tư gần như không tìm thấy điểm tựa nào để tham gia vào lúc nào.
Mặc dù thanh khoản khớp lệnh bán chủ động chỉ đạt ngưỡng thấp, VN-Index tạm thời chưa thoát khỏi xu hướng giằng co với thế điều chỉnh là chủ đạo, khi thiếu vắng lực cầu nâng đỡ...
Dưới đà kéo của TCB, VCB, MBB, LPB, BID, CTG đã đóng góp tăng tổng cộng 2,9 điểm cho VN-Index. Các mã HDB, STB, EVF, VIB, ACB, SSB, EIB, SGB cũng kết phiên trong sắc xanh.
Sau khi mất mốc 1.230 điểm, VN-Index đã có sự hồi phục khi lực cầu bắt đáy nhập cuộc ở vùng giá thấp. Một số cổ phiếu bất động sản bị bán mạnh thời gian qua thu hút dòng tiền trở lại, riêng NVL vẫn tiếp tục 'dò đáy'.
Phiên giao dịch ngày 13/1, áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Phải đến cuối phiên, lực cầu bắt đáy dâng cao tại nhiều nhóm ngành cổ phiếu như: chứng khoán, thép, ngân hàng, vận tải… đã giúp các chỉ số chính đảo chiều hồi phục. Chốt phiên, VN-Index tăng 5,17 điểm lên mức 1.235,65 điểm.
Thị trường chứng khoán giảm điểm trong phần lớn thời gian của phiên giao dịch ngày 13/01, nhưng bất ngờ nhận được lực cầu mạnh vào cuối giờ, giúp VN-Index đóng cửa tăng hơn 5 điểm. Cổ phiếu nhóm đầu tư công và dầu khí trở thành tâm điểm.