Thảo luận tại Tổ 1 (TP. Hà Nội) về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Ngọc Việt đề nghị quy định rõ nghĩa vụ tương xứng với các ưu đãi của Nhà nước dành cho chủ đầu tư; gắn phát triển nguồn cung nhà ở với mục tiêu an sinh và kỷ cương đô thị. Đặc biệt, cần chuyển tư duy cải tạo chung cư cũ sang tái thiết đồng bộ cả khu đô thị, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
ĐBQH Nguyễn Đặng Ân (Lạng Sơn) cho rằng, nhiều hộ dân miền núi tuy có đất sản xuất nhưng đất dốc, manh mún, khó canh tác, không bảo đảm sinh kế. Vì vậy, chính sách hỗ trợ đất đai cần tính đến chất lượng đất và điều kiện sản xuất thực tế, thay vì chỉ dựa vào diện tích.
Liên quan đến nguyên tắc bồi thường, tái định cư và nghĩa vụ đóng góp kinh phí khi cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Hùng (Đoàn TP. Bắc Ninh) cho rằng, không nên để người dân đã quyết định tham gia đóng góp kinh phí, đã di dời khỏi nơi ở, nhưng sau đó mới phát sinh những nghĩa vụ tài chính chưa được dự liệu đầy đủ.
Ngày 22-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi có quyết định phê duyệt dự án Sửa chữa, cải tạo Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Tại phiên thảo luận tổ sáng 22-10 về các dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), nhiều ý kiến đề nghị khắc phục kẽ hở pháp lý trong giao dịch bất động sản, bảo vệ người mua nhà và bảo đảm quyền lợi của người dân bị thu hồi đất.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu phân công cán bộ theo sát từng dự án chậm triển khai, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý; kiên quyết chấm dứt, thu hồi dự án đối với nhà đầu tư không phối hợp, không thực hiện đúng cam kết.
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 22/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về 3 dự thảo luật liên quan tới đất đai và bất động sản, trong đó có dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Các đại biểu Quốc hội đã tập trung phân tích sâu những "điểm nóng" phát sinh từ thực tiễn vận hành chung cư hỗn hợp, công tác quản lý quỹ bảo trì, bồi thường cải tạo chung cư cũ cũng như cơ chế kiểm soát dữ liệu thụ hưởng chính sách nhà ở.
Từ tháng 7/2025 đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 9 vụ với 29 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường, phần lớn liên quan đến đổ trộm và chôn lấp chất thải rắn xây dựng. Tại phiên chất vấn sáng 22/10, lý do khiến hành vi này tái diễn được chỉ ra khá thẳng: đổ trộm rẻ hơn chở đi đúng chỗ.
Chiều 22/10/2026, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Lãnh đạo EVN yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn về nhân lực xây dựng; tăng ca, tăng kíp tại những hạng mục đường găng và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trên công trường.
Từng lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai được giao theo dõi, chỉ đạo các dự án quy mô lớn, dự án quan trọng để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án đầu tư ngoài ngân...
Thảo luận tại Tổ 5 gồm các Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Đà Nẵng, Cao Bằng, các ĐBQH nhấn mạnh, định giá đất là vấn đề quan trọng, tác động trực tiếp đến quyền lợi người dân, chi phí đầu tư của doanh nghiệp và nguồn thu ngân sách.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc kiểm soát đầu cơ đất đai phải được thực hiện mạnh mẽ, trong đó chính quyền địa phương giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thế Duy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex, góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tập trung vào vấn đề hoàn trả kinh phí bồi thường do nhà đầu tư ứng trước, thời điểm xác định giá đất và quỹ đất thanh toán hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).
Trong khu nhà ở xã hội rộng 192 ha tại xã Bà Điểm, quy hoạch dự kiến có gần 7,6 ha đất xây dựng nhà ở thương mại, gồm 4 lô cao tối đa 30 tầng, phục vụ khoảng 13.656 người.
UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân tại 126 xã, phường đối với Đề án điều chỉnh địa giới hành chính giữa Thủ đô và tỉnh Phú Thọ.
Trước những dấu hiệu điều chỉnh của thị trường bất động sản, chuyên gia cho rằng người mua nhà để ở không nên chờ giá chạm đáy quá lâu, nhưng cần cân nhắc khả năng tài chính trong bối cảnh lãi vay mua nhà vẫn cao.
Một sự kiện chính trị rất đáng chú ý được cử tri và nhân dân Thủ đô đặc biệt quan tâm diễn ra trong sáng 22-10 là phiên chất vấn của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội về lĩnh vực môi trường.
Tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời Nghị quyết số 21-NQ/TW, tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện các nội dung quan trọng để bảo đảm chất lượng dự thảo Luật.
Các “cụm công nghiệp” chế biến đá ở Nghệ An hình thành nhưng chưa được đầu tư đồng bộ ảnh hưởng đến đời sống dân cư và đặt ra thách thức lớn cho công tác quản lý nhà nước.
Trước tình trạng đổ trộm phế thải xây dựng và một số địa phương chưa bố trí được điểm tập kết, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thừa nhận trách nhiệm tham mưu của các sở, ngành, đồng thời nhấn mạnh vai trò quản lý trực tiếp của UBND cấp xã.
Chi phí vốn cao, sức cầu yếu và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư tiếp tục ảnh hưởng đến thanh khoản bất động sản nghỉ dưỡng.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh thi công, khắc phục tình trạng chậm tiến độ; đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện các dự án phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc; trong đó, dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới phải hoàn thành trước ngày 25/12.
Quốc hội dành cả ngày 22/10 thảo luận về các dự án sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Theo các chuyên gia, việc hoàn thiện đồng bộ ba luật được kỳ vọng tháo gỡ vướng mắc pháp lý, khơi thông nguồn cung, tăng tính minh bạch và kiểm soát đầu cơ...
Đất bỏ hoang, đất chưa hoặc chậm đưa vào sử dụng không chỉ là những khu đất chưa tạo ra giá trị, mà còn là nguồn lực đang bị khóa chặt trong nền kinh tế. Đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với nhóm đất này vì thế không đơn thuần là một chính sách thuế, mà đặt ra yêu cầu mới trong quản trị nguồn lực đất đai: Làm sao để đất được sử dụng đúng mục đích, đúng thời điểm và tạo ra giá trị cao nhất.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký văn bản về việc đẩy mạnh thực hiện, giải ngân vốn, kinh phí năm 2026 các Chương trình mục tiêu Quốc gia.
Thảo luận tại Tổ 13 (Đoàn ĐBQH các tỉnh Thanh Hóa, Gia Lai) chiều 22/10 về các dự án: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo hướng minh bạch, hài hòa lợi ích giữa các chủ thể; đồng thời có cơ chế xử lý phù hợp đối với các dự án bất động sản không còn khả năng triển khai và tạo động lực phát triển nhà ở cho thuê dài hạn.
Góp ý dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đưa chính sách ưu đãi vào thực tế, phát triển nhà ở cho thuê có giá phù hợp, xác định đúng đối tượng thụ hưởng và hoàn thiện cơ chế bán lại nhà ở xã hội, hài hòa lợi ích giữa người dân và Nhà nước.
Góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), đại biểu Quốc hội đề nghị phân tầng giá nhà ở cho thuê theo khả năng chi trả của người dân, bảo đảm ưu đãi của Nhà nước được phản ánh vào giá thuê.
Hôm nay (22/10), tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế (TTTCQT) đã họp phiên thứ tư, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng điều hành.
Ngày 22/10, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo “Tổ chức triển khai công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La”. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; đại diện UBND 75 xã, phường.
Vì sao giá nhà ngày càng xa khả năng chi trả của người làm công ăn lương và lần sửa luật này có thể tác động được đến đâu?.
Hà Nội đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 7/7 cầu qua sông Hồng và loạt dự án giao thông trọng điểm. Thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy...
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sườn phía Đông núi Phương Mai, tại tổ dân phố Lý Hòa (bán đảo Nhơn Lý, phường Quy Nhơn Đông), Khu kinh tế Nhơn Hội.
Ngày 22/10, thảo luận tại Tổ 12 (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ, Cà Mau) về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), một số ý kiến đề nghị, cần tiếp tục đổi mới cách tiếp cận trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Phân định rõ nhóm đất phải kiểm soát nghiêm ngặt như đất rừng, đất quốc phòng, an ninh và đất trồng lúa với các nhóm đất khác, phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội.
Chiều 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi) nhằm tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.
Xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình hiện có khoảng 12 cơ sở đóng tàu và 11 bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, với tổng diện tích ước tính 45-50ha. Chính quyền địa phương thừa nhận còn nhiều vướng mắc trong xử lý các cơ sở hoạt động trên đất sử dụng sai mục đích, hành lang bảo vệ thoát lũ.
Thành phố Hà Nội yêu cầu khắc phục hàng loạt tồn tại trong thu gom, xử lý rác thải, phế thải xây dựng và kiểm soát ô nhiễm không khí trong những tháng cuối năm 2026.
Hàng trăm nghìn hồ sơ đăng ký biến động đất đai được tiếp nhận mỗi năm đòi hỏi công tác quản lý ngày càng chặt chẽ, minh bạch. Hà Nội đang chủ động tìm kiếm cách làm mới khi dự kiến thử nghiệm ứng dụng Blockchain, nhằm tăng khả năng theo dõi quá trình xử lý, đối chiếu thông tin giữa các hệ thống và truy xuất lịch sử hồ sơ.
Ngày 22-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo kết quả kiểm tra tình hình nuôi hàu trên biển tại các xã ven biển và đề xuất phương án xử lý.
Từ ngày 22-25/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lấy ý kiến người dân về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.
Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sáng 22/10, các đại biểu Quốc hội tại Tổ thảo luận 15 gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long và Lào Cai đề nghị làm rõ cơ chế định giá đất, chính sách tài chính, quản lý đất đai và giải pháp hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận và sử dụng đất hiệu quả.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ban hành Kế hoạch số 409/KH-UBND (ngày 21-10) về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.
Đưa điện lưới quốc gia đến những thôn, bản vùng sâu, vùng xa được đánh giá góp phần quan trọng phát triển kinh tế-xã hội các địa phương. Tại Tuyên Quang, để đưa điện đến với người dân, ngành điện đã vượt qua địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, linh hoạt giải pháp thi công, từng bước thắp sáng những bản làng còn thiếu điện.
Tại Phú Thọ, Bộ Công an đã khởi công dự án gần 1.100 căn nhà ở lực lượng vũ trang và tiếp nhận quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất sân vận động Bảo Đà.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, điều phối nguồn vật liệu xây dựng thông thường giữa các địa phương nhằm bảo đảm tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm và quan trọng quốc gia.
Thảo luận tại Tổ 1 (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) về ba dự án: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), ĐBQH Tô Huy Vũ đề nghị quy định rõ quyền, nghĩa vụ, điều kiện và trách nhiệm của các chủ thể ngay trong luật; đồng thời, xử lý những điểm chưa thống nhất giữa 3 dự luật bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch và khả thi khi triển khai.
"Lần đầu tiên, Thành phố Hà Nội đã có một hệ thống bản đồ, các lớp dữ liệu đầy đủ, chi tiết nhất, có thể quan sát bằng trực quan, tra cứu thông tin đến từng thửa đất, Giấy chứng nhận, chủ sử dụng. Đây là minh chứng về sự thay đổi, chuyển biến rõ rệt, mạnh mẽ trong lĩnh vực đất đai của Thành phố", đó là chia sẻ của ông Phạm Văn Tình, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai, Sở NN&MT Hà Nội tại tọa đàm "Hoàn thiện Luật Đất đai và số hóa dữ liệu: Đột phá hướng tới quản lý minh bạch, hiệu quả" do Báo An ninh Thủ đô phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 22/10.
Ba bất động sản tại khu vực trung tâm TPHCM liên quan bà Trương Mỹ Lan sẽ được đưa ra đấu giá với tổng giá khởi điểm hơn 330 tỷ đồng, trong đó căn biệt thự trên đường Nguyễn Thị Diệu có giá khởi điểm hơn 200 tỷ đồng.
Chợ làng Do Nhân Thượng, thôn Do Thượng, xã Mê Linh họp hằng ngày ngay cổng làng, gắn bó với đời sống của nhiều thế hệ người dân. Tuy nhiên, trước yêu cầu bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, việc giải tỏa khu chợ tự phát là cần thiết. Bằng cách lấy tuyên truyền, vận động làm trọng tâm, chính quyền và Công an xã Mê Linh đã nhận được sự đồng thuận của người dân, giải quyết một bài toán khó mà không phải tổ chức cưỡng chế.
Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.
Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại phường Việt Trì có tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.700 tỷ đồng, gồm 5 tòa nhà cao 9 tầng, dự kiến cung cấp khoảng 1.085 căn hộ. Cùng ngày, tỉnh Phú Thọ bàn giao khu đất rộng 15ha cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.