Một Việt Nam hùng cường sẽ không chỉ được ghi dấu bằng những thành tựu kinh tế, mà còn bởi một xã hội biết bảo vệ con người, trân trọng phẩm giá con người và trao cho mỗi người cơ hội vươn lên.
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến người yếu thế; chuyển từ cứu trợ tình thế sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị sẵn sàng và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng.
Hội Chữ thập Đỏ sẽ đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy người dân làm trung tâm; lấy cộng đồng làm nền tảng; lấy chuyển đổi số làm động lực; lấy kết nối nguồn lực xã hội làm phương thức.
Công tác nhân đạo không thể chỉ dừng ở cứu trợ khi thiên tai, dịch bệnh, hoạn nạn xảy ra, mà phải trở thành một bộ phận của chiến lược phát triển con người, bảo đảm an sinh xã hội, quản trị rủi ro và nâng cao khả năng tự cường của cộng đồng.
Từ những ngày đầu kháng chiến với nhiệm vụ chăm sóc thương binh, cứu trợ nhân dân đến nay trở thành tổ chức nòng cốt trong công tác nhân đạo của quốc gia, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc trong từng giai đoạn phát triển.
Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI về những dấu ấn nổi bật của công tác Hội nhiệm kỳ qua...
Nhằm phát huy vai trò nòng cốt, điều phối trong công tác nhân đạo, mỗi phong trào, cuộc vận động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không chỉ trao đi những phần quà hay nguồn lực vật chất, mà còn gieo những hạt mầm hy vọng, sưởi ấm những phận đời còn khó khăn, nối dài hành trình lòng nhân ái.
Công tác Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và phong trào Chữ thập Đỏ đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo.
Sau gần bốn năm triển khai Nghị quyết Đại hội XI (2022-2026), công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và phong trào Chữ thập đỏ đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo.
Từ một người mẹ đơn thân được giúp vượt qua nghịch cảnh đến hàng chục nghìn lượt người yếu thế được trợ giúp, Tháng Nhân đạo 2026 tại Thanh Hóa không chỉ huy động nguồn lực an sinh mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, kết nối cộng đồng bằng những việc làm thiết thực.
Sáng 24/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 275 đại biểu, đại diện cho hơn 11.000 cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh.
Ngày 21.7, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu Ban chấp hành gồm 50 ủy viên, trong đó Ban Thường vụ gồm 14 người. Ông Lê Tấn Minh được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng.
6 tháng đầu năm, công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau đạt nhiều kết quả tích cực; các hoạt động nhân đạo được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
Với phương châm hành động 'Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Tự cường', Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27-28/7/2026 với sự tham gia của khoảng 500 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước.