Sau sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, nhiều cán bộ, công chức phải di chuyển nơi làm việc, phát sinh nhu cầu ổn định chỗ ở tại địa phương mới; tuy nhiên, việc bán nhà ở nơi cũ và mua nhà tại nơi làm việc mới gặp nhiều khó khăn. Đại biểu đề nghị có chính sách nhà ở phù hợp để đội ngũ này yên tâm cống hiến lâu dài.
Thảo luận tại tổ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh sự chuyển đổi tư duy từ “bồi thường tài sản bị thu hồi” sang “tái thiết cuộc sống cho người dân" khi thu hồi đất.
Góp ý dự án Luật Đất đai (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề xuất trao quyền thu hồi đất về cho cấp xã; làm rõ giá đất, đất bỏ hoang...
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương nâng cao trách nhiệm, tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc trong...
Ngày 22/10, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 02 theo Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 08/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, công thương.
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông cáo báo chí chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày 22/10/2026.
Tại phiên thảo luận tổ về ba dự án Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản ngày 22/10, Các đại biểu Quốc hội đã phân tích và chỉ ra những vướng mắc cốt lõi từ quy hoạch, định giá, thủ tục hành chính đến quản trị dữ liệu… đồng thời đề xuất giải pháp căn cơ nhằm hoàn thiện thể chế đồng bộ, minh bạch và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
HNN.VN - Tham gia thảo luận, các đại biểu của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP. Huế tập trung những vấn đề sát thực tiễn như, thu hồi đất, bồi thường, định giá đất, phát triển nhà ở xã hội và minh bạch thông tin thị trường bất động sản, với yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.
Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Chính phủ đã trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 7 luật thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.
Ngày 22-10, UBND phường Ba Đình tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, với thời gian triển khai tại địa bàn từ ngày 22 đến hết ngày 25-10.
Câu trả lời chưa phát hiện vi phạm không khép lại cuộc chất vấn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu xác nhận từng hình ảnh, làm rõ trách nhiệm của địa phương tới cùng.
Hà Nội đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư về hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của 22 nhà ga ưu tiên thuộc 5 tuyến đường sắt đô thị (metro) số 1, 2, 8, 10 và 14.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, ngày 22/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá thảo luận tại Tổ 13 về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá điều hành phiên thảo luận. Dự phiên thảo luận có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên.
Chỉ ra điểm nghẽn lớn nhất cần tháo gỡ trong Luật Nhà ở là phát triển nhà ở xã hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị, sửa đổi Luật lần này cần làm rõ cơ chế thủ tục đồng thời, song song nhiều bước, thay vì thực hiện tuần tự từng thủ tục, siết chặt việc chuyển nhượng nhà ở xã hội sau 5 năm...
Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các cơ quan điều hành VIFC hoàn thiện các điều kiện cần thiết trong tháng 10, phấn đấu phát sinh giao dịch ngay trong tháng 11.
Chiều 22-10, UBND xã Sóc Sơn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và tập huấn nghiệp vụ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ (gọi tắt là Đề án).
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy bồi thường tài sản khi thu hồi đất sang tái thiết cuộc sống người dân, bảo đảm chỗ ở, sinh kế và điều kiện an sinh xã hội cho người dân bị thu hồi đất.
Tranh chấp về sở hữu chung, riêng và quản lý quỹ bảo trì 2% tại các chung cư hỗn hợp cần được giải quyết từ quy định của Luật Nhà ở (sửa đổi), theo hướng phân định rõ trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí và bảo đảm quyền lợi các bên.
Thảo luận tổ với các đoàn ĐBQH Hà Tĩnh, Hải Phòng, Lạng Sơn, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh 3 dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có mối quan hệ chặt chẽ, tác động trực tiếp đến nguồn lực phát triển KT-XH và đời sống người dân.
Đại biểu Nguyễn Trung Kiên cho rằng, nhà ở cho thuê 50 năm, 70 năm thì không việc gì phải đi mua nhà, mà người dân có thể lấy tiền đó đi đầu tư kinh doanh, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển nhà ở cho thuê là một chủ trương lớn cần tăng cường.
Tuyên Quang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về xây dựng, đất đai, bảo vệ cảnh quan và an toàn tại các khu, điểm du lịch, gắn phát triển du lịch với bảo tồn di sản, kiến trúc truyền thống và bản sắc văn hóa các dân tộc.
Nhiều dự án hạ tầng môi trường trọng điểm tại TP.HCM đang được đẩy nhanh tiến độ, trong đó tập trung xử lý các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, biến động giá vật liệu xây dựng và năng lực thi công của nhà thầu.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 2029/QĐ-TTg ngày 22/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Khu Liên hợp thể thao quốc gia.
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị làm rõ điều kiện, cách xác định giá và quy định chuyển tiếp khi bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm, nhằm hài hòa mục tiêu an sinh với quyền lợi hợp pháp của người mua.
Thảo luận tại Tổ 4 về các dự án: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), ĐBQH Tạ Thị Yên (Điện Biên) đánh giá cao các dự thảo lần này đã giải quyết khá nhiều việc về phân cấp, cắt giảm thủ tục, giảm điều kiện kinh doanh. Song đại biểu cho rằng, vẫn còn một câu hỏi rất lớn cần trả lời người dân đang quan tâm đó là vì sao giá nhà, nhất là ở các đô thị lớn, ngày càng xa khả năng chi trả của người làm công ăn lương; và lần sửa luật này có thể tác động được đến đâu?
Đồng tình mở rộng áp dụng bảng giá đất để chuẩn hóa định giá, song các đại biểu Quốc hội cho rằng bảng giá này không thể áp dụng rập khuôn trong suốt chu kỳ. Luật cần thiết lập cơ chế rà soát, điều chỉnh linh hoạt khi thực tế biến động, đồng thời kiểm soát chặt dữ liệu đầu vào để bảo đảm giá đất luôn bám sát thị trường.
Nhờ phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn và kiên trì vận động kết hợp với xử lý nghiêm minh, xã Đan Phượng đang tập trung giải quyết dứt điểm các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng, từng bước lập lại kỷ cương quản lý nhà nước trên địa bàn.
UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 20.10.2026 triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Quảng cho rằng, sửa đổi Luật Đất đai cần chuyển từ tư duy bồi thường tài sản bị thu hồi sang tái thiết cuộc sống người dân, bảo đảm nơi ở, điều kiện sống và sinh kế sau khi thu hồi đất.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị sửa Luật Đất đai theo hướng luật khung, ổn định, tháo gỡ ba điểm nghẽn: quy hoạch; định giá đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.
Sáng 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Phát biểu tại phiên thảo luận tổ sáng 22/10, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh cho rằng cần có cơ chế ưu tiên quỹ đất cho thiết chế văn hóa, bảo vệ nghiêm ngặt di sản trong phát triển đô thị và phát triển kinh tế biển.
Thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị cần có cơ chế tháo gỡ đối với những dự án đình trệ do chủ đầu tư mất khả năng tài chính, nhưng phải bảo đảm không thất thu ngân sách nhà nước.
Ngày 22/10, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức phiên chất vấn về môi trường, tập trung vào những bất cập trong quy hoạch, xử lý chất thải và kiểm soát ô nhiễm không khí.
Sáng 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, tại phiên thảo luận Tổ 9, các đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã tham gia nhiều ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tập trung vào tính ổn định của chính sách, cơ chế định giá, thu hồi đất, bồi thường, quyền của người sử dụng đất và tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn.
Thảo luận tại Tổ 10 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Nghệ An, Đồng Tháp) về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) chiều 22/10, ĐBQH Lương Đình Hưng (Nghệ An) đề nghị kế thừa quy định của Luật Đất đai năm 2024, xác định rõ ngay trong luật những giao dịch quyền sử dụng đất phải công chứng hoặc chứng thực, nhằm hạn chế rủi ro pháp lý, tranh chấp, khiếu kiện.
Thảo luận các dự án Luật về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh nguyên tắc: kết quả pháp lý của thủ tục trước phải được công nhận ở thủ tục sau. Không để người dân và doanh nghiệp phải gánh chịu chi phí do pháp luật và các cơ quan nhà nước chưa có sự kết nối với nhau.
Bệnh viện mở rộng cơ sở vật chất, nhưng cần xác định rõ lợi thế chuyên môn, lựa chọn các chuyên khoa sâu, kỹ thuật cao, kỹ thuật mới để đầu tư, phát triển phục vụ người bệnh.
Khu tái định cư có quy mô quy hoạch hơn 173 ha đang được triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, xã hội, xây dựng nhà ở cho người dân và các công trình công cộng, công trình tôn giáo theo quy hoạch.
Kể từ ngày 19/10/2026, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) sẽ thực hiện thu phí ngừng, cấp điện trở lại đối với các trường hợp tạm ngừng cấp điện do khách hàng chưa thanh toán tiền điện đúng hạn hoặc có yêu cầu tạm ngừng cấp điện.
Chiều 22/10/2026, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 158/2026/QĐ-UBND quy định Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới giai đoạn 2026 – 2030 trên địa bàn tỉnh.
Trước tình trạng quảng cáo, rao vặt trái phép xuất hiện tại nhiều ngõ phố, khu dân cư, Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra, bóc gỡ và ứng dụng camera giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị.
Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án điều chỉnh địa giới hành chính, dự kiến tiếp nhận hơn 4.000 ha từ tỉnh Phú Thọ, gồm hơn 2.500 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và hơn 1.400 ha vùng đệm.
Chiều 22/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và ý kiến, kiến nghị của cử tri từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay.
Theo chủ trương mới nhất, TP Đà Nẵng sẽ đầu tư xây dựng công viên công cộng tại khu đất công số 2 Trần Phú (phường Hải Châu) theo hình thức xã hội hóa, với diện tích khoảng 1.750m².
Sáng 22-10, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang kiểm tra thực tế một số trụ sở, khu đất dôi dư sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn phường Hải Châu.
Thảo luận tại Tổ 1 (TP. Hà Nội) về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt đề nghị quy định rõ nghĩa vụ tương xứng với các ưu đãi của Nhà nước dành cho chủ đầu tư; gắn phát triển nguồn cung nhà ở với mục tiêu an sinh và kỷ cương đô thị. Đặc biệt, cần chuyển tư duy cải tạo chung cư cũ sang tái thiết đồng bộ cả khu đô thị, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
ĐBQH Nguyễn Đặng Ân (Lạng Sơn) cho rằng, nhiều hộ dân miền núi tuy có đất sản xuất nhưng đất dốc, manh mún, khó canh tác, không bảo đảm sinh kế. Vì vậy, chính sách hỗ trợ đất đai cần tính đến chất lượng đất và điều kiện sản xuất thực tế, thay vì chỉ dựa vào diện tích.
Liên quan đến nguyên tắc bồi thường, tái định cư và nghĩa vụ đóng góp kinh phí khi cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Hùng (Đoàn TP. Bắc Ninh) cho rằng, không nên để người dân đã quyết định tham gia đóng góp kinh phí, đã di dời khỏi nơi ở, nhưng sau đó mới phát sinh những nghĩa vụ tài chính chưa được dự liệu đầy đủ.
Ngày 22-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định phê duyệt dự án Sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Tại phiên thảo luận tổ sáng 22-10 về các dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), nhiều ý kiến đề nghị khắc phục kẽ hở pháp lý trong giao dịch bất động sản, bảo vệ người mua nhà và bảo đảm quyền lợi của người dân bị thu hồi đất.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu phân công cán bộ theo sát từng dự án chậm triển khai, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý; kiên quyết chấm dứt, thu hồi dự án đối với nhà đầu tư không phối hợp, không thực hiện đúng cam kết.
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 22/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về 3 dự thảo luật liên quan tới đất đai và bất động sản, trong đó có dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Các đại biểu Quốc hội đã tập trung phân tích sâu những "điểm nóng" phát sinh từ thực tiễn vận hành chung cư hỗn hợp, công tác quản lý quỹ bảo trì, bồi thường cải tạo chung cư cũ cũng như cơ chế kiểm soát dữ liệu thụ hưởng chính sách nhà ở.
Từ tháng 7/2025 đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 9 vụ với 29 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường, phần lớn liên quan đến đổ trộm và chôn lấp chất thải rắn xây dựng. Tại phiên chất vấn sáng 22/10, lý do khiến hành vi này tái diễn được chỉ ra khá thẳng: đổ trộm rẻ hơn chở đi đúng chỗ.
Chiều 22/10/2026, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Lãnh đạo EVN yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn về nhân lực xây dựng; tăng ca, tăng kíp tại những hạng mục đường găng và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trên công trường.
Từng lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai được giao theo dõi, chỉ đạo các dự án quy mô lớn, dự án quan trọng để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án đầu tư ngoài ngân...
Thảo luận tại Tổ 5 gồm các Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cao Bằng, các ĐBQH nhấn mạnh, định giá đất là vấn đề quan trọng, tác động trực tiếp đến quyền lợi người dân, chi phí đầu tư của doanh nghiệp và nguồn thu ngân sách.