Đại hội Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ, ngày 11/7, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026 - 2031 là tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong các hoạt nhân đạo.
Tại Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 11/7, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ TP. Cần Thơ xác định chiến lược đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số làm đòn bẩy kết nối, huy động nguồn lực để xây dựng Hội vững mạnh, chuyên nghiệp và minh bạch, đội tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe, ứng phó thảm họa tại 100% xã phường.
Ngày 11/7, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với sự tham dự của 210 đại biểu.
Sáng 11/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Chương trình 'Hành trình Đỏ' lần thứ XIV - năm 2026 tổ chức Ngày hội hiến máu với chủ đề 'Giọt hồng miền non nước' và tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2026.
Nhiều vùng quê từng oằn mình trong trận lũ lịch sử cuối năm 2025 ở tỉnh Lâm Đồng đang dần hồi sinh. Khi những đợt cứu trợ khẩn cấp đã qua, các chương trình hỗ trợ sinh kế vẫn tiếp tục được nối dài, giúp người dân gây dựng lại sản xuất và từng bước ổn định cuộc sống.
Chiều 10-7, tại Điện Biên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ngày 10/7, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Điện Biên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Sáng 10/7, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra thành công. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi lần đầu tiên hoạt động trên quy mô mới, được hình thành từ việc hợp nhất tổ chức hội của tỉnh theo chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.
Trong nhiệm kỳ mới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh xác định chuyển mạnh cách thức hoạt động từ cứu trợ nhân đạo đến phát triển nhân đạo bền vững, từ trực tiếp thực hiện sang kết nối, điều phối nguồn lực.
Ngày 9/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Chiều 9/7, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã tiến hành Phiên làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 232 đại biểu, đại diện cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ toàn tỉnh.
Chiều 9/7, tại hội trường Đảng ủy phường Rạch Giá, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiến hành phiên làm việc thứ nhất.
Chiều 7/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giao ban hoạt động các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.
Ngày 7/7, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.
Chiều 6/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiến hành phiên làm việc thứ nhất.
Chiều 6/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao 195 triệu đồng kinh phí hỗ trợ 30 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các xã: Kiên Lao, Tân Sơn, Biên Sơn và phường Phượng Sơn.
Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ, sáng 6/7 - ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 7, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đồng loạt tổ chức lễ chào cờ kết hợp sinh hoạt chính trị dưới cờ.
Những chú chó cứu hộ được huấn luyện chuyên nghiệp đã trở thành lực lượng không thể thiếu trong chiến dịch tìm kiếm nạn nhân sau trận động đất kép kinh hoàng xảy ra tại Venezuela ngày 24/6.
Những giọt máu của tập thể cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela hiến tặng mang theo tình cảm từ trái tim của những người anh em Việt Nam sẽ tiếp thêm sức mạnh và hy vọng giúp nhân dân Venezuela sớm vượt qua thời khắc khó khăn này.
Hôm 3/7, CNN đưa tin lực lượng cứu hộ đã kéo một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà chín tầng bị sập ở Venezuela, 8 ngày sau trận động đất tàn phá đất nước.
Ngày 2-7, lực lượng cứu hộ đã giải cứu một người đàn ông khỏi đống đổ nát của tòa nhà cao 9 tầng ở Venezuela, 8 ngày sau trận động đất kép tàn phá nước này.
Sáng 2/7, Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng phối hợp với Hiệp hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tổ chức tập huấn về sơ cấp cứu tâm lý (PFA), giới và hòa nhập (PGI) và trách nhiệm giải trình (CEA).
Sáng 2/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Chiều 1/7, tại Trung tâm Hội nghị 25B (phường Hạc Thành), Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên làm việc thứ nhất.
Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa I gồm 51 ủy viên, Ban Thường vụ 10 ủy viên, Ban Kiểm tra 5 ủy viên; ông Hà Văn Cát tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đại hội suy tôn Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa I.
Ngày 30-6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự Đại hội có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Số người thiệt mạng trong trận động đất kép ở Venezuela xảy ra ngày 24/6 đã tăng lên 1.719 người. Ngoài ra, 5.034 người bị thương và 15.866 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 30/6.
Ngày 29/6, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 280 đại biểu đại diện cho hơn 87.000 hội viên và hàng vạn tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh.
Ngày 29/6, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cùng 170 đại biểu chính thức, đại diện cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ trong toàn tỉnh.
Ngày 29/6, Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc với chủ đề 'Đoàn kết - Nhân ái - Đổi mới - Phát triển bền vững'. Tham dự đại hội có bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cùng 280 đại biểu đại diện cho các cấp hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Sáng 29/6, Hội Chữ thập đỏ đặc khu Phú Quốc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng chí Lê Quốc Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc đến dự.
Sáng 29/6, Hội Chữ thập đỏ xã Phú Hữu (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ngày 29.6, Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc với chủ đề 'Đoàn kết - Nhân ái - Đổi mới - Chuyển đổi số - Nhân đạo hiệu quả'.
Sáng 29/6, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội Đại biểu Hội CTĐ tỉnh Lai Châu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026- 2031.
Chiều 28/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức phiên làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự Đại hội có 200 đại biểu là cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tiêu biểu, đại diện cho hơn 40 nghìn hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh.
Lực lượng cứu hộ Venezuela chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót sau hai trận động đất mạnh hôm 24/6, khi số người thiệt mạng đã lên đến 920.
Chiều 27/6, Hội Chữ thập đỏ xã Nhơn Mỹ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nguyễn Văn Sanh đến dự.
Hai trận động đất mạnh liên tiếp tại Venezuela đã khiến ít nhất 920 người thiệt mạng, hơn 3.300 người bị thương và hàng chục nghìn người vẫn mất tích. Khi đất nước bước sang ngày thứ ba sau thảm họa, lực lượng cứu hộ quốc tế cảnh báo 'cửa sổ vàng' để tìm kiếm người sống sót đang nhanh chóng khép lại.
Hai trận động đất liên tiếp đã đẩy Venezuela vào cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất trong hơn một thế kỷ. Khi số người thương vong và mất tích tiếp tục tăng, cả đất nước đang dốc toàn lực cho cuộc chạy đua cứu người giữa những đống đổ nát.
Hôm 26/6, Reuters đưa tin các nhân viên cứu hộ đã làm việc xuyên đêm để cứu hàng trăm người Venezuela bị mắc kẹt trong đống đổ nát của các tòa nhà và tìm kiếm hàng ngàn người mất tích sau khi hai trận động đất lớn nhất trong lịch sử hiện đại của khu vực Mỹ Latinh tàn phá thủ đô Caracas và các khu vực xung quanh.
Từ đặc điểm địa chất đến hạ tầng đô thị, nhiều yếu tố đã khiến thủ đô Caracas trở thành 'tâm điểm tàn phá' trong trận động đất lịch sử ở Venezuela.
Hai trận động đất kinh hoàng liên tiếp với cường độ 7,2 và 7,5 độ richter đã tấn công thủ đô Caracas của Venezuela và các khu vực lân cận hôm 24/6. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), đây là cơn địa chấn mạnh nhất tại quốc gia Nam Mỹ này kể từ năm 1900, để lại cảnh tượng tàn phá nặng nề và đẩy hàng chục nghìn người vào cảnh màn trời chiếu đất.
Ngày 26/6, Hội Chữ thập đỏ xã Vĩnh Phong (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.