Thị trường bất động sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ dưới tác động của các định hướng kinh tế vĩ mô và công tác quy hoạch giai đoạn 2026-2030. Dòng vốn đầu tư đang dần chuyển hướng từ phân khúc cao cấp sang các phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực như nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đang mở ra kỳ vọng về một cuộc cải cách mạnh mẽ đối với khung pháp lý của thị trường bất động sản khi cắt giảm khoảng 26% số điều, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và hoàn thiện cơ chế huy động nguồn lực xã hội.
Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ chuyển trọng tâm từ chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê.
Một chiến lược phát triển nhà ở chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những chính sách và hành động cụ thể. Từ yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đổi mới tư duy phát triển nhà ở, Bộ Xây dựng đang khẩn trương hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục, phát triển nhà ở cho thuê, minh bạch hóa thị trường và sử dụng các công cụ điều tiết để từng bước hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận chỗ ở phù hợp.
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW không chỉ mở ra một định hướng mới đối với nhà ở xã hội mà còn đặt nền móng cho chiến lược phát triển nhà ở quốc gia trong giai đoạn mới. Lần đầu tiên, quyền có nơi ở được xác định là thước đo của tiến bộ xã hội; nhà ở được nhìn nhận không chỉ là tài sản kinh tế mà còn là nền tảng của an sinh, phát triển con người và sự ổn định của đất nước.
Là đô thị đặc biệt, Hà Nội có quy mô dân số trên 9 triệu người, mỗi năm thu hút hàng chục nghìn lao động, chuyên gia và sinh viên đến học tập, làm việc. Quá trình đô thị hóa nhanh cùng sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu nhà ở đã tạo sức ép lớn lên thị trường bất động sản. Giá nhà liên tục neo ở mức cao trong nhiều năm khiến khoảng cách giữa thu nhập và khả năng sở hữu nhà của phần lớn người dân ngày càng xa hơn. Đối tượng gặp khó khăn về nhà ở không còn bó hẹp ở nhóm thu nhập thấp, mà còn là đội ngũ giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, cán bộ trẻ mới được tuyển dụng, lực lượng lao động công nghệ cao hay những người khởi nghiệp - nguồn nhân lực Hà Nội cần để thực hiện mục tiêu phát triển.
Chiều 25/7, tại Nhà Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu chủ trì phiên họp.
Chiều 25/7, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp (UBPLTP) tổ chức phiên họp cho ý kiến về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).
Để thị trường bất động sản phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay, cơ quan quản lý cho rằng cần đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, cải cách thủ tục hành chính và đa dạng hóa các kênh huy động vốn. Trong đó, dòng tiền cần được ưu tiên cho các phân khúc đáp ứng nhu cầu ở thực, đặc biệt là nhà ở xã hội và nhà ở giá phù hợp, thay vì tiếp tục chảy mạnh vào các hoạt động đầu cơ.
Các diễn giả đã tập trung thảo luận, trao đổi về các giải pháp hoàn thiện thể chế, điều hành tín dụng, tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp lý và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhằm tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và củng cố niềm tin cho thị trường bất động sản.
Để thị trường bất động sản phát triển bền vững, dòng vốn cần được phân bổ đúng 'địa chỉ' – ưu tiên các dự án minh bạch pháp lý, đáp ứng nhu cầu ở thực và tạo giá trị cho nền kinh tế. Đây là nội dung xuyên suốt được các cơ quan quản lý, chuyên gia trao đổi tại Hội thảo 'Khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản bền vững' do Báo Thanh tra tổ chức sáng 22/7.
Hiện cả nước có gần 10.000 ha đất được quy hoạch để phát triển nhà ở xã hội. Để thị trường bất động sản phát triển bền vững, nhiều ý kiến nhấn mạnh, cần phân bổ dòng vốn đúng địa chỉ, ưu tiên nhà ở xã hội, mô hình thuê mua và các phân khúc đáp ứng nhu cầu thực, đồng thời kết hợp tín dụng có chọn lọc, mở rộng các kênh huy động vốn.
Thị trường bất động sản dân cư 2026 đang đón nhận trợ lực lớn từ hàng loạt quyết sách của Chính phủ và các bộ ngành. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý, siết chặt tín dụng đầu cơ và tháo gỡ điểm nghẽn cho nhà ở xã hội được kỳ vọng thiết lập lại trật tự thị trường, vừa chặn đà tăng giá ảo vừa mở ra cơ hội an cư thực chất cho người thu nhập thấp.
Bộ Xây dựng đang xây dựng cơ chế hỗ trợ phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp với nhiều ưu đãi về đất đai và cơ chế kiểm soát lợi nhuận doanh nghiệp, hướng tới mức giá bán trung bình khoảng 40 - 50 triệu đồng/m².
Từ vướng mắc pháp lý, chi phí đầu vào tăng, nguồn cung mất cân đối đến tình trạng đầu cơ và 'thổi giá' đều khiến giá nhà đất tại Việt Nam khó hạ nhiệt.
Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã phê duyệt 51 dự án nhà ở xã hội với khoảng 38.000 căn hộ; đồng thời, nhà ở thương mại cũng ghi nhận thêm 26 dự án trong 6 tháng đầu năm 2026, còn quỹ nhà ở cho thuê vẫn duy trì và từng bước mở rộng….
Việc luật hóa nhà ở cho thuê được kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt trong chính sách nhà ở, mở rộng nguồn cung và tái cân bằng thị trường bất động sản…
Theo dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), nhà ở thương mại giá phù hợp được xác định là nhà chung cư, giá bán được khống chế lợi nhuận định mức theo quy định của Chính phủ và người mua không được chuyển nhượng trong thời hạn 5 năm kể từ khi thanh toán đủ tiền mua nhà.
Lãnh đạo Bộ Xây dựng đã giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển nhà ở theo mô hình mới; nghiên cứu, đề xuất cơ chế phù hợp để huy động, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước, nguồn lực xã hội cho phát triển nhà ở cho thuê, cơ chế vận hành quản lý, giao chỉ tiêu cụ thể phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước…
Bộ Xây dựng cho biết, sẽ nghiên cứu cơ chế giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê trên phạm vi cả nước, đồng thời đẩy nhanh sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản nhằm bổ sung các chính sách phát triển phân khúc này.
Bộ Xây dựng theo dõi sát diễn biến, kịp thời nghiên cứu, đề xuất các giải pháp ổn định, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
Bộ Xây dựng cho biết sẽ nghiên cứu cơ chế giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê trên phạm vi cả nước, đồng thời đẩy nhanh sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản nhằm bổ sung các chính sách phát triển phân khúc này.
Thị trường bất động sản đang đứng trước cơ hội phục hồi, nhưng muốn tăng trưởng bền vững phải giải quyết đồng thời bài toán nguồn cung nhà ở vừa túi tiền, pháp lý để tăng nguồn dự án và khơi thông dòng tiền giải quyết nhu cầu ở thực.
Trong một nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở kéo dài nhiều năm qua, Thượng viện Italia vừa chính thức thông qua Kế hoạch nhà ở. Đạo luật này được kỳ vọng sẽ mở rộng nguồn cung căn hộ giá phải chăng bằng việc cải tạo quỹ nhà ở xã hội, triển khai các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư, qua đó tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp và trung bình có cơ hội an cư.
Trong nhiều năm qua, nhu cầu an cư của người dân đô thị, đặc biệt là người trẻ, công nhân, người lao động có thu nhập trung bình vẫn là một trong những vấn đề lớn của thị trường nhà ở. Trong bối cảnh nhu cầu sở hữu nhà ở ngày càng lớn, thu nhập chưa có sự cải thiện tương xứng thì giá bất động sản lại liên tục tăng cao khiến việc tiếp cận nhà ở ngày càng trở nên khó khăn hơn. Để người lao động có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở, cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn của thị trường, đồng thời khơi thông nguồn vốn tín dụng.
Theo thống kê, giá nhà ở tại Việt Nam hiện đã tăng 400 lần so với năm 1990. Từ quý 3/2025 đến nay, hầu hết các dự án mới ra mắt tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m2. Giá nhà tăng cao không chỉ ảnh hưởng tới an sinh xã hội, gây bất bình đẳng xã hội mà còn tác động tiêu cực tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các đô thị lớn. Khi chi phí nhà ở chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong thu nhập, chi phí sinh hoạt tại đô thị ngày càng đắt đỏ, các doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức trong việc thu hút và giữ chân lao động, còn lao động trẻ thì mất độ̂ng lực sở hữu nhà, dẫn đến không muốn kết hôn, sinh con...
Thị trường bất động sản và nhà ở TP.HCM đang tiếp tục xu hướng phục hồi, dự báo sẽ tiếp tục bứt phá nhờ dòng vốn tín dụng ổn định và hàng loạt dự án nhà ở xã hội được kích hoạt trong nửa cuối năm.
Chương trình phát triển nhà ở xã hội đang được đẩy mạnh. Giới chuyên gia đánh giá, nếu không sớm thiết lập cơ chế kiểm soát giá nhà, giá đất, ngăn chặn đầu cơ và minh bạch thị trường thì mục tiêu an cư vẫn gặp nhiều khó khăn.
Trong bối cảnh giá nhà liên tục tăng cao, vượt xa khả năng chi trả của đa số người dân, Bộ Xây dựng đang hoàn thiện gói chính sách quy mô lớn nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tháng 10/2026. Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý trong tư duy phát triển nhà ở khi lần đầu tiên phân khúc nhà ở cho thuê được xác định là một trụ cột của thị trường, thay vì chỉ đóng vai trò bổ trợ như trước.
Trong các báo cáo thị trường bất động sản vừa công bố, nhiều kênh thông tin địa ốc đều ghi nhận thị trường nhà đất Hà Nội đang gặp áp lực giảm giá trải dài ở nhiều phân khúc, nhiều khu vực. Với đất nền, có những khu vực giảm giá tới 5% chỉ so với tháng trước. Với phân khúc chung cư, đà giảm ghi nhận liên tiếp trong 3 tháng gần đây.
Trước thực trạng giá nhà ở ngày càng vượt xa khả năng chi trả của đa số người dân và thị trường bất động sản mất cân đối cung - cầu, Bộ Xây dựng xác định phát triển nhà ở cho thuê sẽ là một trong những trụ cột an sinh chiến lược trong giai đoạn 2026 - 2030. Nhiều chính sách ưu đãi mới về đất đai, tín dụng và thuế đang được nghiên cứu nhằm thu hút nguồn lực xã hội tham gia phát triển phân khúc này.
Thị trường bất động sản đang đứng trước yêu cầu tái cấu trúc mạnh mẽ, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê và nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.
Tại buổi Họp báo quý 2 (diễn ra chiều 18/6/2026), các lãnh đạo Cục, Vụ của Bộ Xây dựng đã đưa ra nhiều thông tin quan trọng trong công tác phát triển nhà ở xã hội; xây dựng đường bộ cao tốc; phát triển giao thông xanh…
Thị trường bất động sản TPHCM ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong 5 tháng đầu năm 2026 khi doanh thu, số lượng dự án và tín dụng đều tăng trưởng. Tuy nhiên, bài toán mất cân đối nguồn cung vẫn chưa được giải quyết khi gần 90% sản phẩm mở bán thuộc phân khúc cao cấp, trong khi căn hộ bình dân tiếp tục vắng bóng trên thị trường.
Cần sớm bổ sung việc xây dựng cơ chế kiểm soát giá nhà và giá đất phù hợp với khả năng chi trả của người dân; tập trung cải cách thủ tục hành chính, khắc phục bất cập về nguồn vốn, minh bạch hóa dữ liệu thông tin và nâng cao năng lực quản lý, giám sát nhằm khơi thông nguồn lực, giúp thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.
Nguồn cung bất động sản TPHCM trong 5 tháng đầu năm nay tiếp tục cho thấy sự mất cân đối khi phân khúc cao cấp chiếm áp đảo với 14.637 căn, tương đương gần 90% tổng nguồn cung đủ điều kiện huy động vốn. Phân khúc trung cấp chỉ có 1.691 căn, trong khi hoàn toàn không có sản phẩm thuộc phân khúc bình dân.
Trong mô hình tăng trưởng mới của đất nước, thị trường bất động sản cần chuyển mạnh từ tư duy phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu; từ tăng trưởng dựa vào đầu cơ tài sản sang phát triển dựa trên nhu cầu thực; từ phát triển đơn lẻ từng dự án sang kiến tạo hệ sinh thái đô thị đồng bộ, xanh, thông minh và có khả năng chống chịu cao…
Trong 5 tháng đầu năm 2026, TP HCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 11 dự án nhà ở và khu đô thị với tổng vốn gần 119.000 tỷ đồng. Cùng với sự gia tăng nguồn cung và mức tăng trưởng mạnh của các khoản thu từ đất đai, thị trường bất động sản đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi rõ rệt sau nhiều năm đối mặt khó khăn.
Ngay sau lễ phát động phong trào thi đua 'Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026 - 2030', Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã đề xuất nhiều cơ chế liên quan đến phát triển nhà ở, huy động nguồn lực đất đai và hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo thêm dư địa cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.
Theo thống kê của Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp vướng mắc, với tổng nguồn vốn bị ứ đọng hơn 3 triệu tỉ đồng. Đến nay, các cơ quan chức năng đã tháo gỡ khó khăn cho 1.025 dự án, khơi thông 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư…
Bộ Xây dựng đang phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản để trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 10/2026. Trong đó, định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm: nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách…
Theo đại diện Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp vướng mắc, với tổng nguồn vốn bị ứ đọng hơn 3 triệu tỷ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng đã tháo gỡ khó khăn cho khoảng 1.025 dự án, qua đó khơi thông khoảng 800.000 tỷ đồng vốn đầu tư.
Trong nhiều năm, chính sách nhà ở tại Việt Nam chủ yếu tập trung vào mục tiêu sở hữu nhà. Tuy nhiên, trước áp lực đô thị hóa, giá bất động sản tăng cao và nhu cầu nhà ở của hàng triệu lao động, sinh viên, người trẻ, nhà ở cho thuê đang được đặt vào vị trí mới trong chiến lược phát triển quốc gia.
Bộ Xây dựng đề xuất chuyển mạnh tư duy phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, định hướng của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, thị trường bất động sản đã từng bước vượt qua nhiều khó khăn, đạt được những chuyển biến tích cực.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh nêu thực tế, trong tiềm thức của phần lớn người dân hiện nay vẫn tồn tại tâm lý muốn mua nhà để có quyền sở hữu hơn là thuê nhà dài hạn.
Nhằm kiểm soát lạm phát mục tiêu năm 2026, UBND TP Hà Nội yêu cầu tập trung phát triển phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho người có thu nhập trung bình, kiểm soát chặt chẽ giá nhà ở trên toàn địa bàn…
Tình trạng đầu cơ, thiếu nguồn cung và cơ cấu sản phẩm bất động sản mất cân đối đang đẩy 'giấc mơ an cư' xa dần với nhiều người dân, đòi hỏi cần có những giải pháp đồng bộ cho thị trường.
Bộ Xây dựng nghiên cứu cơ chế ưu đãi về đất đai, tín dụng, quy hoạch để thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu tăng cao tại đô thị và khu công nghiệp.
Bộ Xây dựng đang tập trung sửa đổi chính sách đất đai, tài chính và tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm thúc đẩy phân khúc nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu tại các đô thị lớn, khu công nghiệp.
Chiều 3-6, tại họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 5, đại diện Bộ Xây dựng cho biết sẽ nghiên cứu cơ chế ưu đãi vượt trội về đất đai, tài chính để phát triển nhà ở cho thuê, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế.
Chiều ngày 3/6, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, trả lời báo chí về cơ chế đột phá nào để thu hút đầu tư phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Lâm Văn Hoàng cho biết, Bộ đã chủ động đề xuất kịp thời các cơ chế, chính sách mới để cụ thể hóa vào Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), phấn đấu trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10 sắp tới.
Diễn đàn Bất động sản Việt Nam 2026 đã được tổ chức với chủ đề: 'Thị trường bất động sản trong mô hình tăng trưởng mới: Khơi thông nguồn lực - Kiến tạo không gian phát triển - Đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng quốc gia'. Sự kiện do Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam chủ trì phối hợp với Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam thực hiện sáng 2/6.
Chính phủ định hướng phát triển đồng thời nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận chỗ ở cho người dân.
Tại Diễn đàn Bất động sản Việt Nam 2026 diễn ra ngày 2/6 tại Hà Nội, các chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp đã tập trung thảo luận các giải pháp khơi thông nguồn lực cho thị trường bất động sản, phát triển nhà ở cho thuê giá hợp lý và tháo gỡ 5 điểm nghẽn lớn nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.