Mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước từ thượng nguồn, khe suối và các sông dâng nhanh, gây ngập sâu, chia cắt nhiều khu dân cư tại Nghệ An và Thanh Hóa. Chính quyền các địa phương đang khẩn trương rà soát vùng xung yếu, hỗ trợ người dân di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn...
Sáng 17-9, tại tỉnh Thanh Hóa, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức bế mạc tập huấn công tác tham mưu hậu cần, kỹ thuật toàn quân năm 2026. Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật chủ trì bế mạc.
Mưa lớn khiến nước sông Hoạt dâng cao, bờ kênh T2 qua xã Tống Sơn (Thanh Hóa) bị tràn và vỡ một đoạn dài khoảng 15-20m vào trưa nay.
Ngày 17/9, Đoàn công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý trên địa bàn. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.
Mưa kéo dài nhiều ngày khiến đất đá phía sau một nhà dân ở xã Trung Hạ (Thanh Hóa) sạt xuống, đổ vào tường nhà, buộc chính quyền địa phương vận động người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngập sâu, sạt lở, giao thông bị chia cắt, các địa phương chủ động sơ tán 416 hộ với 1.669 người dân đến nơi an toàn.
Mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đang khiến lũ trên nhiều tuyến sông tiếp tục dâng cao, gây ngập lụt, sạt lở và chia cắt giao thông. Các địa phương đang khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, tăng cường bảo vệ đê điều và chủ động ứng phó với những diễn biến tiếp theo.
Mưa lớn kéo dài, cộng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về, khiến nhiều khu vực ở Nghệ An và Thanh Hóa ngập sâu, giao thông chia cắt.
Trước tình hình mưa lớn kéo dài khiến mực nươc suối dâng cao, chảy xiết, người dân ở Thanh Hóa phải dựng cầu tạm vượt suối để đưa người quá cố về nơi an nghỉ.
Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.
Nước lũ dâng cao, đường đến nơi chôn cất bị chia cắt, khoảng 40 người dân thôn Thành Lâm, xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa đã cùng dựng cầu tre tạm trong 2 giờ để đưa quan tài người quá cố vượt qua suối.
Đánh giá cao tính hiệu quả của các mô hình đang triển khai, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị tỉnh Thanh Hóa xây dựng cơ chế để nhân rộng.
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đề nghị các ngành, địa phương đình hoãn các cuộc họp chưa thực sự cần thiết, chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lũ.
Mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 15C qua xã Pù Nhi, bị sụt lún, nhiều vị trí nứt toác đến 30cm, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.
Tính đến sáng ngày 17/9, đợt mưa lớn kéo dài đã khiến lũ trên nhiều tuyến sông tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An vượt mức báo động 3, gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng và sản xuất.
Mưa lớn tại nhiều tỉnh miền Trung làm hơn 1.000 ha lúa, hoa màu hư hỏng, hàng trăm nhà bị ngập và gần 1.000 hộ dân phải sơ tán.
Công an Thanh Hóa sử dụng xuồng và phương tiện chuyên dụng đưa người bệnh, sản phụ vượt qua khu vực nguy hiểm đi cấp cứu.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, lũ trên các sông và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung chỉ đạo các cấp, ngành chủ động ứng phó, huy động lực lượng, phương tiện, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa dâng cao, có nơi vượt báo động 3. Hàng nghìn người đã được di dời khỏi khu vực nguy hiểm, cảnh báo nguy cơ ngập lụt, sạt lở tiếp tục gia tăng.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực Thanh Hóa ngập úng, sạt lở, giao thông chia cắt. Hơn 1.600 người đã được sơ tán đến nơi an toàn.
Ngày 17/9, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải tại khu vực cảng Thanh Hóa.
Nước sông Bưởi dâng cao vượt mức báo động 3, tràn qua đê Thạch Định, chính quyền xã Kim Tân (Thanh Hóa) triển khai các phương án di dời, sơ tán dân khẩn cấp.
Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến nhiều khu vực miền núi Thanh Hóa xảy ra ngập lụt, sạt lở đất đá. Hàng loạt tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ách tắc, chia cắt, trong khi hàng trăm hộ dân phải sơ tán hoặc di chuyển người, tài sản đến vị trí an toàn.
Lũ trên nhiều sông tại Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội đang lên nhanh, vượt báo động 3, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương ứng phó.
Sáng 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng chủ trì hội nghị nghe báo cáo và triển khai các nhiệm vụ ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh đồng thời đề nghị các ngành, địa phương đình hoãn các cuộc họp chưa thực sự cần thiết.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều điểm trên tỉnh lộ 530B qua xã Đồng Lương (Thanh Hóa) sạt núi, hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống đường, gây ách tắc, chia cắt tuyến Đồng Lương đi Văn Phú, Trung Hạ.
Thanh Hóa mưa lớn kéo dài làm nước lũ dâng cao, chia cắt lối đến nghĩa trang. Hàng chục người dân Pù Luông đã chung sức dựng gấp cầu tre, vượt dòng lũ đưa tang người quá cố.
Mưa lớn, ngập lụt tại nhiều tỉnh, thành phố khiến hơn 2.200 nhà dân bị ngập, 1.621 hộ bị chia cắt và hơn 10.000ha lúa, hoa màu, cây trồng thiệt hại.
Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở, chia cắt nhiều địa bàn ở Thanh Hóa. Lực lượng công an vượt qua các điểm sạt lở đưa người bệnh và sản phụ đến cơ sở y tế kịp thời.
Bộ Y tế vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa về việc nâng mức trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội nhằm bảo đảm tốt hơn đời sống của người có hoàn cảnh khó khăn.
Mưa lớn xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc, trong đó Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có nơi mưa rất to, lượng mưa vượt 170mm chỉ trong thời gian ngắn.
Trước nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, các địa phương tổ chức sơ tán người dân ở những khu vực có nguy cơ mất an toàn, đồng thời bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với tình huống phát sinh.
Mưa lớn khiến nước sông dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi, chính quyền địa phương chủ động sơ tán 416 hộ dân đến nơi an toàn.
Trước diễn biến mưa lớn trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên; trường hợp cần thiết có thể cho học sinh nghỉ học theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
Sáng 17/9, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, mực nước các sông tiếp tục lên nhanh.
Nước lũ từ thượng nguồn đổ về cùng mưa lớn khiến nhiều khu vực trũng thấp, điểm tràn và khu dân cư tại xã Kim Tân (Thanh Hóa) bị ngập. Người dân tranh thủ di chuyển tài sản, vật nuôi đến nơi cao ráo nhằm hạn chế thiệt hại.
Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở, chia cắt nhiều địa bàn ở Thanh Hóa. Lực lượng công an đã vượt qua các điểm sạt lở, dùng xe công vụ, xuồng cao su đưa người bệnh và sản phụ đến cơ sở y tế kịp thời.
Sáng 17/9, trong điều kiện mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao gây chia cắt, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã sử dụng xuồng cao su vượt qua khu vực ngập sâu, kịp thời đưa một người bị liệt bẩm sinh, sốt cao đến cơ sở y tế.
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh đã ra quân phối hợp với các đơn vị bám nắm tình hình, tích cực hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
Mưa lớn khiến dòng suối Tếch ở thôn Thành Lâm, xã Pù Luông (Thanh Hóa) chảy xiết, việc đưa tang gặp khó khăn. Hàng chục người dân trong làng đã chung sức chặt tre, làm cầu tạm để đưa người quá cố về nơi an nghỉ.
Mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến đường tại Thanh Hóa ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn, hàng loạt xe ô tô chết máy phải đợi cứu hộ.
Mưa to kéo dài, hiện Công an Thanh Hóa bám tuyến, bám địa bàn, hỗ trợ người dân ứng phó hiệu quả với các tình huống nảy sinh.
Lũ trên nhiều sông ở Thanh Hóa và Ninh Bình tiếp tục ở mức cao, nhiều nơi vượt báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, sạt lở và ảnh hưởng đến dân sinh và hoạt động sản xuất.
Sáng 17/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Thanh Hóa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Hồng Đức, Viện Nông nghiệp Thanh Hoá tổ chức Diễn đàn Khoa học: “Bảo hộ thương hiệu OCOP, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.
Sáng 17/9, Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa phát hành văn bản số DBLU/ 51/9h00/THOA dự báo tin lũ khẩn cấp trên sông Bưởi, sông Yên, sông Lèn, sông Mã, sông Chu tỉnh Thanh Hóa.
Các tỉnh, thành phố khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai; theo dõi chặt chẽ mực nước các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa.
Mưa lớn diện rộng và lũ bùng phát trên nhiều tuyến sông tại khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã gây ra tình trạng ngập lụt, sạt lở và sự cố đê điều tại một số địa phương
Trước diễn biến mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng yêu cầu các ngành, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, vật tư, bảo đảm an toàn cho người dân và sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.
Ngập úng diện rộng, sạt lở, tràn bờ đê, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, giao thông chia cắt... là thiệt hại do mưa lũ gây ra.